Fatah sẽ tổ chức bầu cử ở Bờ Tây

Một quan chức Phong trào Fatah ngày 6/9 nói rằng, Fatah sẽ thực hiện tổng tuyển cử theo đúng thời hạn đã thống nhất là ngày 25/1 năm tới. Tuy nhiên, Phong trào Hamas đã từ chối tổ chức bầu cử ở Gaza.  

>> Hoà giải dân tộc Palestine: Đường hãy còn xa

Một thành viên của Uỷ ban Trung ương Patah Jamal Muheisen nói rằng, Fatah và chính quyền Palestine sẽ thực hiện bầu cử Quốc hội và Tổng thống theo đúng hiến pháp dù Hamas không tán thành hay ngăn cản bằng vũ trang. Fatah không từ bỏ việc thực hiện bầu cử theo đúng các nguyên tắc của hiến pháp và không trì hoãn. Ông Jamal Muheisen chỉ trích Phong trào Hamas trốn thực hiện bầu cử vì lo sợ kết quả không theo ý.

Sự hoà giải giữa Fatah và Hamas là mong muốn của người dân Palestine

Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas cũng nhiều lần yêu cầu thực hiện tổng tuyển cử nhằm chấm dứt sự chia rẽ nội bộ giữa Hamas và Fatah. Nhưng Phong trào Hamas đã từ chối và yêu cầu đạt được thoả thuận hoà giải dân tộc trước khi tiến hành bầu cử. 

Bất đồng giữa Hamas và Fatah trở thành đỉnh điểm vào giữa năm 2006. Phong trào Hamas đã giành quyền kiểm soát Dải Gaza sau khi hai bên kết thúc xung đột vũ trang. Đầu năm nay, cả Hamas và Fatah đã trở lại bàn đàm phán hoà giải tại Cairo do Ai Cập bảo trợ. Tuy nhiên, các bên vẫn còn nhiều bất đồng chưa thể giải quyết./.                                                                     

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên