FED dự báo kinh tế Mỹ tăng trưởng kém tới 2014

FED đã giảm dự báo tăng trưởng của kinh tế Mỹ xuống còn từ 2,2-2,7% trong năm nay, thấp hơn mức dự báo từ 2,5-2,9% tháng 11/2011.

Theo AFP, ngày 25/1, Ngân hàng Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) đã hạ dự báo tăng trưởng kinh tế của nước này và nói rằng trong bối cảnh đầu tư kinh doanh trì trệ và lĩnh vực nhà ở ảm đạm, FED dự kiến sẽ duy trì lãi suất ở mức gần 0% trong 3 năm nữa.

Chủ tịch FED Ben Bernanke phát biểu trong cuộc họp báo sau cuộc họp của Ủy ban Thị trưởng mở liên bang (FOMC): "Chúng ta tiếp tục chứng kiến những cơn gió ngược từ châu Âu. Tôi không nghĩ chúng ta đã sẵn sàng tuyên bố bước vào giai đoạn (phát triển kinh tế) tốt vào thời điểm này" 

FOMC đã giảm dự báo tăng trưởng của kinh tế Mỹ xuống còn từ 2,2-2,7% trong năm nay, thấp hơn mức dự báo từ 2,5-2,9% hồi tháng 11/2011, đồng thời dự báo tăng trưởng kinh tế trong năm 2013 ở mức từ 2,8-3,2%, và sau đó tăng lên trên 3,3% trong năm 2014.

Lãi suất của FED đã ở mức siêu thấp, từ 0-0,25%, trong ba năm qua, và FED trước đó dự đoán lãi suất sẽ bằng hoặc xấp xỉ mức này chỉ cho tới giữa năm 2013./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên