G7 họp bàn tìm cách tiếp tục đáp trả Nga về vấn đề Crimea

VOV.VN - Ngoại trưởng Anh cho biết, họp nhóm G8 tại Sochi sẽ không diễn ra, G7 đã quyết định họp ở Brussels vào tháng 6 tới.

Tổng thống Mỹ và các nhà lãnh đạo các nước đồng minh thuộc nhóm G7 ngày 24/3 đã cảnh báo Nga về các biện pháp trừng phạt kinh tế nếu phía Nga tiếp tục có những động thái mà nhóm G7 cho là có thể khiến tình hình leo thang, sau khi bán đảo Crimea được sáp nhập vào Liên bang Nga. 

Ngoại trưởng Mỹ John Kerry (phải) và Ngoại trưởng Anh William Hague (trái) (Nguồn: Twitter)

Phát biểu sau một cuộc gặp bên lề của các nhà lãnh đạo nhóm G7 tại Hội nghị an ninh hạt nhân tại La Hay, Hà Lan, Ngoại trưởng Anh nói: “Cuộc họp của nhóm G8 tại Sochi vào tháng 6 tới sẽ không diễn ra. Các nhà lãnh đạo G7 đã có cuộc thảo luận và họ đã quyết định tổ chức Hội nghị thượng đỉnh G7 ở Brussels vào khoảng tháng 6 tới. Chúng tôi cũng đã nhất trí sẵn sàng tăng cường trừng phạt đối với Nga, trong đó có trừng phạt kinh tế, nếu như tình hình leo thang”.

Trong một tuyên bố chung, các nhà lãnh đạo G7 nhất trí sẽ tổ chức cuộc gặp các Bộ trưởng năng lượng để bàn về vấn đề đa dạng hóa nguồn cung cấp năng lượng và giảm sự phục thuộc vào dầu và khí đốt của Nga.

G7 cũng kêu gọi Qũy tiền tệ quốc tế nhanh chóng đi đến một thỏa thuận với Ukraine vấn đề viện trợ tài chính, nhằm giúp nước này vực dậy nền kinh tế./. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

 Hội nghị đặc biệt của G7 bên lề Hội nghị an ninh hạt nhân
Hội nghị đặc biệt của G7 bên lề Hội nghị an ninh hạt nhân

VOV.VN - Mỹ muốn các nhà lãnh đạo G7 thảo luận biện pháp ủng hộ Ukraine và tìm cách tăng cường trừng phạt Nga về việc sát nhập Crimea.

 Hội nghị đặc biệt của G7 bên lề Hội nghị an ninh hạt nhân

Hội nghị đặc biệt của G7 bên lề Hội nghị an ninh hạt nhân

VOV.VN - Mỹ muốn các nhà lãnh đạo G7 thảo luận biện pháp ủng hộ Ukraine và tìm cách tăng cường trừng phạt Nga về việc sát nhập Crimea.

G7 nhóm họp tại Tokyo
G7 nhóm họp tại Tokyo

(VOV) - Trung Quốc và các nền kinh tế mới nổi khác đang phát triển chậm lại do khủng hoảng châu Âu.

G7 nhóm họp tại Tokyo

G7 nhóm họp tại Tokyo

(VOV) - Trung Quốc và các nền kinh tế mới nổi khác đang phát triển chậm lại do khủng hoảng châu Âu.

Hội nghị thượng đỉnh G7 bắt đầu nhóm họp
Hội nghị thượng đỉnh G7 bắt đầu nhóm họp

(VOV) - Các cuộc thảo luận của các quan chức G7 sẽ tập trung vào các vấn đề nhằm phục hồi nền kinh tế đang trì trệ.

Hội nghị thượng đỉnh G7 bắt đầu nhóm họp

Hội nghị thượng đỉnh G7 bắt đầu nhóm họp

(VOV) - Các cuộc thảo luận của các quan chức G7 sẽ tập trung vào các vấn đề nhằm phục hồi nền kinh tế đang trì trệ.

Khủng hoảng châu Âu: Tâm điểm Hội nghị G7
Khủng hoảng châu Âu: Tâm điểm Hội nghị G7

(VOV) - Quan chức Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) kêu gọi hành động ngay trước khi quá trễ.

Khủng hoảng châu Âu: Tâm điểm Hội nghị G7

Khủng hoảng châu Âu: Tâm điểm Hội nghị G7

(VOV) - Quan chức Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) kêu gọi hành động ngay trước khi quá trễ.

Các nước G7 sẵn sàng bơm tiền cho Ukraine
Các nước G7 sẵn sàng bơm tiền cho Ukraine

VOV.VN - G7 cho rằng, việc Ukraine có một chính phủ mới sẽ mang lại cơ hội tốt để nước này thực hiện cải cách kinh tế.

Các nước G7 sẵn sàng bơm tiền cho Ukraine

Các nước G7 sẵn sàng bơm tiền cho Ukraine

VOV.VN - G7 cho rằng, việc Ukraine có một chính phủ mới sẽ mang lại cơ hội tốt để nước này thực hiện cải cách kinh tế.

Nhóm G7 ra tuyên bố chung lên án Nga đưa quân vào Ukraine
Nhóm G7 ra tuyên bố chung lên án Nga đưa quân vào Ukraine

VOV.VN - Nhóm này cũng tuyên bố đình chỉ việc chuẩn bị cho Hội nghị thượng đỉnh G8 sẽ diễn ra ở Sochi (Nga) vào tháng 6 tới.

Nhóm G7 ra tuyên bố chung lên án Nga đưa quân vào Ukraine

Nhóm G7 ra tuyên bố chung lên án Nga đưa quân vào Ukraine

VOV.VN - Nhóm này cũng tuyên bố đình chỉ việc chuẩn bị cho Hội nghị thượng đỉnh G8 sẽ diễn ra ở Sochi (Nga) vào tháng 6 tới.