Gần 1.400 người Iraq chết vì bạo lực trong tháng 1

VOV.VN -Số người thiệt mạng vì bạo lực ở Iraq tăng nhanh kể từ khi các tay súng của tổ chức Nhà nước Hồi giáo bắt đầu chiến dịch chiếm đóng các thành phố.

Liên Hợp Quốc hôm nay (1/2) công bố số liệu cho biết, giao tranh và bạo lực ở Iraq trong tháng 1 vừa qua đã cướp đi sinh mạng của ít nhất 1.375 người, trong đó có đến 790 dân thường và làm 2.240 người khác bị thương.

Số người thiệt mạng vì bạo lực ở Iraq tăng nhanh kể từ khi các tay súng của tổ chức Nhà nước Hồi giáo bắt đầu chiến dịch chiếm đóng các thành phố miền Bắc và Tây nước này giữa năm ngoái. Con số thương vong trong tháng 6 năm 2014 đạt mức cao nhất trong hơn 9 năm qua (tính từ tháng 4/2005). Con số này có giảm trong các tháng tiếp theo nhưng đến nay trung bình mỗi tháng ở Iraq vẫn có đến hơn 1000 người chết vì bạo lực, trong đó cá biệt trong tháng 8 năm ngoái có đến hơn 1.260 dân thường trên tổng số hơn 1.400 người thiệt mạng.

Trong một diễn biến có liên quan, Tổ chức Nhà nước Hồi giáo hôm nay (1/2) thừa nhận thất thủ tại thành phố chiến lược Kobani của Syria. Kể từ giữa tháng 9 năm ngoái, cuộc chiến tại Kobani đã khiến khoảng 1.600 người thiệt mạng, trong đó có 1.075 chiến binh Nhà nước Hồi giáo tự xưng, 459 chiến binh người Kurd và 32 thường dân. Thất bại ở Kobani được cho là thất bại đau đớn nhất của Tổ chức Nhà nước Hồi giáo kể từ năm 2013, song nhóm phiến quân này thề sẽ tiếp tục tấn công./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mục tiêu hành quyết của IS nhằm vào phụ nữ có học vấn ở Iraq
Mục tiêu hành quyết của IS nhằm vào phụ nữ có học vấn ở Iraq

VOV.VN - Phát ngôn viên Liên Hợp Quốc cho biết, “những người phụ nữ có học vấn, đặc biệt là ứng cử viên vào vị trí quản trị công, đang gặp nguy hiểm đặc biệt".

Mục tiêu hành quyết của IS nhằm vào phụ nữ có học vấn ở Iraq

Mục tiêu hành quyết của IS nhằm vào phụ nữ có học vấn ở Iraq

VOV.VN - Phát ngôn viên Liên Hợp Quốc cho biết, “những người phụ nữ có học vấn, đặc biệt là ứng cử viên vào vị trí quản trị công, đang gặp nguy hiểm đặc biệt".

Nhật Bản giải thích lại khoản tiền trợ giúp khu vực Iraq và Syria
Nhật Bản giải thích lại khoản tiền trợ giúp khu vực Iraq và Syria

VOV.VN - Ngoại trưởng Nhật Bản cho rằng IS đã hiểu lầm viện trợ của Nhật là nhằm sát hại người Hồi giáo, trong khi đó là viện trợ phi quân sự.

Nhật Bản giải thích lại khoản tiền trợ giúp khu vực Iraq và Syria

Nhật Bản giải thích lại khoản tiền trợ giúp khu vực Iraq và Syria

VOV.VN - Ngoại trưởng Nhật Bản cho rằng IS đã hiểu lầm viện trợ của Nhật là nhằm sát hại người Hồi giáo, trong khi đó là viện trợ phi quân sự.

Các lực lượng ở Iraq giành lại mỏ dầu từ tay IS
Các lực lượng ở Iraq giành lại mỏ dầu từ tay IS

Cuộc giao tranh tại mỏ dầu Khubbaz ngày 31/1, một tay súng bắn tỉa của IS đã ám sát Thiếu tướng Hussein Mansur của lực lượng người Kurd.

Các lực lượng ở Iraq giành lại mỏ dầu từ tay IS

Các lực lượng ở Iraq giành lại mỏ dầu từ tay IS

Cuộc giao tranh tại mỏ dầu Khubbaz ngày 31/1, một tay súng bắn tỉa của IS đã ám sát Thiếu tướng Hussein Mansur của lực lượng người Kurd.

Liên minh chống IS gia tăng chiến dịch không kích ở Syria và Iraq
Liên minh chống IS gia tăng chiến dịch không kích ở Syria và Iraq

VOV.VN - Trong hai ngày qua, các máy bay quân sự của Mỹ và đồng minh đã thực hiện tổng cộng 26 cuộc không kích.

Liên minh chống IS gia tăng chiến dịch không kích ở Syria và Iraq

Liên minh chống IS gia tăng chiến dịch không kích ở Syria và Iraq

VOV.VN - Trong hai ngày qua, các máy bay quân sự của Mỹ và đồng minh đã thực hiện tổng cộng 26 cuộc không kích.

Đặc nhiệm Canada đấu súng với IS tại Iraq
Đặc nhiệm Canada đấu súng với IS tại Iraq

VOV.VN - Các binh sĩ thuộc lực lượng đặc nhiệm Canada đã nổ súng tấn công các phần tử của IS tại Iraq trong vòng hơn một tuần qua.

Đặc nhiệm Canada đấu súng với IS tại Iraq

Đặc nhiệm Canada đấu súng với IS tại Iraq

VOV.VN - Các binh sĩ thuộc lực lượng đặc nhiệm Canada đã nổ súng tấn công các phần tử của IS tại Iraq trong vòng hơn một tuần qua.

Mỹ và Iraq chuẩn bị tấn công tái chiếm thành phố Mosul
Mỹ và Iraq chuẩn bị tấn công tái chiếm thành phố Mosul

VOV.VN - Tư lệnh Bộ Chỉ huy Trung Đông của Mỹ cho biết, 2 sư đoàn Iraq sẽ tiên phong đánh chiếm Mosul, còn quân Mỹ sẵn sàng nhận lệnh.

Mỹ và Iraq chuẩn bị tấn công tái chiếm thành phố Mosul

Mỹ và Iraq chuẩn bị tấn công tái chiếm thành phố Mosul

VOV.VN - Tư lệnh Bộ Chỉ huy Trung Đông của Mỹ cho biết, 2 sư đoàn Iraq sẽ tiên phong đánh chiếm Mosul, còn quân Mỹ sẵn sàng nhận lệnh.