Gần 400 người thiệt mạng vì giao tranh ở Tripoli (Libya)

VOV.VN - Thủ tướng Libya Fayez Serraj tuyên bố sẽ không có lệnh ngừng bắn cho tới khi lực lượng quân đội đối địch “trở lại nơi họ đến”.

Theo Tổ chức Y tế Thế giới, tổng số người thiệt mạng trong các cuộc giao tranh giữa Chính phủ Đoàn kết dân tộc Libya (GNA) được quốc tế công nhận và Lực lượng Quân đội Quốc gia Libya (LNA) trung thành với Tướng Khalifa Haftar đã lên tới gần 400 người và hơn 1.900 người khác bị thương. Trong khi, khoảng 50.000 người phải rời bỏ nhà cửa đi di tản.

Theo WHO, gần 400 người đã thiệt mạng vì giao tranh ở Tripoli (Libya) giữa LNA và GNA từ đầu tháng 4 vừa qua. Ảnh: Washington Examinizer

Trong cuộc họp nội các ngày 2/5, Thủ tướng Libya Fayez Serraj tuyên bố sẽ không có lệnh ngừng bắn cho tới khi lực lượng quân đội đối địch “trở lại nơi họ đến”.

Tình hình ở Libya trở nên bất ổn kể từ khi Mỹ hậu thuẫn lực lượng nổi dậy lật đổ lãnh đạo Muammar Gaddafi năm 2011. Các cuộc đấu đá, tranh giành quyền lực giữa những nhóm vũ trang vẫn thường xuyên diễn ra và châm ngòi cho xung đột gần đây giữa Chính phủ Đoàn kết dân tộc Libya được quốc tế công nhận và Lực lượng Quân đội Quốc gia Libya.

Xung đột bùng phát sau khi Tướng Haftar ngày 4/4 ra lệnh cho lực lượng ở miền Đông tiến về miền Tây, tấn công Tripoli với tuyên bố “giải phóng Tripoli, tiêu diệt khủng bố, xóa sổ các băng nhóm tội phạm”. Lực lượng Chính phủ Đoàn kết dân tộc Libya hoạt động ở Tripoli kháng cự quyết liệt./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tripoli (Libya) rung chuyển vì lực lượng của Tướng Haftar không kích
Tripoli (Libya) rung chuyển vì lực lượng của Tướng Haftar không kích

VOV.VN - Lực lượng do Tướng Haftar lãnh đạo đã tiến hành 1 cuộc không kích vào các điểm được cho là kho vũ khí của quân chính phủ ở thủ đô Tripoli (Libya).

Tripoli (Libya) rung chuyển vì lực lượng của Tướng Haftar không kích

Tripoli (Libya) rung chuyển vì lực lượng của Tướng Haftar không kích

VOV.VN - Lực lượng do Tướng Haftar lãnh đạo đã tiến hành 1 cuộc không kích vào các điểm được cho là kho vũ khí của quân chính phủ ở thủ đô Tripoli (Libya).

Giáo hoàng kêu gọi sơ tán người tị nạn khỏi trại tạm giam ở Libya
Giáo hoàng kêu gọi sơ tán người tị nạn khỏi trại tạm giam ở Libya

VOV.VN - Giáo hoàng kêu gọi sơ tán phụ nữ, trẻ em và người ốm yếu sớm nhất có thể thông qua các hành lang nhân đạo.

Giáo hoàng kêu gọi sơ tán người tị nạn khỏi trại tạm giam ở Libya

Giáo hoàng kêu gọi sơ tán người tị nạn khỏi trại tạm giam ở Libya

VOV.VN - Giáo hoàng kêu gọi sơ tán phụ nữ, trẻ em và người ốm yếu sớm nhất có thể thông qua các hành lang nhân đạo.

Thủ đô Tripoli (Libya) biến thành bãi chiến trường
Thủ đô Tripoli (Libya) biến thành bãi chiến trường

VOV.VN - Tình hình nhân đạo ở Tripoli xấu đi nhanh chóng khi các khu vực dân cư đông đúc thường xuyên bị biến thành bãi chiến trường.

Thủ đô Tripoli (Libya) biến thành bãi chiến trường

Thủ đô Tripoli (Libya) biến thành bãi chiến trường

VOV.VN - Tình hình nhân đạo ở Tripoli xấu đi nhanh chóng khi các khu vực dân cư đông đúc thường xuyên bị biến thành bãi chiến trường.

Chiến sự Libya: Ông Trump ủng hộ Tướng Haftar tấn công Tripoli
Chiến sự Libya: Ông Trump ủng hộ Tướng Haftar tấn công Tripoli

VOV.VN - Theo các quan chức Mỹ, Tổng thống Trump và Cố vấn John Bolton đã “bật đèn xanh” cho Tướng Haftar tiến hành tấn công thủ đô Tripoli của Libya.

Chiến sự Libya: Ông Trump ủng hộ Tướng Haftar tấn công Tripoli

Chiến sự Libya: Ông Trump ủng hộ Tướng Haftar tấn công Tripoli

VOV.VN - Theo các quan chức Mỹ, Tổng thống Trump và Cố vấn John Bolton đã “bật đèn xanh” cho Tướng Haftar tiến hành tấn công thủ đô Tripoli của Libya.