Gần 700.000 người Syria mất nhà cửa vì chiến tranh từ đầu năm 2018

VOV.VN - Theo Liên Hợp Quốc, gần 700.000 người Syria buộc phải rời bỏ nhà cửa vì chiến tranh từ đầu năm 2018.

Trước nguy cơ Mỹ có thể tiến hành các cuộc không kích ở Syria trong nỗ lực đáp lại những nghi ngờ về việc sử dụng vũ khí hóa học ở Douma, Panos Moumtzis, một điều phối viên hỗ trợ nhân đạo cho các nước khủng hoảng tại Liên Hợp Quốc đã phản ánh bức tranh ảm đạm về tình trạng nhiều người dân phải rời bỏ nhà cửa trên quy mô lớn ở Syria.

Người dân Syria sơ tán khỏi khu vực bị phiến quân vây hãm ở Đông Ghouta tập trung tại một trường học ở vùng ngoại ô đông bắc Damascus. Ảnh: AFP/Getty.

“Tôi quan ngại sâu sắc về tình trạng mất chỗ ở đang tiếp diễn đối với gần 700.000 người Syria từ đầu năm do những cuộc chiến tranh liên miên trên đất nước này”, Moumtzis cho biết.

Ông cũng cho biết ngoài con số 6,5 triêu người phải rời bỏ nhà cửa đi lánh nạn ở trong nước thì có hơn 5,6 triệu người tị nạn Syria đang lưu trú ở các quốc gia láng giềng.

Miêu tả về tình trạng nhân đạo ở nơi mà hơn một nửa dân số Syria phải chạy trốn khỏi chiến tranh, ông cho biết: “Các công dân Syria liên tục phải đối diện với tình trạng bạo lực khủng khiếp. Những cuộc tấn công vào các khu dân cư, cơ sở hạ tầng dân sự như bệnh viện, siêu thị, trường học… đã làm nhiều người chết và bị thương mỗi ngày. Điều này là không thể chấp nhận được. Các tổ chức nhân đạo đang tiếp tục kêu gọi những tiêu chuẩn bảo vệ tối thiểu, đảm bảo an toàn cho người dân Syria sơ tán”.

Theo số liệu của Liên Hợp Quốc, tổng số người mất nhà cửa tại khu vực quanh Idlib là hơn 400.000 người do những hoạt động quân sự gần khu vực này.

Cũng trong những tháng đầu năm 2018, một số lượng lớn người dân đã phải rời khỏi khu vực nông thôn quanh thủ đô Damascus.

“Cuộc khủng hoảng đã tác động sâu sắc tới hàng trăm nghìn người ở khu vực nông thôn vùng Damascus sau khi vùng đông Ghouta bị phá hủy tan tác”, Moumtzis cho biết.

Theo nhận định của ông Moumtzis, từ giữa tháng 2/2018, căng thẳng tại các khu vực bị bao vây ở Syria đã leo thang với những báo cáo về số dân thường thương vong ngày một tăng cũng như sự tàn phá nghiêm trọng các cơ sở hạ tầng dân sự do các cuộc không kích và các cuộc tấn công trên mặt đất.

Hiện nay 130.000 người nữa cũng đã phải di rời khỏi Đông Ghouta. Hơn 44.000 người trong số này đang phải sinh sống ở những địa điểm tạm trú chật chội trong khi 50.000 người khác, chủ yếu là dân thường và một số tay súng phải sơ tán tới Idlib và Aleppo, nơi mà những việc cứu trợ nhân đạo cũng sắp quá tải./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

OPCW cử phái bộ tới Syria điều tra cáo buộc sử dụng vũ khí hóa học
OPCW cử phái bộ tới Syria điều tra cáo buộc sử dụng vũ khí hóa học

VOV.VN - Một nhóm thanh sát viên quốc tế dự kiến sẽ đến Syria để điều tra về cáo buộc sử dụng vũ khí hóa học tại Đông Ghouta, gần thủ đô Damascus của nước này.

OPCW cử phái bộ tới Syria điều tra cáo buộc sử dụng vũ khí hóa học

OPCW cử phái bộ tới Syria điều tra cáo buộc sử dụng vũ khí hóa học

VOV.VN - Một nhóm thanh sát viên quốc tế dự kiến sẽ đến Syria để điều tra về cáo buộc sử dụng vũ khí hóa học tại Đông Ghouta, gần thủ đô Damascus của nước này.

Mỹ ráo riết tham vấn đồng minh khả năng can thiệp quân sự vào Syria
Mỹ ráo riết tham vấn đồng minh khả năng can thiệp quân sự vào Syria

VOV.VN - Mỹ đang ráo riết tham vấn đồng minh về khả năng can thiệp quân sự vào Syria sau vụ tấn công nghi sử dụng vũ khí hóa học tại Đông Ghouta.

Mỹ ráo riết tham vấn đồng minh khả năng can thiệp quân sự vào Syria

Mỹ ráo riết tham vấn đồng minh khả năng can thiệp quân sự vào Syria

VOV.VN - Mỹ đang ráo riết tham vấn đồng minh về khả năng can thiệp quân sự vào Syria sau vụ tấn công nghi sử dụng vũ khí hóa học tại Đông Ghouta.

Pháp sẽ sớm quyết định có không kích Syria hay không
Pháp sẽ sớm quyết định có không kích Syria hay không

VOV.VN - Pháp sẽ công bố quyết định có tiến hành không kích vào các cơ sở vũ khí hóa học của Syria hay không trong vài ngày tới.

Pháp sẽ sớm quyết định có không kích Syria hay không

Pháp sẽ sớm quyết định có không kích Syria hay không

VOV.VN - Pháp sẽ công bố quyết định có tiến hành không kích vào các cơ sở vũ khí hóa học của Syria hay không trong vài ngày tới.

Sợ tên lửa, các hãng hàng không tránh không phận Syria
Sợ tên lửa, các hãng hàng không tránh không phận Syria

VOV.VN - Theo Cơ quan Kiểm soát Hàng không châu Âu, các tên lửa không đối đất hoặc tên lửa hành trình có thể nhắm vào Syria, cảnh báo các hãng hàng cẩn trọng.

Sợ tên lửa, các hãng hàng không tránh không phận Syria

Sợ tên lửa, các hãng hàng không tránh không phận Syria

VOV.VN - Theo Cơ quan Kiểm soát Hàng không châu Âu, các tên lửa không đối đất hoặc tên lửa hành trình có thể nhắm vào Syria, cảnh báo các hãng hàng cẩn trọng.

Tướng Nga tuyên bố sẵn sàng trả đũa nếu Mỹ tấn công Syria
Tướng Nga tuyên bố sẵn sàng trả đũa nếu Mỹ tấn công Syria

VOV.VN - Nga sẽ thực hiện tất cả các biện pháp đáp trả, trong đó có cả biện pháp quân sự, trong trường hợp Mỹ tấn công các lực lượng chính phủ tại Syria.

Tướng Nga tuyên bố sẵn sàng trả đũa nếu Mỹ tấn công Syria

Tướng Nga tuyên bố sẵn sàng trả đũa nếu Mỹ tấn công Syria

VOV.VN - Nga sẽ thực hiện tất cả các biện pháp đáp trả, trong đó có cả biện pháp quân sự, trong trường hợp Mỹ tấn công các lực lượng chính phủ tại Syria.