Gia đình Osama bin Laden được đưa tới Saudi Arabia

Các thành viên trong gia đình của Osama bin Laden đã được đưa lên một máy bay của Hãng Hàng không Saudi Arabia

Tân Hoa xã dẫn thông tin từ các phương tiện truyền thông địa phương cho biết, sau khi chấp hành xong án tù do cư trú bất hợp pháp ở Pakistan, sáng sớm nay (27/4), 3 goá phụ và các thành viên khác trong gia đình của Osama bin Laden đã bị trục xuất sang Saudi Arabia. Nguồn tin cũng cho biết, các thành viên trong gia đình của Osama bin Laden đã được đưa lên một máy bay của Hãng Hàng không Saudi Arabia.

Những người này đã bị cơ quan an ninh Pakistan giam giữ sau cuộc đột kích của các lực lượng đặc biệt Mỹ vào nơi ẩn náu của trùm khủng bố al-Qaeda và giết chết nhân vật này tại Abbotabad tháng 5/2011.

Chiếc xe chở gia đình bin Laden ra sân bay được che kín nhằm tránh ống kính của phóng viên (Ảnh: Reuters)
2 goá phụ người Saudi Arabia và 1 người Yemen đã được giữ trong một ngôi nhà ở thủ đô Islamabad. Vài phút trước khi họ được đưa ra sân bay Islamabad, rất đông cảnh sát đã được huy động tới khu vực họ ở nhằm giúp họ tránh khỏi ống kính camera, máy ảnh của các phóng viên tập trung bên ngoài ngôi nhà. Chiếc xe chở họ cũng được cảnh sát hộ tống ra tận sân bay.

Các phương tiện truyền thông địa phương cho biết, 14 thành viên của gia đình Osama đã được bàn giao cho các quan chức Saudi Arabia tại sân bay quốc tế Benazir Bhutto trước khi họ khởi hành. Đại sứ Saudi Arabia tại Pakistan cũng đã có mặt chứng kiến việc bàn giao.

Biện pháp an ninh cũng đã được thực hiện tại sân bay Islamabad trước khi họ khởi hành. Gia đình bin Laden đã được đưa ra máy bay theo một cửa bí mật.

Ngoại trưởng Yemen Abubakr al-Qirbi đã yêu cầu phóng thích các thành viên gia đình Osama, bởi họ là những người vô tội, không thể trừng phạt họ vì những gì Osama bin Laden đã gây ra.

Báo chí cũng cho biết, góa phụ Yemen Amal Abdulfattah và 5 đứa con của bà này sẽ được đưa đến Yemen từ Saudi Arabia.

Việc phóng thích các thành viên gia đình Osama bin Laden bị chậm trễ do giấy tờ không đầy đủ. Nguồn tin cho biết, sau một quá trình đàm phán với đại diện Pakistan, các nhà chức trách Saudi Arabia đã chấp nhận để các goá phụ người Saudi Arabia và các con họ được đến nước này.

Luật sư của gia đình Osama bin Laden, ông Atif Ali Khan cho biết, Chính phủ Yemen cũng đã đồng ý nhận goá phụ Amal Abdulfattah và các con của bà.

Trong một diễn biến khác, theo RT, Thẩm phán Liên bang Mỹ James Boasberg vừa từ chối yêu cầu của Cơ quan giám sát tư pháp của Chính phủ để công bố các bức ảnh và video được thực hiện trong quá trình đột kích của quân đội Mỹ và tiêu diệt trùm khủng bố al-Qaeda Osama bin Laden tháng 5/2011.

CIA cho biết có 52 bức ảnh và video liên quan tới quá trình này, nhưng từ chối công bố, cho rằng đây là các tài liệu miễn công bố theo Đạo luật Tự do thông tin của nước này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên