Giám đốc Cơ quan mật vụ Mỹ điều trần về vụ bê bối của nhân viên

Ngày 23/5, Giám đốc Cơ quan mật vụ Mỹ Mark Sullivan, lần đầu tiên xuất hiện công khai kể từ khi xảy ra vụ bê bối mua dâm của nhân viên mật vụ  Mỹ ở Colombia, đã xin lỗi về những hành vi sai trái này.

Phát biểu trong phiên điều trần trước Ủy ban An ninh nội địa Thượng viện Mỹ, ông Sullivan khẳng định rằng thái độ của hàng chục nhân viên mật vụ tại thành phố Cartagena vào tháng 4 vừa qua không phản ánh văn hóa, đạo đức của cơ quan an ninh này.

Mật vụ Mỹ bảo vệ Tổng thống Obama (Ảnh: AFP)
Thượng Nghị sỹ Collins, thành viên cao cấp của đảng Cộng hòa trong Ủy ban an ninh nội địa Thượng viện, nói rằng “hành động này là ghê tởm về mặt đạo đức”. Bà Collins và các thượng nghị sỹ khác cho biết họ khó có thể tin hành vi sai trái này là một vụ việc duy nhất.

Trong một vụ bê bối lớn nhất đánh vào cơ quan an ninh bảo vệ Tổng thống Mỹ, hàng chục nhân viên Cơ quan mật vụ đã bị buộc tội có hành vi sai trái khi đưa nhiều phụ nữ, trong đó có một số gái điếm, vào phòng khách sạn của họ tại  Colombia, trước khi Tổng thống Obama có chuyến công du tới đây. Hơn 20 nhân viên mật vụ và sĩ quan quân đội Mỹ bị trục xuất về nước. 8 mật vụ bị sa thải, và các cuộc điều tra về hành vi của các đặc vụ này cùng khoảng 12 sĩ quan quân đội vẫn đang diễn ra./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên