Giáo hoàng Francis sẽ có chuyến thăm lịch sử tới vùng Vịnh Hồi giáo

VOV.VN - Tòa thánh Vatican vừa cho biết Đức Giáo hoàng Francis sẽ đến thăm thủ đô Abu Dhabi của UAE (ở vùng Vịnh) vào năm 2019.

Dự kiến Đức Giáo hoàng sẽ đến Abu Dhabi, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE)  từ ngày 3 đến ngày 5 2/2019 để tham gia một cuộc đối thoại liên tôn giáo. UAE là quốc gia Hồi giáo thứ 7 Giáo hoàng đến thăm. Theo Vatican, mục đích chuyến thăm này là hòa bình và hòa hợp tôn giáo.

Giáo hoàng Francis. Ảnh: Reuters.

Thái tử Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan bày tỏ hân hạnh đón Đức Giáo hoàng và cho rằng ngài là biểu tượng của hòa bình và sự gắn bó giữa con người với nhau. Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất rất trông đợi chuyến thăm mang tính lịch sử này, qua đó tối đa hóa các cơ hội đối thoại và thúc đẩy hòa bình giữa các dân tộc.

Chuyến thăm lần đầu tiên Đức Giáo hoàng đến vùng Vịnh còn phản ánh vai trò văn hóa của UAE trong việc truyền bá các giá trị của sự khoan dung và cùng tồn tại giữa các tôn giáo./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Giáo hoàng Francis kêu gọi công lý và hòa bình cho Trung Đông
Giáo hoàng Francis kêu gọi công lý và hòa bình cho Trung Đông

VOV.VN - Giáo hoàng Francis kêu gọi cộng đồng quốc tế nỗ lực gấp đôi để đối thoại, công bằng và hòa bình sẽ thắng thế.

Giáo hoàng Francis kêu gọi công lý và hòa bình cho Trung Đông

Giáo hoàng Francis kêu gọi công lý và hòa bình cho Trung Đông

VOV.VN - Giáo hoàng Francis kêu gọi cộng đồng quốc tế nỗ lực gấp đôi để đối thoại, công bằng và hòa bình sẽ thắng thế.

Mỹ và UAE tăng cường quan hệ quốc phòng
Mỹ và UAE tăng cường quan hệ quốc phòng

VOV.VN - Mỹ và UAE tích cực tạo sự gắn kết ngoại giao ở vùng Vịnh giữa lúc quan hệ ngoại giao giữa Qatar và các đồng minh khác của Mỹ trong khu vực căng thẳng.

Mỹ và UAE tăng cường quan hệ quốc phòng

Mỹ và UAE tăng cường quan hệ quốc phòng

VOV.VN - Mỹ và UAE tích cực tạo sự gắn kết ngoại giao ở vùng Vịnh giữa lúc quan hệ ngoại giao giữa Qatar và các đồng minh khác của Mỹ trong khu vực căng thẳng.

Giáo hoàng lên tiếng về khả năng thăm Triều Tiên
Giáo hoàng lên tiếng về khả năng thăm Triều Tiên

VOV.VN - Trong cuộc gặp với Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in ngày 18/10, Giáo hoàng Francis khẳng định ông sẵn sàng thăm Triều Tiên nếu có lời mời chính thức.

Giáo hoàng lên tiếng về khả năng thăm Triều Tiên

Giáo hoàng lên tiếng về khả năng thăm Triều Tiên

VOV.VN - Trong cuộc gặp với Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in ngày 18/10, Giáo hoàng Francis khẳng định ông sẵn sàng thăm Triều Tiên nếu có lời mời chính thức.

Giáo hoàng lên án vụ tấn công nhằm vào giáo đường Do thái ở Mỹ
Giáo hoàng lên án vụ tấn công nhằm vào giáo đường Do thái ở Mỹ

VOV.VN - Giáo hoàng Francis hôm nay (28/10) đã kịch liệt lên án vụ tấn công nhằm vào giáo đường Do Thái ở thành phố Pittsburgh, Mỹ.

Giáo hoàng lên án vụ tấn công nhằm vào giáo đường Do thái ở Mỹ

Giáo hoàng lên án vụ tấn công nhằm vào giáo đường Do thái ở Mỹ

VOV.VN - Giáo hoàng Francis hôm nay (28/10) đã kịch liệt lên án vụ tấn công nhằm vào giáo đường Do Thái ở thành phố Pittsburgh, Mỹ.

Di sản của Tổng thống Bush cha trong cuộc chiến tranh vùng Vịnh 1991
Di sản của Tổng thống Bush cha trong cuộc chiến tranh vùng Vịnh 1991

VOV.VN - Cố Tổng thống Mỹ George H.W. Bush gắn liền với cuộc chiến tranh vùng Vịnh 1991 và việc đánh bật quân Iraq khỏi Kuwait.

Di sản của Tổng thống Bush cha trong cuộc chiến tranh vùng Vịnh 1991

Di sản của Tổng thống Bush cha trong cuộc chiến tranh vùng Vịnh 1991

VOV.VN - Cố Tổng thống Mỹ George H.W. Bush gắn liền với cuộc chiến tranh vùng Vịnh 1991 và việc đánh bật quân Iraq khỏi Kuwait.