Giáo Hoàng kêu gọi Tổng thống Putin mang lại hòa bình cho Ukraine

VOV.VN - Giáo hoàng Francis ngày 10/6 gặp với Tổng thống Nga Putin và kêu gọi Moscow cam kết thực hiện nỗ lực “chân thành và hết sức” để mang lại hòa bình cho Ukraine.

Tuyên bố được tòa thánh Vatican đưa ra sau cuộc gặp cho biết, Giáo Hoàng và Tổng thống Putin cũng nhất trí sự cần thiết phải xây dựng bầu không khí đối thoại thoải mái và thực hiện thỏa thuận Minsk đạt được hồi tháng 2 để giải quyết khủng hoảng Ukraine.
Giáo Hoàng kêu gọi Tổng thống Putin mang lại hòa bình cho Ukraine (ảnh: Getty)

Giáo Hoàng cũng nhấn mạnh sự cấp bách trong giải quyết tình hình nhân đạo tại Ukraine, kêu gọi các bên cho phép hàng viện trợ nhân đạo tới khu vực xung đột và cùng hợp tác để xoa dịu chiến sự căng thẳng.

Trước đó cùng ngày, Tổng thống Nga Putin đã hội đàm với Thủ tướng Italy Matteo Renzi. Hai nhà lãnh đạo đã nhất trí về tầm quan trọng của các thỏa thuận Minsk, coi đây là nền tảng để giải quyết xung đột tại Ukraine.

Tuy nhiên, tại cuộc gặp này, nhà lãnh đạo Italy không cho thấy ông sẽ đi ngược lại với các đối tác trong Liên minh châu Âu trong vấn đề trừng phạt Nga. Hiện Châu Âu đang cân nhắc có gia hạn những biện pháp trừng phạt kinh tế nhằm vào Nga sẽ hết hạn vào tháng 7 tới hay không./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ukraine: Nguy cơ tái diễn bùng nổ xung đột
Ukraine: Nguy cơ tái diễn bùng nổ xung đột

VOV.VN - Trước tình hình này, Liên minh Châu Âu, Mỹ, cũng như Pháp, Đức, Nga đều bày tỏ lo ngại; đồng thời lên tiếng cảnh báo nguy cơ sụp đổ thỏa thuận Minsk 2.

Ukraine: Nguy cơ tái diễn bùng nổ xung đột

Ukraine: Nguy cơ tái diễn bùng nổ xung đột

VOV.VN - Trước tình hình này, Liên minh Châu Âu, Mỹ, cũng như Pháp, Đức, Nga đều bày tỏ lo ngại; đồng thời lên tiếng cảnh báo nguy cơ sụp đổ thỏa thuận Minsk 2.

Nga - Italy: Ủng hộ Thỏa thuận Minsk giải quyết vấn đề Ukraine
Nga - Italy: Ủng hộ Thỏa thuận Minsk giải quyết vấn đề Ukraine

VOV.VN -Tại cuộc gặp ngày 10/6, Tổng thống Nga Putin và Thủ tướng Italy Renzi đã nhất trí về tầm quan trọng của thỏa thuận Minsk, đó là cơ sở giải quyết xung đột Ukraine.

Nga - Italy: Ủng hộ Thỏa thuận Minsk giải quyết vấn đề Ukraine

Nga - Italy: Ủng hộ Thỏa thuận Minsk giải quyết vấn đề Ukraine

VOV.VN -Tại cuộc gặp ngày 10/6, Tổng thống Nga Putin và Thủ tướng Italy Renzi đã nhất trí về tầm quan trọng của thỏa thuận Minsk, đó là cơ sở giải quyết xung đột Ukraine.

Ukraine cáo buộc tàu tuần tra biên giới nổ vì bom tự tạo của phe đối lập
Ukraine cáo buộc tàu tuần tra biên giới nổ vì bom tự tạo của phe đối lập

VOV.VN - Vụ việc xảy ra ngày 7/6, khiến một thành viên thủy thủ đoàn thiệt mạng, 5 người khác bị thương.

Ukraine cáo buộc tàu tuần tra biên giới nổ vì bom tự tạo của phe đối lập

Ukraine cáo buộc tàu tuần tra biên giới nổ vì bom tự tạo của phe đối lập

VOV.VN - Vụ việc xảy ra ngày 7/6, khiến một thành viên thủy thủ đoàn thiệt mạng, 5 người khác bị thương.

Ông Obama công kích Tổng thống Putin, nói ông Putin đang phá hủy nước Nga
Ông Obama công kích Tổng thống Putin, nói ông Putin đang phá hủy nước Nga

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Barack Obama tố Tổng thống Nga Vladimir Putin làm suy yếu nền kinh tế Nga để tái lập các vinh quang thời kỳ Xô viết.

Ông Obama công kích Tổng thống Putin, nói ông Putin đang phá hủy nước Nga

Ông Obama công kích Tổng thống Putin, nói ông Putin đang phá hủy nước Nga

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Barack Obama tố Tổng thống Nga Vladimir Putin làm suy yếu nền kinh tế Nga để tái lập các vinh quang thời kỳ Xô viết.

Tổng thống Putin tiết lộ điều khiến ông “khó chịu” với NATO
Tổng thống Putin tiết lộ điều khiến ông “khó chịu” với NATO

VOV.VN -Theo ông Putin: “Nga không hề mở rộng, nhưng cấu trúc hạ tầng của NATO thì không thế, đặc biệt là hạ tầng quân sự, đang di chuyển về phía biên giới của chúng tôi”.

Tổng thống Putin tiết lộ điều khiến ông “khó chịu” với NATO

Tổng thống Putin tiết lộ điều khiến ông “khó chịu” với NATO

VOV.VN -Theo ông Putin: “Nga không hề mở rộng, nhưng cấu trúc hạ tầng của NATO thì không thế, đặc biệt là hạ tầng quân sự, đang di chuyển về phía biên giới của chúng tôi”.

Tổng thống Putin thăm Italy: Roma sẽ nghiêng về Nga hay EU?
Tổng thống Putin thăm Italy: Roma sẽ nghiêng về Nga hay EU?

VOV.VN- Chuyến công du đến Italy của Tổng thống Nga Putin được cho là nhằm kêu gọi nước chủ nhà phản ứng đối với các lệnh trừng phạt của EU nhằm vào Nga.

Tổng thống Putin thăm Italy: Roma sẽ nghiêng về Nga hay EU?

Tổng thống Putin thăm Italy: Roma sẽ nghiêng về Nga hay EU?

VOV.VN- Chuyến công du đến Italy của Tổng thống Nga Putin được cho là nhằm kêu gọi nước chủ nhà phản ứng đối với các lệnh trừng phạt của EU nhằm vào Nga.

878.000 người sơ tán khỏi Ukraine vì xung đột vũ trang
878.000 người sơ tán khỏi Ukraine vì xung đột vũ trang

VOV.VN - Xung đột vũ trang ở miền Đông Ukraine đã khiến hàng trăm nghìn người phải bỏ chạy khỏi nước này, hơn 1 triệu người khác cũng phải di tản trong nước.

878.000 người sơ tán khỏi Ukraine vì xung đột vũ trang

878.000 người sơ tán khỏi Ukraine vì xung đột vũ trang

VOV.VN - Xung đột vũ trang ở miền Đông Ukraine đã khiến hàng trăm nghìn người phải bỏ chạy khỏi nước này, hơn 1 triệu người khác cũng phải di tản trong nước.

Hội đồng Bảo an LHQ họp khẩn về chiến sự tại Ukraine
Hội đồng Bảo an LHQ họp khẩn về chiến sự tại Ukraine

VOV.VN -Theo Tổ chức An ninh và hợp tác châu Âu ( OSCE) tình hình an ninh tại miền Đông Ukraine đang xấu đi, cuộc xung đột đang đặt dân thường trước các mối nguy hiểm.

Hội đồng Bảo an LHQ họp khẩn về chiến sự tại Ukraine

Hội đồng Bảo an LHQ họp khẩn về chiến sự tại Ukraine

VOV.VN -Theo Tổ chức An ninh và hợp tác châu Âu ( OSCE) tình hình an ninh tại miền Đông Ukraine đang xấu đi, cuộc xung đột đang đặt dân thường trước các mối nguy hiểm.

Ukraine cho lính nước ngoài vào đánh thuê ở miền Đông
Ukraine cho lính nước ngoài vào đánh thuê ở miền Đông

VOV.VN -RT đưa tin Quốc hội Ukraine đã thông qua Luật Quốc gia sửa đổi, cho phép “các lực lượng vũ trang nước ngoài vào lãnh thổ Ukraine”.

Ukraine cho lính nước ngoài vào đánh thuê ở miền Đông

Ukraine cho lính nước ngoài vào đánh thuê ở miền Đông

VOV.VN -RT đưa tin Quốc hội Ukraine đã thông qua Luật Quốc gia sửa đổi, cho phép “các lực lượng vũ trang nước ngoài vào lãnh thổ Ukraine”.

Sau Ukraine, Anh lôi tên lửa hạt nhân Mỹ ra dọa Nga
Sau Ukraine, Anh lôi tên lửa hạt nhân Mỹ ra dọa Nga

VOV.VN -Ngoại trưởng Anh Philip Hammond ngày 8/6 nhấn mạnh khả năng cho phép triển khai tên lửa hạt nhân Mỹ ở nước này vì những căng thẳng với Nga.

Sau Ukraine, Anh lôi tên lửa hạt nhân Mỹ ra dọa Nga

Sau Ukraine, Anh lôi tên lửa hạt nhân Mỹ ra dọa Nga

VOV.VN -Ngoại trưởng Anh Philip Hammond ngày 8/6 nhấn mạnh khả năng cho phép triển khai tên lửa hạt nhân Mỹ ở nước này vì những căng thẳng với Nga.