Giáo sĩ Do Thái Israel bị kết tội lạm dụng trẻ em

VOV.VN - Vụ việc xảy ra từ năm 2005 nhưng phải cho đến năm 2013 mới được đưa ra xét xử.

Ngày 7/8, tòa án ở Jerusalem  đã kết tội một giáo sĩ Do Thái người Israel với tội danh lạm dụng tình dục trẻ vị thành niên.

Đài phát thanh địa phương, trích lời một luật sư cho biết, tòa án đã ra phán quyết cho rằng, giáo sĩ Do Thái Mordechai Elon, 53 tuổi, đã 2 lần có những đụng chạm “không thích hợp” với một cậu bé vào năm 2005.

Giáo sĩ Mordechai Elon (Ảnh: PressTV)

Elon là một giáo sĩ Do Thái có tiếng tăm thuộc một dòng Do Thái phổ biến.  Từng là cựu hiệu trưởng một trường học, Elon bị truy tố vào năm 2011 sau khi có cáo buộc về việc ông này đã có những hành động lạm dụng tình dục với một cựu học sinh.

Elon công khai phủ nhận lời buộc tội và cho rằng những cáo buộc trên là sự “phỉ báng” đối với ông ta. Những người ủng hộ Elon thì cho rằng, có thể mọi người đã hiểu sai cách mà giáo sĩ Do Thái muốn an ủi, động viên học sinh.

Elon xuất thân từ một gia đình chính trị nổi tiếng. Cha ông ta là một phó chủ tịch Tòa án Tối cao, còn anh trai phục vụ trong Quốc hội Israel.

Đây không phải là lần đầu tiên một giáo sĩ Do Thái Israel đã bị cáo buộc lạm dụng tình dục. Vào tháng 1/2012, một giáo sĩ Do Thái có tên Yaakov Deutsch ở thành phố Afula  cũng đã bị kết tội vì "hành vi không đứng đắn" với một bé gái 15 tuổi./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Linh mục phải hoàn tục do lạm dụng tình dục trẻ em
Linh mục phải hoàn tục do lạm dụng tình dục trẻ em

(VOV) - Một linh mục ở Chile đã buộc phải từ bỏ sứ vụ vĩnh viễn vì các cáo buộc lạm dụng tình dục đối với hai trẻ vị thành niên.

Linh mục phải hoàn tục do lạm dụng tình dục trẻ em

Linh mục phải hoàn tục do lạm dụng tình dục trẻ em

(VOV) - Một linh mục ở Chile đã buộc phải từ bỏ sứ vụ vĩnh viễn vì các cáo buộc lạm dụng tình dục đối với hai trẻ vị thành niên.

Thái Lan phát lệnh bắt nhà sư lạm dụng tình dục trẻ em
Thái Lan phát lệnh bắt nhà sư lạm dụng tình dục trẻ em

(VOV) -Lệnh bắt có giá trị trong vòng 10 năm và Thái Lan sẽ liên hệ với các nước để bắt và dẫn độ Wirapol về nước.

Thái Lan phát lệnh bắt nhà sư lạm dụng tình dục trẻ em

Thái Lan phát lệnh bắt nhà sư lạm dụng tình dục trẻ em

(VOV) -Lệnh bắt có giá trị trong vòng 10 năm và Thái Lan sẽ liên hệ với các nước để bắt và dẫn độ Wirapol về nước.

Anh kêu gọi ngăn chặn các hình ảnh lạm dụng trẻ em trên mạng
Anh kêu gọi ngăn chặn các hình ảnh lạm dụng trẻ em trên mạng

VOV.VN - Thủ tướng Anh nhấn mạnh, Yahoo, Google, Bing phải có trách nhiệm ngăn chặn các hành vi phạm tội đối với trẻ em.

Anh kêu gọi ngăn chặn các hình ảnh lạm dụng trẻ em trên mạng

Anh kêu gọi ngăn chặn các hình ảnh lạm dụng trẻ em trên mạng

VOV.VN - Thủ tướng Anh nhấn mạnh, Yahoo, Google, Bing phải có trách nhiệm ngăn chặn các hành vi phạm tội đối với trẻ em.