Google bị tố trốn thuế tại Italy

(VOV) - Google không kê khai doanh thu 240 triệu euro (khoảng 310 triệu USD) và trốn thuế 96 triệu euro (khoảng 124 triệu USD).

Cảnh sát tài chính Italy vừa tiến hành kiểm tra hồ sơ tài chính của Tập đoàn Google sau các điều tra ban đầu cho rằng tập đoàn này không minh bạch khi kê khai thu nhập.
 

Logo của Tập đoàn Google (Ảnh minh họa)

Theo các cuộc điều tra từ năm 2007 của Bộ kinh tế Italy, Tập đoàn Google đã có hành vi trốn thuế và đưa ra các báo cáo kế toán giả mạo. Theo đó, Google không kê khai doanh thu 240 triệu euro (khoảng 310 triệu USD) và trốn thuế 96 triệu euro (khoảng 124 triệu USD). Tập đoàn này cũng bị nghi ngờ đã chuyển các doanh thu có được từ hoạt động quảng cáo tại Italy sang Ireland, nhờ đó họ có thể tránh được sự kiểm soát thuế của Italy.  

Tuy nhiên, Tập đoàn Google phủ nhận tất cả các cáo buộc trên và cho rằng họ vẫn thực hiện theo các quy định tài chính của quốc gia này. Đây là vụ bê bối mới nhất của Google sau 2 vụ bị buộc tội trốn thuế ở Pháp và Anh./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Google khai tử Google Health, Google PowerMeter
Google khai tử Google Health, Google PowerMeter

Hãng này thừa nhận, họ đã đặt nhiều niềm tin và kỳ vọng vào dự án phát triển những dịch vụ trên, song thực tế mức độ thành công không được như mong muốn.

Google khai tử Google Health, Google PowerMeter

Google khai tử Google Health, Google PowerMeter

Hãng này thừa nhận, họ đã đặt nhiều niềm tin và kỳ vọng vào dự án phát triển những dịch vụ trên, song thực tế mức độ thành công không được như mong muốn.

Google đồng ý nộp phạt 500 triệu USD
Google đồng ý nộp phạt 500 triệu USD

Đây là khoản tiền phạt lớn nhất trong lịch sử của Mỹ.

Google đồng ý nộp phạt 500 triệu USD

Google đồng ý nộp phạt 500 triệu USD

Đây là khoản tiền phạt lớn nhất trong lịch sử của Mỹ.

Iran hạn chế truy cập vào một số dịch vụ của Google
Iran hạn chế truy cập vào một số dịch vụ của Google

(VOV) -Mục đích nhằm ngăn chặn người sử dụng Internet xem bộ phim có nội dung phỉ báng đạo Hồi

Iran hạn chế truy cập vào một số dịch vụ của Google

Iran hạn chế truy cập vào một số dịch vụ của Google

(VOV) -Mục đích nhằm ngăn chặn người sử dụng Internet xem bộ phim có nội dung phỉ báng đạo Hồi

Google xóa địa chỉ tiếng Hàn Quốc của đảo Dokdo/Takeshima
Google xóa địa chỉ tiếng Hàn Quốc của đảo Dokdo/Takeshima

(VOV) - Việc xóa địa chỉ được thực hiện từ hôm 19/10.

Google xóa địa chỉ tiếng Hàn Quốc của đảo Dokdo/Takeshima

Google xóa địa chỉ tiếng Hàn Quốc của đảo Dokdo/Takeshima

(VOV) - Việc xóa địa chỉ được thực hiện từ hôm 19/10.

Google bác thông tin thâu tóm ICOA với giá 400 triệu USD
Google bác thông tin thâu tóm ICOA với giá 400 triệu USD

(VOV) - Thông tin về việc này được đưa trên một trang thông tin điện tử thiếu nguồn tin chính thức.

Google bác thông tin thâu tóm ICOA với giá 400 triệu USD

Google bác thông tin thâu tóm ICOA với giá 400 triệu USD

(VOV) - Thông tin về việc này được đưa trên một trang thông tin điện tử thiếu nguồn tin chính thức.

Google từ chối gỡ phim phê phán Hồi giáo khỏi YouTube
Google từ chối gỡ phim phê phán Hồi giáo khỏi YouTube

(VOV) - Hãng mới chỉ hạn chế việc truy cập các đoạn clip ở Ấn Độ và Indonesia.

Google từ chối gỡ phim phê phán Hồi giáo khỏi YouTube

Google từ chối gỡ phim phê phán Hồi giáo khỏi YouTube

(VOV) - Hãng mới chỉ hạn chế việc truy cập các đoạn clip ở Ấn Độ và Indonesia.

Chủ tịch tập đoàn Google tại Brazil bị bắt
Chủ tịch tập đoàn Google tại Brazil bị bắt

Ông Silva Coelho bị bắt vì liên quan tới các đoạn clip được đăng tải trên YouTube.

Chủ tịch tập đoàn Google tại Brazil bị bắt

Chủ tịch tập đoàn Google tại Brazil bị bắt

Ông Silva Coelho bị bắt vì liên quan tới các đoạn clip được đăng tải trên YouTube.