Guantanamo - nhà tù “xa xỉ” nhất

VOV.VN - Mỗi năm Chính phủ Mỹ phải chi cho mỗi tù nhân ở nhà tù này số tiền khoảng 2,7 triệu USD.

Tổng thống Mỹ Barack Obama tiếp tục kêu gọi đóng cửa nhà tù quân sự trên vịnh Guantanamo, bởi nó không chỉ bị coi là một sự vi phạm nhân quyền mà việc duy trì nhà tù này buộc Chính quyền Mỹ phải tiêu tốn một số tiền khá lớn.

Tù nhân tại nhà tù Guantanamo (Ảnh: AFP)

Hiện nay, hơn 160 tù nhân vẫn còn bị giam giữ tại Guantanamo, nhiều tù nhân bị giam giữ vô thời hạn không bao giờ được đưa ra xét xử. 

Theo một báo cáo trình lên Quốc hội tuần trước của Văn phòng thanh tra Quốc phòng, chi phí để duy trì nhà tù Guantanamo quá lớn so với những mối quan tâm về nhân quyền.

Báo cáo đã được gửi cho Bộ trưởng Quốc phòng Chuck Hagel và được công bố tuần trước, kết luận chi phí cho việc Lầu Năm Góc duy trì nhà tù này sẽ lên tới 5,2 tỷ USD vào cuối năm 2014.

Phát biểu tại Quốc hội Mỹ tuần trước, Thượng nghị sĩ Dick Durbin cho biết, chi phí duy trì nhà tù Guantanamo năm 2013 sẽ lên tới 454 triệu USD, chi phí cho mỗi tù nhân tại nhà tù này lên tới khoảng 2,7 triệu USD. Trong khi đó, chi phí cho mỗi tù nhân tại một nhà tù Liên bang không quá 72.000 USD/năm.

Thượng nghị sĩ Dick Durbin nói: “Giới lãnh đạo an ninh và quân sự quốc gia của chúng ta đều thấy rằng, nguy cơ của việc duy trì nhà tù Guantanamo đã vượt quá cả nguy cơ đóng cửa nó vì chừng nào nhà tù này vẫn còn mở cửa nó sẽ tiếp tục gây hại cho các đồng minh của Mỹ và nó chỉ có tác dụng như là một công cụ cho lực lượng khủng bố”.

Trong khi đó, Tổng thống Obama vẫn kêu gọi Quốc hội phải có hành động thích hợp để đóng cửa nhà tù này.

Tại buổi điều trần cùng Thượng nghị sĩ Durbin về đóng cửa nhà tù Vịnh Guantanamo tuần trước, Thượng nghị sĩ Dianne Feinstein, Chủ tịch Ủy ban Tình báo Thượng viện, cũng tuyên bố việc duy trì hoạt động nhà tù là "một sự lãng phí tiền của cực lớn". Thượng nghị sĩ Feinstein nhấn mạnh: "Tù nhân ở nhà tù này đã trải qua 10 năm không hy vọng, không có xét xử và không bị buộc tội".

Bà Feinstein cũng đả kích chính quyền Obama khi để tái diễn tình trạng tù nhân bị ép ăn,  nói rằng "những việc làm vi phạm các chuẩn mực quốc tế và đạo đức y tế vẫn diễn ra hàng ngày tại Guantanamo"./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nhà tù Guantanamo vẫn đứng sau 10 năm
Nhà tù Guantanamo vẫn đứng sau 10 năm

Nơi này vẫn đang giam giữ 171 người, bất chấp làn sóng kêu gọi chính phủ của Tổng thống Mỹ Barack Obama đóng cửa nhà tù này.

Nhà tù Guantanamo vẫn đứng sau 10 năm

Nhà tù Guantanamo vẫn đứng sau 10 năm

Nơi này vẫn đang giam giữ 171 người, bất chấp làn sóng kêu gọi chính phủ của Tổng thống Mỹ Barack Obama đóng cửa nhà tù này.

Hơn 100 tù nhân tuyệt thực tại Guantanamo
Hơn 100 tù nhân tuyệt thực tại Guantanamo

(VOV) - Hiện 19 tù nhân phải cho ăn qua đường ống nhét qua lỗ mũi vào dạ dày; 5 tù nhân khác phải nhập viện vì suy nhược cơ thể.

Hơn 100 tù nhân tuyệt thực tại Guantanamo

Hơn 100 tù nhân tuyệt thực tại Guantanamo

(VOV) - Hiện 19 tù nhân phải cho ăn qua đường ống nhét qua lỗ mũi vào dạ dày; 5 tù nhân khác phải nhập viện vì suy nhược cơ thể.

Luật sư Mỹ chết trong nhà tù Guantanamo
Luật sư Mỹ chết trong nhà tù Guantanamo

(VOV) - Trước khi giã từ cõi đời, vị luật sư này đã để lại một bức thư tuyệt mệnh và một chiếc USB.

Luật sư Mỹ chết trong nhà tù Guantanamo

Luật sư Mỹ chết trong nhà tù Guantanamo

(VOV) - Trước khi giã từ cõi đời, vị luật sư này đã để lại một bức thư tuyệt mệnh và một chiếc USB.

Lầu Năm Góc yêu cầu 450 triệu USD nâng cấp nhà tù Guantanamo
Lầu Năm Góc yêu cầu 450 triệu USD nâng cấp nhà tù Guantanamo

(VOV) -Yêu cầu này được đưa ra trong khi Tổng thống Mỹ đang nỗ lực đóng cửa nhà tù

Lầu Năm Góc yêu cầu 450 triệu USD nâng cấp nhà tù Guantanamo

Lầu Năm Góc yêu cầu 450 triệu USD nâng cấp nhà tù Guantanamo

(VOV) -Yêu cầu này được đưa ra trong khi Tổng thống Mỹ đang nỗ lực đóng cửa nhà tù

Afghanistan hối thúc Mỹ đóng cửa nhà tù Guantanamo
Afghanistan hối thúc Mỹ đóng cửa nhà tù Guantanamo

(VOV) - Tổng thống Afhanistan Hamid Karzai hôm 3/5 kêu gọi Mỹ đóng cửa nhà tù Guantanamo.

Afghanistan hối thúc Mỹ đóng cửa nhà tù Guantanamo

Afghanistan hối thúc Mỹ đóng cửa nhà tù Guantanamo

(VOV) - Tổng thống Afhanistan Hamid Karzai hôm 3/5 kêu gọi Mỹ đóng cửa nhà tù Guantanamo.

Mỹ chần chừ phóng thích tù nhân Yemen ở Guantanamo
Mỹ chần chừ phóng thích tù nhân Yemen ở Guantanamo

VOV.VN - Lo ngại nhánh al-Qaeda tại Yemen đang hoạt động mạnh Mỹ chần chừ chưa phóng thích tù nhân Yemen ở Guantanamo.

Mỹ chần chừ phóng thích tù nhân Yemen ở Guantanamo

Mỹ chần chừ phóng thích tù nhân Yemen ở Guantanamo

VOV.VN - Lo ngại nhánh al-Qaeda tại Yemen đang hoạt động mạnh Mỹ chần chừ chưa phóng thích tù nhân Yemen ở Guantanamo.

Cổng nhà tù Guantanamo chưa thể khép lại
Cổng nhà tù Guantanamo chưa thể khép lại

(VOV) - Người chịu trách nhiệm đóng cửa nhà tù của Mỹ vừa có quyết định chuyển công tác trong khi chưa có người thay thế.

Cổng nhà tù Guantanamo chưa thể khép lại

Cổng nhà tù Guantanamo chưa thể khép lại

(VOV) - Người chịu trách nhiệm đóng cửa nhà tù của Mỹ vừa có quyết định chuyển công tác trong khi chưa có người thay thế.

Cao ủy nhân quyền LHQ kêu gọi Mỹ đóng cửa nhà tù Guantanamo
Cao ủy nhân quyền LHQ kêu gọi Mỹ đóng cửa nhà tù Guantanamo

(VOV) - Nhiều người bị Mỹ giam giữ vô thời hạn ở đây nhưng không hề qua xét xử.

Cao ủy nhân quyền LHQ kêu gọi Mỹ đóng cửa nhà tù Guantanamo

Cao ủy nhân quyền LHQ kêu gọi Mỹ đóng cửa nhà tù Guantanamo

(VOV) - Nhiều người bị Mỹ giam giữ vô thời hạn ở đây nhưng không hề qua xét xử.

Tổng thống Mỹ tái cam kết đóng cửa nhà tù Guantanamo
Tổng thống Mỹ tái cam kết đóng cửa nhà tù Guantanamo

(VOV) -Việc đóng cửa nhà tù Guan-tanamo là  một trở ngại không dễ dàng vượt qua đối với ông Obama.

Tổng thống Mỹ tái cam kết đóng cửa nhà tù Guantanamo

Tổng thống Mỹ tái cam kết đóng cửa nhà tù Guantanamo

(VOV) -Việc đóng cửa nhà tù Guan-tanamo là  một trở ngại không dễ dàng vượt qua đối với ông Obama.