Guinea: Dịch bệnh lạ bùng phát, ít nhất 23 người chết

VOV.VN -Nhiều trường hợp bệnh nhân xuất hiện các triệu chứng sốt, tiêu chảy, nôn mửa và chảy máu.

Một dịch bệnh lạ đã cướp đi sinh mạng của ít nhất 23 người trong 6 tuần qua tại miền Nam Guinea. Giới chức y tế Guinea thừa nhận vẫn xác định rõ căn bệnh bí ẩn này.

Giáo sư Sakoba Keita thuộc Bộ Y tế Guinea cho biết, triệu chứng đầu tiên của bệnh là sốt và nôn mửa. Từ ngày 9/2, đã có 36 ca nhiễm bệnh, trong đó có Giám đốc bệnh viện thị trấn Macenta, ở phía Đông Nam Guinea và 3 nhân viên của bệnh viện đã tử vong vì căn bệnh lạ. Khu vực Gueckedou là nơi có nhiều ca nhiễm bệnh nhất với 19 người, trong đó 13 người đã tử vong.

Nhiều trường hợp bệnh nhân xuất hiện các triệu chứng sốt, tiêu chảy, nôn mửa và chảy máu. Các triệu chứng của căn bệnh cũng giống với sốt virus cấp tính vùng nhiệt đới châu Phi và sốt vàng da… Các chuyên gia y tế đã được cử tới vùng dịch bệnh để xác định rõ căn bệnh dễ lây nhiễm này. 

Khoảng 30 mẫu bệnh phẩm đã được gửi tới Pháp để phân tích và sẽ có kết quả trong khoảng 48 giờ. Giới chức y tế Guinea đã triển khai các biện pháp chống lây lan tại vùng dịch bệnh. Khoảng 3.000 bộ dụng cụ y tế đang được chuẩn bị để phân phát cho nhân viên y tế và người dân vùng dịch. Tổ chức Bác sĩ Không biên giới cũng đã gửi tới đây 100 tấn trang thiết bị y tế./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phòng ngừa bệnh lạ từ Campuchia
Phòng ngừa bệnh lạ từ Campuchia

Ngành y tế tỉnh  Bình Phước đang ráo riết triển khai các biện pháp phòng ngừa nhưng nhiều người dân vẫn chưa hay biết gì về dịch bệnh lạ.

Phòng ngừa bệnh lạ từ Campuchia

Phòng ngừa bệnh lạ từ Campuchia

Ngành y tế tỉnh  Bình Phước đang ráo riết triển khai các biện pháp phòng ngừa nhưng nhiều người dân vẫn chưa hay biết gì về dịch bệnh lạ.

Người tị nạn tới Australia sẽ bị chuyển đến Papua New Guinea
Người tị nạn tới Australia sẽ bị chuyển đến Papua New Guinea

VOV.VN - Theo thỏa thuận, các thuyền nhân tìm kiếm tỵ nạn sẽ không có cơ hội định cư tại Australia.

Người tị nạn tới Australia sẽ bị chuyển đến Papua New Guinea

Người tị nạn tới Australia sẽ bị chuyển đến Papua New Guinea

VOV.VN - Theo thỏa thuận, các thuyền nhân tìm kiếm tỵ nạn sẽ không có cơ hội định cư tại Australia.

Guinea-Bissau chìm tàu làm 92 người chết và mất tích
Guinea-Bissau chìm tàu làm 92 người chết và mất tích

(VOV) - Theo báo chí địa phương, rất có thể nguyên nhân chìm tàu là do quá tải về người và hành lý, khiến con tàu bị sóng lớn đánh úp

Guinea-Bissau chìm tàu làm 92 người chết và mất tích

Guinea-Bissau chìm tàu làm 92 người chết và mất tích

(VOV) - Theo báo chí địa phương, rất có thể nguyên nhân chìm tàu là do quá tải về người và hành lý, khiến con tàu bị sóng lớn đánh úp

Guinea: Đụng độ sắc tộc làm 54 người thiệt mạng
Guinea: Đụng độ sắc tộc làm 54 người thiệt mạng

(VOV) -Tình hình hiện tại ở N'Zerekore đã tạm thời lắng dịu, tuy nhiên, vẫn còn một số vụ nổ súng lác đác xảy ra...

Guinea: Đụng độ sắc tộc làm 54 người thiệt mạng

Guinea: Đụng độ sắc tộc làm 54 người thiệt mạng

(VOV) -Tình hình hiện tại ở N'Zerekore đã tạm thời lắng dịu, tuy nhiên, vẫn còn một số vụ nổ súng lác đác xảy ra...

“Bệnh lạ” không còn tái phát ở Quảng Ngãi
“Bệnh lạ” không còn tái phát ở Quảng Ngãi

VOV.VN -10 tháng qua, tại huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi không phát hiện trường hợp nào mắc bệnh viêm da, dày sừng bàn tay, bàn chân.

“Bệnh lạ” không còn tái phát ở Quảng Ngãi

“Bệnh lạ” không còn tái phát ở Quảng Ngãi

VOV.VN -10 tháng qua, tại huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi không phát hiện trường hợp nào mắc bệnh viêm da, dày sừng bàn tay, bàn chân.