Guinea: Đụng độ sắc tộc làm 54 người thiệt mạng

(VOV) -Tình hình hiện tại ở N'Zerekore đã tạm thời lắng dịu, tuy nhiên, vẫn còn một số vụ nổ súng lác đác xảy ra...

Số người thiệt mạng trong các vụ đụng độ nổ ra hôm 15/7 vừa qua tại thị trấn N'Zerekore, đông nam Guinea đã lên tới 54 người. Số người bị thương trong các vụ đụng độ này đã vượt quá con số 100 người.

Theo thông tin mới nhất, tình hình hiện tại ở N'Zerekore đã tạm thời lắng dịu. Tuy nhiên, vẫn còn một số vụ nổ súng lác đác xảy ra ở các khu vực khác nhau trong thị trấn. Bất chấp lệnh giới ngiêm và việc triển khai các nhân viên an ninh ở các khu vực chiến lược trong thị trấn, căng thẳng vẫn tăng cao ở khu vực trung tâm thị trấn và cả các khu làng lân cận. Tình hình hiện nay khiến nhiều người dân lo ngại và buộc phải ở trong nhà do lo ngại các cuộc đụng độ vẫn còn xu hướng tăng cao.

Tổng thống Guinea Alpha Conde hôm qua đã lên án các vụ đụng độ sắc tộc, đồng thời thúc giục các bên liên quan trong các cuộc xung đột kiềm chế. Cùng ngày, lực lượng an ninh Guinea đã bắt 8 người nghi là những kẻ chủ mưu trong các vụ tấn công tại N'Zerekore.

Bạo lực nổ ra tại thị trấn Koule ở vùng rừng núi phía nam Guinea ngày 15/7, khi một số người thuộc bộ lạc Guerze là nhân viên bảo vệ tại một trạm săng cáo buộc một thanh niên thuộc bộ là Konianke ăn cắp nhiên liệu và đánh chết người này. Xung đột sắc tộc sau đó nhanh chóng lan ra N'Zerekore.

Mâu thuẫn thường xuyên xảy ra giữa hai bộ lạc Guerze và Konianke do bất đồng về tôn giáo và các vấn đề khác. Năm 1991, một cuộc xung đột nghiêm trọng đã nổ ra giữa 2 bộ lạc này làm hơn 200 người thiệt mạng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Pháp phát lệnh bắt giữ Phó Tổng thống Equatorial Guinea
Pháp phát lệnh bắt giữ Phó Tổng thống Equatorial Guinea

Phó Tổng thống Equatorial Guinea đồng thời là con trai của Tổng thống nước này bị tình nghi sử dụng sai công quỹ

Pháp phát lệnh bắt giữ Phó Tổng thống Equatorial Guinea

Pháp phát lệnh bắt giữ Phó Tổng thống Equatorial Guinea

Phó Tổng thống Equatorial Guinea đồng thời là con trai của Tổng thống nước này bị tình nghi sử dụng sai công quỹ

Bốn người Trung Quốc bị thảm sát ở Papua New Guinea
Bốn người Trung Quốc bị thảm sát ở Papua New Guinea

Theo AFP, Thủ tướng Papua New Guinea Peter O'Neill ngày 26/6 lên án vụ tấn công này là “tàn bạo và hèn hạ” .

Bốn người Trung Quốc bị thảm sát ở Papua New Guinea

Bốn người Trung Quốc bị thảm sát ở Papua New Guinea

Theo AFP, Thủ tướng Papua New Guinea Peter O'Neill ngày 26/6 lên án vụ tấn công này là “tàn bạo và hèn hạ” .

Guinea-Bissau chìm tàu làm 92 người chết và mất tích
Guinea-Bissau chìm tàu làm 92 người chết và mất tích

(VOV) - Theo báo chí địa phương, rất có thể nguyên nhân chìm tàu là do quá tải về người và hành lý, khiến con tàu bị sóng lớn đánh úp

Guinea-Bissau chìm tàu làm 92 người chết và mất tích

Guinea-Bissau chìm tàu làm 92 người chết và mất tích

(VOV) - Theo báo chí địa phương, rất có thể nguyên nhân chìm tàu là do quá tải về người và hành lý, khiến con tàu bị sóng lớn đánh úp