Hacker Anh có liên quan đến vụ tấn công tài khoản Twitter Lầu Năm Góc

VOV.VN - Trước đó, tên hacker người Anh này đã xâm nhập vào danh bạ điện thoại của cựu Thủ tướng Anh Tony Blair và phải ngồi tù.

Theo Reuters, đây là thông tin do các chuyên gia an ninh của Mỹ cung cấp liên quan đến vụ tấn công tài khoản Twitter của Lầu Năm Góc do tổ chức “Vương Quốc Hồi giáo trực tuyến” mà tên Junaid Hussain, 20 tuổi, là người đứng đầu, tiến hành. 

Tuy nhiên, hiện các nhà điều tra vẫn chưa rõ liệu tên Hussain có tham gia trực tiếp vào việc xâm nhập vào tài khoản Twitter và YouTube của Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ chịu trách nhiệm về các chiến dịch quân sự của nước này tại Trung Đông. 

Hình ảnh tài khoản Twitter của Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ bị hack (Ảnh Reuters)

Trước đó, năm 2012, tên Hussain đã bị giam 6 tháng vì tội lấy cắp danh bạ điện thoại của ông Blair từ một tài khoản email của một trong các cố vấn của ông. 

Tên Hussain sau đó đã thừa nhận mình đã cung cấp danh bạ điện thoại này lên mạng và thực hiện nhiều cuộc gọi giả danh vào đường dây nóng của một tổ chức chống khủng bố của Anh. 

Theo giới truyền thông Anh, tên Hussain, hiện đang sống tại Birmingham, Anh, đã trốn sang Syria từ khoảng 2 năm trước. 

Các nhà điều tra của châu Âu và Mỹ cho biết, họ đang điều tra xem liệu vụ tấn công vào tài khoản Twitter và YouTube của Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ có phải được tiến hành từ Syria hay không dù họ vẫn chưa hoàn tất việc xem xét các chứng cứ về mặt kỹ thuật. 

Các nhà điều tra tin rằng, tên Hussain là nhân vật đứng đằng sau tài khoản Twitter có nickname Abu Hussain al Britani có liên hệ trực tiếp đến tài khoản của tổ chức Vương Quốc Hồi giáo trực tuyến tiến hành. 

Tài khoản Twitter Abu Hussain al Britani đã ngừng hoạt động ngày 13/1 và các nhà điều tra cho biết, nhiều khả năng tài khoản này được nhiều người khác sử dụng chứ không phải là của riêng tên Hussain. 

Bà Alex Kassirer, một nhà phân tích tại tổ chức Flashpoint Global Partners, cho biết tên Hussain là người thay mặt IS tuyển mộ các hacker cho tổ chức Vương Quốc Hồi giáo trực tuyến. 

Bà Kassirer cho biết Vương Quốc Hồi giáo trực tuyến bắt đầu gây được sự chú ý khi đăng tải tuyên bố tuyển mộ vào ngày 11/9/2014. 

Cũng theo bà Kassier, vợ của tên Hussain đã viết trên tài khoản Twitter của mình rằng chồng ả đã bị sát hại trong một vụ tấn công bằng máy bay không người lái của Mỹ. Tuy nhiên, các nhà điều tra châu Âu và Mỹ vẫn chưa xác nhận thông tin này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hacker Trung Quốc tấn công Nhật báo phố Wall?
Hacker Trung Quốc tấn công Nhật báo phố Wall?

(VOV) - Bộ Ngoại giao Trung Quốc lập tức lên tiếng bác bỏ tuyên bố của tờ báo tài chính danh tiếng này.

Hacker Trung Quốc tấn công Nhật báo phố Wall?

Hacker Trung Quốc tấn công Nhật báo phố Wall?

(VOV) - Bộ Ngoại giao Trung Quốc lập tức lên tiếng bác bỏ tuyên bố của tờ báo tài chính danh tiếng này.

An ninh Quốc gia Mỹ tuyển hacker
An ninh Quốc gia Mỹ tuyển hacker

“Bậc thầy tình báo” Mỹ Keith Alexander vừa bảy tỏ mong muốn chiêu mộ các hacker về làm việc cho chính phủ.

An ninh Quốc gia Mỹ tuyển hacker

An ninh Quốc gia Mỹ tuyển hacker

“Bậc thầy tình báo” Mỹ Keith Alexander vừa bảy tỏ mong muốn chiêu mộ các hacker về làm việc cho chính phủ.

Hacker Trung Quốc lấy được công nghệ vũ khí tối tân của Mỹ?
Hacker Trung Quốc lấy được công nghệ vũ khí tối tân của Mỹ?

(VOV) - Bộ Quốc phòng Mỹ khẳng định, thiết kế của hơn 20 hệ thống vũ khí lớn của quân đội nước này đã bị tin tặc đánh cắp.

Hacker Trung Quốc lấy được công nghệ vũ khí tối tân của Mỹ?

Hacker Trung Quốc lấy được công nghệ vũ khí tối tân của Mỹ?

(VOV) - Bộ Quốc phòng Mỹ khẳng định, thiết kế của hơn 20 hệ thống vũ khí lớn của quân đội nước này đã bị tin tặc đánh cắp.

Tổ chức IS dọa giết nhân viên mạng Twitter vì đóng tài khoản nhóm này
Tổ chức IS dọa giết nhân viên mạng Twitter vì đóng tài khoản nhóm này

VOV.VN - Tổ chức khủng bố “Nhà nước Hồi giáo” (IS) vừa tuyên chiến với mạng xã hội Twitter, dọa sẽ huy động các điệp viên tử thần nằm vùng.

Tổ chức IS dọa giết nhân viên mạng Twitter vì đóng tài khoản nhóm này

Tổ chức IS dọa giết nhân viên mạng Twitter vì đóng tài khoản nhóm này

VOV.VN - Tổ chức khủng bố “Nhà nước Hồi giáo” (IS) vừa tuyên chiến với mạng xã hội Twitter, dọa sẽ huy động các điệp viên tử thần nằm vùng.

Vô số điện thoại di dộng bị lỗi SIM giúp hacker đột nhập
Vô số điện thoại di dộng bị lỗi SIM giúp hacker đột nhập

VOV.VN - Kẻ xấu có thể lợi dụng điểm yếu này trong thẻ SIM để đọc trộm tin nhắn, ăn cắp số thẻ tín dụng, lừa đảo tài chính...

Vô số điện thoại di dộng bị lỗi SIM giúp hacker đột nhập

Vô số điện thoại di dộng bị lỗi SIM giúp hacker đột nhập

VOV.VN - Kẻ xấu có thể lợi dụng điểm yếu này trong thẻ SIM để đọc trộm tin nhắn, ăn cắp số thẻ tín dụng, lừa đảo tài chính...

Ấn Độ bắt giữ một thanh niên mở tài khoản Twitter ủng hộ IS
Ấn Độ bắt giữ một thanh niên mở tài khoản Twitter ủng hộ IS

VOV.VN - Cảnh sát Ấn Độ ngày 13/12 đã bắt giữ một thanh niên 24 tuổi do ủng hộ tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS).

Ấn Độ bắt giữ một thanh niên mở tài khoản Twitter ủng hộ IS

Ấn Độ bắt giữ một thanh niên mở tài khoản Twitter ủng hộ IS

VOV.VN - Cảnh sát Ấn Độ ngày 13/12 đã bắt giữ một thanh niên 24 tuổi do ủng hộ tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS).

Hacker Trung Quốc “trả đũa” hacker Iran
Hacker Trung Quốc “trả đũa” hacker Iran

Đầu giờ chiều 12/1, trang web công cụ tìm kiếm hàng đầu của Trung Quốc là trang web Bách Độ tại địa chỉ www.baidu.com đã được truy cập bình thường.

Hacker Trung Quốc “trả đũa” hacker Iran

Hacker Trung Quốc “trả đũa” hacker Iran

Đầu giờ chiều 12/1, trang web công cụ tìm kiếm hàng đầu của Trung Quốc là trang web Bách Độ tại địa chỉ www.baidu.com đã được truy cập bình thường.

Những kẻ ủng hộ IS chiếm tài khoản Twitter Bộ Chỉ huy quân đội Mỹ
Những kẻ ủng hộ IS chiếm tài khoản Twitter Bộ Chỉ huy quân đội Mỹ

VOV.VN - Chúng tuyên bố Vương quốc Hồi giáo trên mạng sẽ tiếp tục cuộc thánh chiến trực tuyến nhằm vào quân đội Mỹ.

Những kẻ ủng hộ IS chiếm tài khoản Twitter Bộ Chỉ huy quân đội Mỹ

Những kẻ ủng hộ IS chiếm tài khoản Twitter Bộ Chỉ huy quân đội Mỹ

VOV.VN - Chúng tuyên bố Vương quốc Hồi giáo trên mạng sẽ tiếp tục cuộc thánh chiến trực tuyến nhằm vào quân đội Mỹ.