Hải quân Mỹ sẽ tuần tra Biển Đông ít nhất 2 lần mỗi quý

VOV.VN - Quan chức quốc phòng Mỹ cho biết, Hải quân Mỹ lên kế hoạch tuần tra trên Biển Đông mỗi quý 2 lần hoặc nhiều hơn.

Hôm qua (2/11) một quan chức Quốc phòng Mỹ cho biết, Hải quân Mỹ có kế hoạch tiến hành các cuộc tuần tra trong phạm vi 12 hải lý gần các đảo nhân tạo ở Biển Đông ít nhất hai lần mỗi quý để “nhắc nhở” Trung Quốc và các quốc gia khác về quyền của Mỹ theo luật pháp quốc tế.

Vị quan chức Quốc phòng Mỹ giấu tên cho biết thêm: "Chúng tôi sẽ thực hiện tuần tra mỗi quý 2 lần hoặc nhiều hơn thế".

"Đó là tần suất tuần tra vừa đủ để trở thành thông lệ, nhưng không khiến các bên liên quan khó chịu. Tần suất này đáp ứng được mục đích là thực hiện các quyền của Mỹ một cách thường xuyên theo luật pháp quốc tế, cũng như nhắc nhở Trung Quốc và những nước khác về quan điểm của Mỹ", Reuters dẫn lời quan chức này nói.

Tàu khu trục USS Lassen (Ảnh AP)

Phó Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Ben Rhodes cùng ngày 2/11 nói rằng nước này có nhiều hoạt động để thực hiện các cam kết của quân đội Mỹ về quyền tự do đi lại trong khu vực.

"Đó là lợi ích của chúng tôi... Điều đó là để chứng minh rằng chúng tôi sẽ duy trì các nguyên tắc tự do hàng hải", Phó Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Rhodes nói với Reuters trong một sự kiện do cơ quan truyền thông quốc phòng tổ chức.

Lời phát biểu của ông Rhodes được đưa ra một tuần sau khi tàu khu trục Mỹ USS Lassen đã tiến vào gần một trong những hòn đảo nhân tạo do Trung Quốc cải tạo trái phép trên Biển Đông.

Tư lệnh hải quân Trung Quốc tuần trước nói với người đồng nhiệm Mỹ rằng một sự cố nhỏ có thể châm ngòi chiến tranh ở Biển Đông nếu Mỹ không dừng lại "những hành động khiêu khích".

Tuần tra USS Lassen là thách thức đáng kể nhất của Mỹ đối với các đảo nhân tạo do Trung Quốc cải tạo trái phép trên Biển Đông. Trung Quốc đã tuyên bố chủ quyền của mình đối với hầu hết Biển Đông, nơi có những tuyến đường biển quan trọng, ngư trường phong phú và giàu tiềm năng tài nguyên khoáng sản.

Phó Đô đốc John Aquilino, Trợ lý điều hành các hoạt động, kế hoạch và chiến lược Hải quân Mỹ, từ chối cho biết thông tin về việc khi nào cuộc tuần tra tiếp theo sẽ diễn ra.

"Chúng tôi thực hiện tuần tra thường xuyên khắp nơi trên thế giới. Chúng tôi sẽ tiếp tục hoạt động như vậy", ông Aquilino nói với Reuters, "Chúng tôi sẽ chỉ tiếp tục hành động"./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Vì sao đến giờ Mỹ mới đưa tàu USS Lassen vào tuần tra ở Biển Đông?
Vì sao đến giờ Mỹ mới đưa tàu USS Lassen vào tuần tra ở Biển Đông?

VOV.VN- Việc tàu USS Lassen đến giờ mới vào tuần tra ở Biển Đông khiến nhiều quan chức Lầu Năm Góc thất vọng vì sự chậm chễ không đáng có của Nhà Trắng.

Vì sao đến giờ Mỹ mới đưa tàu USS Lassen vào tuần tra ở Biển Đông?

Vì sao đến giờ Mỹ mới đưa tàu USS Lassen vào tuần tra ở Biển Đông?

VOV.VN- Việc tàu USS Lassen đến giờ mới vào tuần tra ở Biển Đông khiến nhiều quan chức Lầu Năm Góc thất vọng vì sự chậm chễ không đáng có của Nhà Trắng.

Trung Quốc: Xung đột nhỏ cũng có thể gây ra chiến tranh ở Biển Đông
Trung Quốc: Xung đột nhỏ cũng có thể gây ra chiến tranh ở Biển Đông

VOV.VN- Tư lệnh Hải quân Trung Quốc Wu Shengli cảnh báo Mỹ về nguy cơ “chỉ một xung đột nhỏ có thể gây ra chiến tranh ở Biển Đông”.

Trung Quốc: Xung đột nhỏ cũng có thể gây ra chiến tranh ở Biển Đông

Trung Quốc: Xung đột nhỏ cũng có thể gây ra chiến tranh ở Biển Đông

VOV.VN- Tư lệnh Hải quân Trung Quốc Wu Shengli cảnh báo Mỹ về nguy cơ “chỉ một xung đột nhỏ có thể gây ra chiến tranh ở Biển Đông”.

Liên minh châu Âu lên tiếng ủng hộ việc Mỹ tuần tra ở Biển Đông
Liên minh châu Âu lên tiếng ủng hộ việc Mỹ tuần tra ở Biển Đông

VOV.VN - Một quan chức cấp cao của EU cho biết động thái đưa tàu tuần tra gần đảo Trung Quốc cải tạo trái phép ở Biển Đông là để thực hiện quyền tự do hàng hải.

Liên minh châu Âu lên tiếng ủng hộ việc Mỹ tuần tra ở Biển Đông

Liên minh châu Âu lên tiếng ủng hộ việc Mỹ tuần tra ở Biển Đông

VOV.VN - Một quan chức cấp cao của EU cho biết động thái đưa tàu tuần tra gần đảo Trung Quốc cải tạo trái phép ở Biển Đông là để thực hiện quyền tự do hàng hải.

Hải quân Trung Quốc xua đuổi máy bay Mỹ tuần tra trên Biển Đông
Hải quân Trung Quốc xua đuổi máy bay Mỹ tuần tra trên Biển Đông

VOV.VN- Hải quân Trung Quốc từng 8 lần yêu cầu máy bay trinh sát Mỹ phải bay khỏi các khu vực xung quanh bãi đá mà Trung Quốc cải tạo ở Biển Đông.

Hải quân Trung Quốc xua đuổi máy bay Mỹ tuần tra trên Biển Đông

Hải quân Trung Quốc xua đuổi máy bay Mỹ tuần tra trên Biển Đông

VOV.VN- Hải quân Trung Quốc từng 8 lần yêu cầu máy bay trinh sát Mỹ phải bay khỏi các khu vực xung quanh bãi đá mà Trung Quốc cải tạo ở Biển Đông.

Thế giới 24h: Philippines ủng hộ Mỹ tuần tra ở Biển Đông
Thế giới 24h: Philippines ủng hộ Mỹ tuần tra ở Biển Đông

VOV.VN- Philippines đã lên tiếng ủng hộ kế hoạch của Mỹ triển khai một tàu hải quân gần đảo nhân tạo mà Trung Quốc đang xây dựng trên Biển Đông.

Thế giới 24h: Philippines ủng hộ Mỹ tuần tra ở Biển Đông

Thế giới 24h: Philippines ủng hộ Mỹ tuần tra ở Biển Đông

VOV.VN- Philippines đã lên tiếng ủng hộ kế hoạch của Mỹ triển khai một tàu hải quân gần đảo nhân tạo mà Trung Quốc đang xây dựng trên Biển Đông.

Mỹ tuần tra Biển Đông: Trung Quốc yêu cầu không “manh động”, “gây sự”
Mỹ tuần tra Biển Đông: Trung Quốc yêu cầu không “manh động”, “gây sự”

VOV.VN -Trung Quốc đã phản ứng mạnh mẽ, đề nghị phía Mỹ không được tiến hành những hoạt động mà Trung Quốc gọi là “gây sự” ở Biển Đông.

Mỹ tuần tra Biển Đông: Trung Quốc yêu cầu không “manh động”, “gây sự”

Mỹ tuần tra Biển Đông: Trung Quốc yêu cầu không “manh động”, “gây sự”

VOV.VN -Trung Quốc đã phản ứng mạnh mẽ, đề nghị phía Mỹ không được tiến hành những hoạt động mà Trung Quốc gọi là “gây sự” ở Biển Đông.

Dư luận quốc tế về việc tàu chiến Mỹ tuần tra ở Biển Đông
Dư luận quốc tế về việc tàu chiến Mỹ tuần tra ở Biển Đông

Dư luận quốc tế về việc tàu chiến Mỹ tiến vào tuần tra ở phạm vi 12 hải lý quanh đảo Trung Quốc tôn tạo trái phép ở Biển Đông 

Dư luận quốc tế về việc tàu chiến Mỹ tuần tra ở Biển Đông

Dư luận quốc tế về việc tàu chiến Mỹ tuần tra ở Biển Đông

Dư luận quốc tế về việc tàu chiến Mỹ tiến vào tuần tra ở phạm vi 12 hải lý quanh đảo Trung Quốc tôn tạo trái phép ở Biển Đông 

Nguy cơ Hải quân Trung- Mỹ đối đầu nhau ở Biển Đông vẫn hiển hiện
Nguy cơ Hải quân Trung- Mỹ đối đầu nhau ở Biển Đông vẫn hiển hiện

VOV.VN - Bất chấp thỏa thuận đạt được về tránh va chạm trên biển, nguy cơ Hải quân Trung- Mỹ đối đầu nhau ở Biển Đông được cho là vẫn lơ lừng trên đầu.

Nguy cơ Hải quân Trung- Mỹ đối đầu nhau ở Biển Đông vẫn hiển hiện

Nguy cơ Hải quân Trung- Mỹ đối đầu nhau ở Biển Đông vẫn hiển hiện

VOV.VN - Bất chấp thỏa thuận đạt được về tránh va chạm trên biển, nguy cơ Hải quân Trung- Mỹ đối đầu nhau ở Biển Đông được cho là vẫn lơ lừng trên đầu.