Hải quân Nga sắp nhận tàu sân bay mới siêu hiện đại

Đó là tuyên bố của Tư lệnh trưởng Hải quân Đô đốc Viktor Chirkov trong buổi họp báo ngày 1/3.

Nga chuẩn bị đón nhận tàu sân bay hiện đại (ảnh: Ria Novosti)
Hiện tại Hải quân Nga chỉ có duy nhất một tàu sân bay là chiếc "Đô đốc Kuznetsov", được đưa vào đội ngũ từ năm 1991.

Theo lời Đô đốc Chirkov, những yêu cầu của tàu sân bay mới là “cần có những khả năng mở rộng diện tích để chứa đủ các phi cơ trên boong tàu cũng như phải phát huy được hiệu quả chiến đấu...

“Hải quân LB Nga cần đến loại tàu sân bay sở hữu những tính năng không phải như hiện có hôm nay, mà là tính năng tiên tiến của ngày mai", - vị chỉ huy Hải quân Nga nhấn mạnh./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

EU đưa Thứ trưởng Quốc phòng Nga vào danh sách lệnh trừng phạt
EU đưa Thứ trưởng Quốc phòng Nga vào danh sách lệnh trừng phạt

VOV.VN - Trong danh sách này nhiều khả năng sẽ có Thứ trưởng Quốc phòng Nga Minister Antonov cùng 2 quan chức quốc phòng và 2 nghị sĩ Hạ viện nước này.

EU đưa Thứ trưởng Quốc phòng Nga vào danh sách lệnh trừng phạt

EU đưa Thứ trưởng Quốc phòng Nga vào danh sách lệnh trừng phạt

VOV.VN - Trong danh sách này nhiều khả năng sẽ có Thứ trưởng Quốc phòng Nga Minister Antonov cùng 2 quan chức quốc phòng và 2 nghị sĩ Hạ viện nước này.

Nga thắt chặt an ninh trong lễ tưởng niệm ông Boris Nemtsov
Nga thắt chặt an ninh trong lễ tưởng niệm ông Boris Nemtsov

VOV.VN -An ninh đã được thắt chặt tại thủ đô Moscow, khi hàng nghìn người đang đổ về đây để tham gia lễ tưởng niệm ông Boris Nemtsov.

Nga thắt chặt an ninh trong lễ tưởng niệm ông Boris Nemtsov

Nga thắt chặt an ninh trong lễ tưởng niệm ông Boris Nemtsov

VOV.VN -An ninh đã được thắt chặt tại thủ đô Moscow, khi hàng nghìn người đang đổ về đây để tham gia lễ tưởng niệm ông Boris Nemtsov.

Ngoại trưởng Nga- Mỹ gặp nhau để thảo luận về vấn đề Ukraine
Ngoại trưởng Nga- Mỹ gặp nhau để thảo luận về vấn đề Ukraine

VOV.VN - Trong bối cảnh, cuộc xung đột tại miền Đông Ukraine đã tạm thời lắng dịu, thì cuộc thảo luận giữa Nga- Mỹ được dự báo là khá căng thẳng.

Ngoại trưởng Nga- Mỹ gặp nhau để thảo luận về vấn đề Ukraine

Ngoại trưởng Nga- Mỹ gặp nhau để thảo luận về vấn đề Ukraine

VOV.VN - Trong bối cảnh, cuộc xung đột tại miền Đông Ukraine đã tạm thời lắng dịu, thì cuộc thảo luận giữa Nga- Mỹ được dự báo là khá căng thẳng.

Nga sẽ tham gia đàm phán về khí đốt với EU và Ukraine
Nga sẽ tham gia đàm phán về khí đốt với EU và Ukraine

VOV.VN - Bộ trưởng Năng lượng Nga cho biết sẽ  tham gia cuộc đàm phán này và sẽ thảo luận một loạt vấn đề liên quan tới các mối quan hệ của Nga. 

Nga sẽ tham gia đàm phán về khí đốt với EU và Ukraine

Nga sẽ tham gia đàm phán về khí đốt với EU và Ukraine

VOV.VN - Bộ trưởng Năng lượng Nga cho biết sẽ  tham gia cuộc đàm phán này và sẽ thảo luận một loạt vấn đề liên quan tới các mối quan hệ của Nga. 

Nga cáo buộc Mỹ vi phạm “đạo đức ngoại giao”
Nga cáo buộc Mỹ vi phạm “đạo đức ngoại giao”

VOV.VN - Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov ngày 27/2 buộc tội chính quyền Mỹ đang muốn chia rẽ mối quan hệ giữa hai nước.

Nga cáo buộc Mỹ vi phạm “đạo đức ngoại giao”

Nga cáo buộc Mỹ vi phạm “đạo đức ngoại giao”

VOV.VN - Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov ngày 27/2 buộc tội chính quyền Mỹ đang muốn chia rẽ mối quan hệ giữa hai nước.

Nga – Mỹ thảo luận vụ sát hại cựu Phó Thủ tướng Nga
Nga – Mỹ thảo luận vụ sát hại cựu Phó Thủ tướng Nga

Một trong những nội dung của cuộc hội đàm của Ngoại trưởng Nga- Mỹ ngày 2/3 là vụ sát hại lãnh đạo đối lập Nga, ông Boris Nemtsov.

Nga – Mỹ thảo luận vụ sát hại cựu Phó Thủ tướng Nga

Nga – Mỹ thảo luận vụ sát hại cựu Phó Thủ tướng Nga

Một trong những nội dung của cuộc hội đàm của Ngoại trưởng Nga- Mỹ ngày 2/3 là vụ sát hại lãnh đạo đối lập Nga, ông Boris Nemtsov.

Ngân sách quốc phòng của Nga có thể sẽ giảm 10%
Ngân sách quốc phòng của Nga có thể sẽ giảm 10%

VOV.VN - Đây là thông tin do ông Sergei Chemezov, CEO của Rostec- tập đoàn quốc phòng hàng đầu của Nga- đưa ra ngày 23/2.

Ngân sách quốc phòng của Nga có thể sẽ giảm 10%

Ngân sách quốc phòng của Nga có thể sẽ giảm 10%

VOV.VN - Đây là thông tin do ông Sergei Chemezov, CEO của Rostec- tập đoàn quốc phòng hàng đầu của Nga- đưa ra ngày 23/2.