Hải quân Trung Quốc sẽ chuyển từ phòng vệ sang chủ động đánh trả?

VOV.VN - Sáng 26/5, Trung Quốc công bố Chiến lược Quốc phòng, trong đó nhấn mạnh tăng cường năng lực hải quân vượt ra khỏi phạm vi bờ biển của nước này.

Trung Quốc cho rằng “một số nước láng giềng có những hành động khiêu khích và tăng cường hiện diện quân sự lên các rạn san hô và đảo của Trung Quốc” và “một số quốc gia bên ngoài cũng can thiệp vào các vấn đề Biển Đông, duy trì giám sát trên biển và trên không cũng như thực hiện những hoạt động trinh sát chống lại Trung Quốc”.
Hải quân Trung Quốc tham gia tập trận RIMPAC năm 2014 (ảnh: Reuters)

Hải quân Trung Quốc sẽ chuyển đổi trọng tâm từ “phòng vệ ngoài khơi” sang kết hợp “phòng vệ ngoài khơi” và “bảo vệ vùng biển mở rộng” để đối phó với “mối đe dọa đối với quyền và lợi ích hàng hải của Trung Quốc”.

Tăng cường năng lực hải quân là một nội dung trong Sách trắng Quốc phòng Trung Quốc được công bố sáng nay 26/5. Tài liệu này được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng Biển Đông có dấu hiệu leo thang sau khi Trung Quốc đẩy mạnh cải tạo trái phép các bãi đá ngầm trên quần đảo Trường Sa, bất chấp phản đối của nhiều nước.

 “Ngoài tăng cường năng lực hải quân, chúng ta cần phải giám sát chặt chẽ vùng trời và phát triển năng lực phòng không” phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Trung Quốc Dương Vũ Quân nói.

Tuần qua, Trung Quốc đã có hành động xua đuổi máy bay Mỹ và Philippines bay qua vùng trời phía trên các bãi đá mà nước này cải tạo trên Biển Đông. Bắc Kinh cũng “lập lờ” tham vọng lập Vùng nhận dạng phòng không ở Biển Đông, nơi có tuyến hàng hải và hàng không quốc tế quan trọng đi qua.

Hôm 9/4, Văn phòng Tình báo Hải Quân Mỹ lần đầu tiên kể từ năm 2009 công bố bản báo cáo khảo sát năng lực của hải quân Trung Quốc, cho thấy quy mô khổng lồ so với hải lực của các nước láng giềng. Báo cáo dự đoán, trong thập kỷ tới, Bắc Kinh sẽ hoàn tất quá trình chuyển đổi từ lực lượng hải quân bảo vệ bờ biển trở thành lực lượng hải quân đa nhiệm với phạm vi hoạt động trên toàn thế giới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Sách Trắng quốc phòng Nhật Bản lo ngại về hải quân Trung Quốc
Sách Trắng quốc phòng Nhật Bản lo ngại về hải quân Trung Quốc

Trong sách Trắng đề cập đến ngân sách quốc phòng của Trung Quốc trong 24 năm qua đã tăng lên gấp 30 lần.  

Sách Trắng quốc phòng Nhật Bản lo ngại về hải quân Trung Quốc

Sách Trắng quốc phòng Nhật Bản lo ngại về hải quân Trung Quốc

Trong sách Trắng đề cập đến ngân sách quốc phòng của Trung Quốc trong 24 năm qua đã tăng lên gấp 30 lần.  

Hải quân Trung Quốc triển lãm tàu khu trục tàng hình
Hải quân Trung Quốc triển lãm tàu khu trục tàng hình

VOV.VN -Hải quân Trung Quốc có kế hoạch giới thiệu tàu khu trục có khả năng tàng hình tại Triển lãm quốc phòng châu Á, diễn ra tuần này tại Singapore.

Hải quân Trung Quốc triển lãm tàu khu trục tàng hình

Hải quân Trung Quốc triển lãm tàu khu trục tàng hình

VOV.VN -Hải quân Trung Quốc có kế hoạch giới thiệu tàu khu trục có khả năng tàng hình tại Triển lãm quốc phòng châu Á, diễn ra tuần này tại Singapore.

Hải quân Trung Quốc xua đuổi máy bay Mỹ tuần tra trên Biển Đông
Hải quân Trung Quốc xua đuổi máy bay Mỹ tuần tra trên Biển Đông

VOV.VN- Hải quân Trung Quốc từng 8 lần yêu cầu máy bay trinh sát Mỹ phải bay khỏi các khu vực xung quanh bãi đá mà Trung Quốc cải tạo ở Biển Đông.

Hải quân Trung Quốc xua đuổi máy bay Mỹ tuần tra trên Biển Đông

Hải quân Trung Quốc xua đuổi máy bay Mỹ tuần tra trên Biển Đông

VOV.VN- Hải quân Trung Quốc từng 8 lần yêu cầu máy bay trinh sát Mỹ phải bay khỏi các khu vực xung quanh bãi đá mà Trung Quốc cải tạo ở Biển Đông.

Hình ảnh hiếm hoi về tàu hải quân Trung Quốc
Hình ảnh hiếm hoi về tàu hải quân Trung Quốc

VOV.VN - Hai tàu của Trung Quốc mà các phóng viên vừa được cho phép ghé thăm là tàu bệnh viện Ark Peace và tàu khu trục Hải Khẩu.

Hình ảnh hiếm hoi về tàu hải quân Trung Quốc

Hình ảnh hiếm hoi về tàu hải quân Trung Quốc

VOV.VN - Hai tàu của Trung Quốc mà các phóng viên vừa được cho phép ghé thăm là tàu bệnh viện Ark Peace và tàu khu trục Hải Khẩu.

Hải quân Nga – Trung lần đầu tiên tập trận chung tại Địa Trung Hải
Hải quân Nga – Trung lần đầu tiên tập trận chung tại Địa Trung Hải

VOV.VN - Ba tàu chiến Trung Quốc và 6 tàu chiến Nga sẽ tổ chức tập trận bắn đạn thật cùng với trực thăng vũ trang và lực lượng đặc nhiệm.

Hải quân Nga – Trung lần đầu tiên tập trận chung tại Địa Trung Hải

Hải quân Nga – Trung lần đầu tiên tập trận chung tại Địa Trung Hải

VOV.VN - Ba tàu chiến Trung Quốc và 6 tàu chiến Nga sẽ tổ chức tập trận bắn đạn thật cùng với trực thăng vũ trang và lực lượng đặc nhiệm.

Hải quân Trung Quốc sắp nhận thêm tàu hộ tống săn ngầm Hoàng Thạch
Hải quân Trung Quốc sắp nhận thêm tàu hộ tống săn ngầm Hoàng Thạch

VOV.VN- Theo tạp chí IHS Jane, chiếc tàu này sẽ được biên chế vào Hạm đội Bắc Hải của Trung Quốc sau lễ hạ thủy tại cảng quân sự Uy Hải, tỉnh Sơn Đông.

Hải quân Trung Quốc sắp nhận thêm tàu hộ tống săn ngầm Hoàng Thạch

Hải quân Trung Quốc sắp nhận thêm tàu hộ tống săn ngầm Hoàng Thạch

VOV.VN- Theo tạp chí IHS Jane, chiếc tàu này sẽ được biên chế vào Hạm đội Bắc Hải của Trung Quốc sau lễ hạ thủy tại cảng quân sự Uy Hải, tỉnh Sơn Đông.

Hải quân Mỹ công bố video Trung Quốc bồi cải tạo đảo ở Biển Đông
Hải quân Mỹ công bố video Trung Quốc bồi cải tạo đảo ở Biển Đông

VOV.VN - Video này được ghi từ máy bay do thám hiện đại bậc nhất P-8A Poseidon của hải quân Mỹ hôm 20/5.

Hải quân Mỹ công bố video Trung Quốc bồi cải tạo đảo ở Biển Đông

Hải quân Mỹ công bố video Trung Quốc bồi cải tạo đảo ở Biển Đông

VOV.VN - Video này được ghi từ máy bay do thám hiện đại bậc nhất P-8A Poseidon của hải quân Mỹ hôm 20/5.

Trung Quốc-Nga kết thúc tập trận hải quân đầu tiên trên Địa Trung Hải
Trung Quốc-Nga kết thúc tập trận hải quân đầu tiên trên Địa Trung Hải

VOV.VN - 9 tàu hải quân Trung Quốc và Nga đã tập trung tại biển Địa Trung Hải tham gia cuộc tập trận quân sự chung, kéo dài từ ngày 17-21/5.

Trung Quốc-Nga kết thúc tập trận hải quân đầu tiên trên Địa Trung Hải

Trung Quốc-Nga kết thúc tập trận hải quân đầu tiên trên Địa Trung Hải

VOV.VN - 9 tàu hải quân Trung Quốc và Nga đã tập trung tại biển Địa Trung Hải tham gia cuộc tập trận quân sự chung, kéo dài từ ngày 17-21/5.

 “Ngăn cản hoạt động hải quân Mỹ không phải là sự đặt cược khôn ngoan”
“Ngăn cản hoạt động hải quân Mỹ không phải là sự đặt cược khôn ngoan”

VOV.VN - Ông Daniel Russel khẳng định việc máy bay do thám Mỹ bay trên Biển Đông là hoạt động thường xuyên và hoàn toàn phù hợp.

 “Ngăn cản hoạt động hải quân Mỹ không phải là sự đặt cược khôn ngoan”

“Ngăn cản hoạt động hải quân Mỹ không phải là sự đặt cược khôn ngoan”

VOV.VN - Ông Daniel Russel khẳng định việc máy bay do thám Mỹ bay trên Biển Đông là hoạt động thường xuyên và hoàn toàn phù hợp.