Hải quân Trung Quốc triển lãm tàu khu trục tàng hình

VOV.VN -Hải quân Trung Quốc có kế hoạch giới thiệu tàu khu trục có khả năng tàng hình tại Triển lãm quốc phòng châu Á, diễn ra tuần này tại Singapore.

Đây là lần đầu tiên loại tàu này được công bố trước thế giới. Ấn Độ, Pháp, Đức, Israel, Italy, Singapore và Anh cũng khẳng định sẽ tham gia Triển lãm lần này.

Tàu khu trục tàng hình Jiangkai II dự kiến trình làng tại Triển lãm quốc phòng châu Á (ảnh: Reuters)
Hôm qua 18/5 Lực lượng hải quân Quân Giải phóng nhân dân Trung Quốc (PLA) thông báo sẽ gửi tàu khu trục Type 054A Jiangkai II trọng tải 4000 tấn tới Triển lãm quốc phòng hàng hải quốc tế, bắt đầu diễn ra từ hôm nay. Lần cuối Trung Quốc tham gia triển lãm này năm 2007.

Đại diện Trung Quốc tham gia sự kiện là Shen Jinlong, chỉ huy của hạm đội Biển Đông. Đô đốc Michelle Howard, Phó Tham mưu trưởng của hải quân Mỹ, cũng sẽ phát biểu tại hội nghị.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ash Carter tuần trước đề xuất quân đội Mỹ xem xét khả năng điều tàu và máy bay đến trong phạm vi 12 hải lý quanh những bãi đá thuộc quần đảo Trường Sa mà Trung Quốc đang chiếm giữ và cải tạo.

Ngoại trưởng Mỹ John Kerry vừa có chuyến thăm Bắc Kinh để bàn thảo về những diễn biến căng thẳng trên Biển Đông thời gian qua, cụ thể là việc Trung Quốc đẩy nhanh hoạt động bồi đắp xây đảo tại quần đảo Trường Sa cũng như xua đuổi tàu thuyền, máy bay các nước trong khu vực đi vào vùng Biển Đông.

Ông Kerry đã bày tỏ quan ngại về tốc độ và phạm vi cải tạo đất của Trung Quốc trên Biển Đông, đồng thời thúc giục Trung Quốc hành động cùng các bên làm giảm căng thẳng và tăng triển vọng cho một giải pháp ngoại giao.

Tuy nhiên đáp lại, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị một mực phản bác những quan ngại từ phía Mỹ, cho rằng “Liên quan tới các công trình trên quần đảo Nansha (cách Trung Quốc gọi quần đảo Trường Sa của Việt Nam) và các rạn san hô, điều này hoàn toàn thuộc phạm vi chủ quyền của Trung Quốc”.

Theo giới phân tích, phía Trung Quốc sẽ nhân cơ hội tham gia Triển lãm này để nêu quan điểm về vấn đề Biển Đông./.

Xem thêm: Tham vọng sâu xa của Trung Quốc khi tìm cách khống chế Biển Đông

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nga tiết lộ dự án đóng tàu khu trục lớn nhất thế giới
Nga tiết lộ dự án đóng tàu khu trục lớn nhất thế giới

Nga đang nghiên cứu, phát triển nhiều mẫu chiến hạm mới trong đó có siêu tàu khu trục lớn nhất thế giới Shkval, sở hữu những tính năng tối tân và hỏa lực 

Nga tiết lộ dự án đóng tàu khu trục lớn nhất thế giới

Nga tiết lộ dự án đóng tàu khu trục lớn nhất thế giới

Nga đang nghiên cứu, phát triển nhiều mẫu chiến hạm mới trong đó có siêu tàu khu trục lớn nhất thế giới Shkval, sở hữu những tính năng tối tân và hỏa lực 

Báo Trung Quốc "đe" chiến tranh hạt nhân với Mỹ tại Biển Đông
Báo Trung Quốc "đe" chiến tranh hạt nhân với Mỹ tại Biển Đông

Thời báo Hoàn Cầu ngày15/5 cảnh cáo nguy cơ chiến tranh hạt nhân nếu Mỹ cho tàu chiến và máy bay áp sát các đảo nhân tạo phi pháp của Trung Quốc ở Biển Đông.

Báo Trung Quốc "đe" chiến tranh hạt nhân với Mỹ tại Biển Đông

Báo Trung Quốc "đe" chiến tranh hạt nhân với Mỹ tại Biển Đông

Thời báo Hoàn Cầu ngày15/5 cảnh cáo nguy cơ chiến tranh hạt nhân nếu Mỹ cho tàu chiến và máy bay áp sát các đảo nhân tạo phi pháp của Trung Quốc ở Biển Đông.

Ngoại trưởng Trung Quốc 'lạnh nhạt' trước đề xuất Biển Đông của Mỹ
Ngoại trưởng Trung Quốc 'lạnh nhạt' trước đề xuất Biển Đông của Mỹ

VOV.VN -Sau cuộc gặp riêng với Ngoại trưởng Mỹ, ông Vương Nghị thông báo không có dấu hiệu xuống thang trong căng thẳng ở biển Đông, bất chấp Mỹ thúc giục.

Ngoại trưởng Trung Quốc 'lạnh nhạt' trước đề xuất Biển Đông của Mỹ

Ngoại trưởng Trung Quốc 'lạnh nhạt' trước đề xuất Biển Đông của Mỹ

VOV.VN -Sau cuộc gặp riêng với Ngoại trưởng Mỹ, ông Vương Nghị thông báo không có dấu hiệu xuống thang trong căng thẳng ở biển Đông, bất chấp Mỹ thúc giục.

Chủ tịch Tập Cận Bình: Thái Bình Dương đủ lớn cho cả Mỹ và Trung Quốc
Chủ tịch Tập Cận Bình: Thái Bình Dương đủ lớn cho cả Mỹ và Trung Quốc

VOV.VN- “Mỹ và Trung Quốc cần phải biết cách giải quyết các tranh chấp để không ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa hai nước”.

Chủ tịch Tập Cận Bình: Thái Bình Dương đủ lớn cho cả Mỹ và Trung Quốc

Chủ tịch Tập Cận Bình: Thái Bình Dương đủ lớn cho cả Mỹ và Trung Quốc

VOV.VN- “Mỹ và Trung Quốc cần phải biết cách giải quyết các tranh chấp để không ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa hai nước”.

Mỹ sẽ phá mưu đồ độc chiếm Biển Đông của Trung Quốc như thế nào?
Mỹ sẽ phá mưu đồ độc chiếm Biển Đông của Trung Quốc như thế nào?

VOV.VN- Việc quân đội Mỹ dự tính đưa máy bay và tàu Hải quân đến Biển Đông tuần tra là thách thức lớn đối với hoạt động cải tạo các bãi đá Trung Quốc đang tiến hành.

Mỹ sẽ phá mưu đồ độc chiếm Biển Đông của Trung Quốc như thế nào?

Mỹ sẽ phá mưu đồ độc chiếm Biển Đông của Trung Quốc như thế nào?

VOV.VN- Việc quân đội Mỹ dự tính đưa máy bay và tàu Hải quân đến Biển Đông tuần tra là thách thức lớn đối với hoạt động cải tạo các bãi đá Trung Quốc đang tiến hành.

Trung Quốc điều tàu khu trục hiện đại nhất đến Biển Đông tập trận
Trung Quốc điều tàu khu trục hiện đại nhất đến Biển Đông tập trận

VOV.VN - Tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường Côn Minh đã đến Biển Đông để tham gia cuộc tập trận Hành động Chung 2014A vào đầu tháng 10.

Trung Quốc điều tàu khu trục hiện đại nhất đến Biển Đông tập trận

Trung Quốc điều tàu khu trục hiện đại nhất đến Biển Đông tập trận

VOV.VN - Tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường Côn Minh đã đến Biển Đông để tham gia cuộc tập trận Hành động Chung 2014A vào đầu tháng 10.

Mỹ điều tàu khu trục USS Sampson tới hỗ trợ việc tìm kiếm QZ8501
Mỹ điều tàu khu trục USS Sampson tới hỗ trợ việc tìm kiếm QZ8501

VOV.VN - Mỹ đã đồng ý tham gia chiến dịch tìm kiếm máy bay mang số hiệu QZ8501 do Indonesia dẫn đầu.

Mỹ điều tàu khu trục USS Sampson tới hỗ trợ việc tìm kiếm QZ8501

Mỹ điều tàu khu trục USS Sampson tới hỗ trợ việc tìm kiếm QZ8501

VOV.VN - Mỹ đã đồng ý tham gia chiến dịch tìm kiếm máy bay mang số hiệu QZ8501 do Indonesia dẫn đầu.

Hàng trăm lính hải quân Pháp và Trung Quốc tập trận trên biển Hoa Đông
Hàng trăm lính hải quân Pháp và Trung Quốc tập trận trên biển Hoa Đông

VOV.VN - Phía Pháp đang mang đến đây tàu tập kích Dixmude, tàu khu trục do thám

Hàng trăm lính hải quân Pháp và Trung Quốc tập trận trên biển Hoa Đông

Hàng trăm lính hải quân Pháp và Trung Quốc tập trận trên biển Hoa Đông

VOV.VN - Phía Pháp đang mang đến đây tàu tập kích Dixmude, tàu khu trục do thám

Ngoại trưởng Mỹ đề nghị Trung Quốc dừng hoạt động san lấp ở Biển Đông
Ngoại trưởng Mỹ đề nghị Trung Quốc dừng hoạt động san lấp ở Biển Đông

VOV.VN - Ông Kerry thẳng thắn đề nghị Trung Quốc dừng ngay những hoạt động san lấp và xây dựng ở Biển Đông nhằm làm giảm căng thẳng trong khu vực.

Ngoại trưởng Mỹ đề nghị Trung Quốc dừng hoạt động san lấp ở Biển Đông

Ngoại trưởng Mỹ đề nghị Trung Quốc dừng hoạt động san lấp ở Biển Đông

VOV.VN - Ông Kerry thẳng thắn đề nghị Trung Quốc dừng ngay những hoạt động san lấp và xây dựng ở Biển Đông nhằm làm giảm căng thẳng trong khu vực.