Hàn Quốc cân nhắc cử đặc sứ sang Triều Tiên bàn chuyện hòa đàm

VOV.VN - Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in ngày 17/8 tuyên bố đang cân nhắc cử một đặc sứ sang Triều Tiên để bàn về khả năng tiến hành hòa đàm.

Reuters dẫn lời ông Moon Jae-in nhấn mạnh, sẽ không có chuyện một cuộc chiến thứ 2 bùng nổ trên bán đảo Triều Tiên: “Người dân Hàn Quốc đã rất nỗ lực để tái thiết đất nước sau cuộc chiến tranh liên Triều. Chúng tôi không thể để mất mọi thứ chỉ vì chiến tranh. Tôi có thể tự tin tuyên bố chiến tranh sẽ không tái diễn trên bán đảo Triều Tiên”.

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in. Ảnh: Reuters

Cũng theo ông Moon Jae-in: “Hàn Quốc và Triều Tiên phải được nối lại. Chúng ta không cần phải quá mất kiên nhẫn đến vậy. Tôi cho rằng, các bên cần phải rất nỗ lực và sẽ phải mất rất nhiều thời gian để Hàn Quốc và Triều Tiên có thể vượt qua một thập kỷ cắt đứt quan hệ có thể nối lại đàm phán”.

Tổng thống Hàn Quốc cho biết, Washington và Seoul vẫn duy trì liên lạc về vấn đề Triều Tiên và chia sẻ quan điểm rằng, các lệnh trừng phạt nhằm gia tăng áp lực lên Triều Tiên là cần thiết để buộc nước này chấm dứt những hành động khiêu khích và chấp nhận ngồi vào bàn đàm phán.

Ông Moon Jae-in cho rằng, những lời lẽ cứng rắn của Tổng thống Donald Trump nhằm vào nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un chỉ để chứng tỏ quyết tâm của Mỹ nhằm gây sức ép với Triều Tiên, chứ không đồng nghĩa với việc Mỹ sẵn sàng tấn công Triều Tiên.

“Mỹ và Tổng thống Donald Trump đã cam kết sẽ tham vấn Hàn Quốc và chỉ tấn công Triều Tiên sau khi đã nhận được sự chấp thuận của Hàn Quốc. Đây là một thỏa thuận chắc chắn giữa Mỹ và Hàn Quốc”, ông Moon Jae-in khẳng định./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Vấn đề Triều Tiên sẽ quyết định tương lai quan hệ Nhật-Trung?
Vấn đề Triều Tiên sẽ quyết định tương lai quan hệ Nhật-Trung?

VOV.VN - Quan hệ Trung – Nhật trong thời gian qua luôn ở trạng thái nóng về kinh tế và lạnh về chính trị do nhiều bất đồng.

Vấn đề Triều Tiên sẽ quyết định tương lai quan hệ Nhật-Trung?

Vấn đề Triều Tiên sẽ quyết định tương lai quan hệ Nhật-Trung?

VOV.VN - Quan hệ Trung – Nhật trong thời gian qua luôn ở trạng thái nóng về kinh tế và lạnh về chính trị do nhiều bất đồng.

Tổng thống Mỹ hoan nghênh Triều Tiên dừng kế hoạch tấn công đảo Guam
Tổng thống Mỹ hoan nghênh Triều Tiên dừng kế hoạch tấn công đảo Guam

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 16/8 đã hoan nghênh việc nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un dừng kế hoạch tấn công đảo Guam của Mỹ.

Tổng thống Mỹ hoan nghênh Triều Tiên dừng kế hoạch tấn công đảo Guam

Tổng thống Mỹ hoan nghênh Triều Tiên dừng kế hoạch tấn công đảo Guam

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 16/8 đã hoan nghênh việc nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un dừng kế hoạch tấn công đảo Guam của Mỹ.

Tổng thống Trump ca ngợi lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un “sáng suốt”
Tổng thống Trump ca ngợi lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un “sáng suốt”

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 16/8 đã lên tiếng ca ngợi nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un là “sáng suốt” khi hoãn kế hoạch tấn công đảo Guam.

Tổng thống Trump ca ngợi lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un “sáng suốt”

Tổng thống Trump ca ngợi lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un “sáng suốt”

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 16/8 đã lên tiếng ca ngợi nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un là “sáng suốt” khi hoãn kế hoạch tấn công đảo Guam.

Tổng thống Hàn Quốc khẳng định Mỹ sẽ không đánh Triều Tiên
Tổng thống Hàn Quốc khẳng định Mỹ sẽ không đánh Triều Tiên

VOV.VN - Mỹ đã đồng ý không thực hiện bất kỳ hành động quân sự nào chống lại Triều Tiên nếu không nhận được sự đồng thuận từ phía Seoul.

Tổng thống Hàn Quốc khẳng định Mỹ sẽ không đánh Triều Tiên

Tổng thống Hàn Quốc khẳng định Mỹ sẽ không đánh Triều Tiên

VOV.VN - Mỹ đã đồng ý không thực hiện bất kỳ hành động quân sự nào chống lại Triều Tiên nếu không nhận được sự đồng thuận từ phía Seoul.