Hàn Quốc cảnh báo cao độ trước khả năng Triều Tiên bắn tên lửa tiếp

VOV.VN - Hàn Quốc nhận định, Triều Tiên sẽ tiếp tục có các hành động khiêu khích theo hướng cứng rắn đối với Mỹ nhằm tăng cường khả năng đàm phán.

Yonhap ngày 8/12 dẫn nguồn tin từ Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho rằng Triều Tiên sẽ bắn thêm nhiều tên lửa hoặc tiến hành một vụ thử hạt nhân khác vì Bình Nhưỡng coi chương trình vũ khí như một phương tiện để giúp họ có thể tồn tại.

Hình ảnh bên ngoài trụ sở Bộ Quốc phòng Hàn Quốc. Ảnh: Yonhap.

Đánh giá nói trên được đưa ra khi Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Song Young-moo tổ chức một cuộc họp tổng kết cuối năm với hơn 150 sĩ quan chỉ huy hàng đầu của đất nước.

Ông Song Young-moo chỉ ra rằng, các lực lượng của Hàn Quốc luôn duy trì thế phòng thủ chặt chẽ trong suốt năm qua trong bối cảnh Triều Tiên tiến hành vụ thử hạt nhân lần thứ 6 và phóng 15 tên lửa đạn đạo.

Theo nhận định của Bộ Quốc phòng Hàn Quốc và các tướng lĩnh quân đội nước này Triều Tiên sẽ tiếp tục có các hành động khiêu khích theo hướng cứng rắn đối với Mỹ nhằm tăng cường khả năng đàm phán.

Giới chức quân sự Hàn Quốc đồng thời cảnh báo về khả năng Triều Tiên có thể có những động thái “khiêu khích chiến thuật” như xâm phạm Đường Giới hạn phía Bắc (NLL) trên Biển Hoàng Hải, thực hiện các cuộc pháo kích hay tấn công mạng…

Theo kế hoạch, Thế vận hội mùa đông Pyeongchang 2018 sẽ khai mạc vào tháng 2 năm tới tại tỉnh Gangwon, phía Đông của Hàn Quốc. Giới lãnh đạo Quốc phòng đã nhất trí thực hiện mọi nỗ lực để hỗ trợ tổ chức thành công sự kiện thể thao quan trọng này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trung - Hàn hy vọng làm dịu căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên
Trung - Hàn hy vọng làm dịu căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên

VOV.VN-Chuyến thăm Trung Quốc của Tổng thống Hàn Quốc được kỳ vọng cải thiện quan hệ hai nước, đồng thời làm dịu căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên.

Trung - Hàn hy vọng làm dịu căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên

Trung - Hàn hy vọng làm dịu căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên

VOV.VN-Chuyến thăm Trung Quốc của Tổng thống Hàn Quốc được kỳ vọng cải thiện quan hệ hai nước, đồng thời làm dịu căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên.

Triều Tiên không né tránh một cuộc chiến tranh với Mỹ
Triều Tiên không né tránh một cuộc chiến tranh với Mỹ

VOV.VN - Triều Tiên không né tránh một cuộc chiến tranh với Mỹ dù nước này hoàn toàn không muốn như vậy.

Triều Tiên không né tránh một cuộc chiến tranh với Mỹ

Triều Tiên không né tránh một cuộc chiến tranh với Mỹ

VOV.VN - Triều Tiên không né tránh một cuộc chiến tranh với Mỹ dù nước này hoàn toàn không muốn như vậy.

Triều Tiên nói chiến tranh với Mỹ sẽ không thể tránh khỏi
Triều Tiên nói chiến tranh với Mỹ sẽ không thể tránh khỏi

VOV.VN - Triều Tiên cảnh báo một cuộc chiến tranh với Mỹ sẽ không thể tránh khỏi mặc dù Bình Nhưỡng không mong muốn điều đó xảy ra.

Triều Tiên nói chiến tranh với Mỹ sẽ không thể tránh khỏi

Triều Tiên nói chiến tranh với Mỹ sẽ không thể tránh khỏi

VOV.VN - Triều Tiên cảnh báo một cuộc chiến tranh với Mỹ sẽ không thể tránh khỏi mặc dù Bình Nhưỡng không mong muốn điều đó xảy ra.

Đại sứ Mỹ tại Trung Quốc ra điều kiện để đàm phán với Triều Tiên
Đại sứ Mỹ tại Trung Quốc ra điều kiện để đàm phán với Triều Tiên

VOV.VN - Mỹ sẵn sàng đàm phán với Triều Tiên nếu nước này dừng thực hiện các vụ thử hạt nhân và tên lửa.

Đại sứ Mỹ tại Trung Quốc ra điều kiện để đàm phán với Triều Tiên

Đại sứ Mỹ tại Trung Quốc ra điều kiện để đàm phán với Triều Tiên

VOV.VN - Mỹ sẵn sàng đàm phán với Triều Tiên nếu nước này dừng thực hiện các vụ thử hạt nhân và tên lửa.

Phó Tổng thư ký Liên Hợp Quốc gặp giới chức ngoại giao Triều Tiên
Phó Tổng thư ký Liên Hợp Quốc gặp giới chức ngoại giao Triều Tiên

VOV.VN - Phó Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc phụ trách các vấn đề chính trị Jeffrey Feltman hôm 6/12 có cuộc gặp với Thứ trưởng ngoại giao Triều Tiên Pak Myong Guk.

Phó Tổng thư ký Liên Hợp Quốc gặp giới chức ngoại giao Triều Tiên

Phó Tổng thư ký Liên Hợp Quốc gặp giới chức ngoại giao Triều Tiên

VOV.VN - Phó Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc phụ trách các vấn đề chính trị Jeffrey Feltman hôm 6/12 có cuộc gặp với Thứ trưởng ngoại giao Triều Tiên Pak Myong Guk.