Hàn Quốc kêu gọi nỗ lực toàn cầu đối phó với tội phạm mạng

VOV.VN - Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye vừa kêu gọi nỗ lực toàn cầu để đối phó với tội phạm mạng.

Trong thông điệp trực tuyến gửi tới Hội nghị chuyên đề quốc tế về đối phó với tội phạm mạng được tổ chức tại Seoul hôm 15/6, bà Park Geun-hye nhấn mạnh toàn thế giới cần chung tay trong vấn đề này bởi khó để một nước có thể thiết lập được một mạng lưới an toàn trong không gian mạng - nơi không có biên giới nào tồn tại. 

Tổng thống Park Geun-hye khẳng định,  chính phủ Hàn Quốc đang nỗ lực hướng tới một phản ứng toàn cầu chung nhằm đối phó với các mối đe dọa mạng thông qua các cuộc hội họp quốc tế khác nhau, bao gồm các hội nghị thượng đỉnh.

Cũng theo bà Park Geun-hye, nhân loại ngày hôm nay đang được tận hưởng sự thoải mái và chất lượng cuộc sống cao nhờ những tiến bộ của công nghệ thông tin. Tuy nhiên, vị quan chức này cảnh báo các mối đe dọa mới đang nổi lên, có thể đem lại rủi ro cho mỗi cá nhân, thậm chí cả an ninh quốc gia, như rò rỉ thông tin cá nhân, ăn cắp dữ liệu, khủng bố mạng...

Nhân dịp này, bà Park Geun-hye cũng cam kết Hàn Quốc sẽ tiếp tục ủng hộ việc tạo ra một không gian mạng an toàn, tích cực tham gia trao đổi về vấn đề này với cộng đồng quốc tế.

Tổng thống Hàn Quốc đồng thời bày tỏ hy vọng rằng hội nghị chuyên đề này sẽ đưa ra những cách thức hiệu quả giúp chống lại tội phạm mạng, tạo cơ hội cho các nước thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ truy nã 5 sĩ quan quân đội Trung Quốc về tội tấn công mạng
Mỹ truy nã 5 sĩ quan quân đội Trung Quốc về tội tấn công mạng

VOV.VN - Phía Mỹ muốn phân biệt rõ giữa tình báo chính trị và “trộm cướp tài sản trí tuệ”, và gửi thông điệp mạnh mẽ tới Trung Quốc.

Mỹ truy nã 5 sĩ quan quân đội Trung Quốc về tội tấn công mạng

Mỹ truy nã 5 sĩ quan quân đội Trung Quốc về tội tấn công mạng

VOV.VN - Phía Mỹ muốn phân biệt rõ giữa tình báo chính trị và “trộm cướp tài sản trí tuệ”, và gửi thông điệp mạnh mẽ tới Trung Quốc.

Mỹ, Trung đạt một số đồng thuận về chống tội phạm mạng
Mỹ, Trung đạt một số đồng thuận về chống tội phạm mạng

VOV.VN - Các quan chức cấp cao Mỹ và Trung Quốc vừa kết thúc đàm phán về an ninh mạng trước thềm chuyến thăm Mỹ của ông Tập Cận Bình vào cuối tháng 9.

Mỹ, Trung đạt một số đồng thuận về chống tội phạm mạng

Mỹ, Trung đạt một số đồng thuận về chống tội phạm mạng

VOV.VN - Các quan chức cấp cao Mỹ và Trung Quốc vừa kết thúc đàm phán về an ninh mạng trước thềm chuyến thăm Mỹ của ông Tập Cận Bình vào cuối tháng 9.

Đối thoại Trung – Mỹ lần thứ nhất về chống tội phạm mạng
Đối thoại Trung – Mỹ lần thứ nhất về chống tội phạm mạng

VOV.VN - Đối thoại cấp cao Trung – Mỹ lần thứ nhất về chống tội phạm mạng đã diễn ra ngày 1/12 tại thủ đô Washington, Mỹ. 

Đối thoại Trung – Mỹ lần thứ nhất về chống tội phạm mạng

Đối thoại Trung – Mỹ lần thứ nhất về chống tội phạm mạng

VOV.VN - Đối thoại cấp cao Trung – Mỹ lần thứ nhất về chống tội phạm mạng đã diễn ra ngày 1/12 tại thủ đô Washington, Mỹ. 

Tin tặc Trung Quốc đe dọa an ninh Mỹ đến mức độ nào?
Tin tặc Trung Quốc đe dọa an ninh Mỹ đến mức độ nào?

(VOV) - Căng thẳng Trung-Mỹ trong vấn đề gián điệp mạng ngày càng tăng và là chủ đề chính trong cuộc gặp Obama - Tập Cận Bình sắp tới.

Tin tặc Trung Quốc đe dọa an ninh Mỹ đến mức độ nào?

Tin tặc Trung Quốc đe dọa an ninh Mỹ đến mức độ nào?

(VOV) - Căng thẳng Trung-Mỹ trong vấn đề gián điệp mạng ngày càng tăng và là chủ đề chính trong cuộc gặp Obama - Tập Cận Bình sắp tới.

Nga và Hàn Quốc kêu gọi phi hạt nhân hóa trên bán đảo Triều Tiên
Nga và Hàn Quốc kêu gọi phi hạt nhân hóa trên bán đảo Triều Tiên

VOV.VN - Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho rằng, các vấn đề trên bán đảo Triều Tiên cần được giải quyết thông qua đàm phán.

Nga và Hàn Quốc kêu gọi phi hạt nhân hóa trên bán đảo Triều Tiên

Nga và Hàn Quốc kêu gọi phi hạt nhân hóa trên bán đảo Triều Tiên

VOV.VN - Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho rằng, các vấn đề trên bán đảo Triều Tiên cần được giải quyết thông qua đàm phán.