Hàn Quốc nghi Triều Tiên sắp thử vũ khí

VOV.VN - Theo tình báo Hàn Quốc, đúng dịp Tổng thống Mỹ Donald Trump thăm châu Á, Triều Tiên có thể thử nghiệm thêm vũ khí hạt nhân và tên lửa.

Theo CNN, báo cáo về khả năng Triều Tiên chuẩn bị thử nghiệm vũ khí được Kim Byung-kee và các thành viên của Ủy ban tình báo Quốc hội Hàn Quốc đưa ra sau cuộc họp kín của Cơ quan Tình báo Quốc gia (NIS) ngày 2/11.

Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un bên cạnh thiết bị được cho là bom nhiệt hạch. (Ảnh: KCNA/Reuters)

Theo báo cáo, có những hoạt động di chuyển phương tiện gần cơ quan nghiên cứu tên lửa ở Bình Nhưỡng, dự báo khả năng một thử nghiệm tên lửa sắp xảy ra.

Báo cáo cũng nói thêm, NIS dự đoán Triều Tiên sẽ tiếp tục thực hiện thêm thử nghiệm hạt nhân và đẩy mạnh phát triển đầu đạn hạt nhân thu nhỏ.

Dự kiến, các thử nghiệm được triển khai sâu dưới lòng đất trong một loạt đường hầm ở bãi thử hạt nhân Punggye-ri, quận Bắc Hamgyong.

Trước đó, Triều Tiên đã bác bỏ thông tin đường hầm tại bãi thử hạt nhân bị sập khiến hàng trăm công nhân thiệt mạng được truyền hình Nhật Bản đưa tin.

Đầu tháng 9/2017, Triều Tiên tuyên bố thực hiện thành công thử nghiệm bom nhiệt hạch có sức mạnh khủng khiếp gây ra cơn địa chấn mạnh 6,3 độ richter. Sau 10 tháng đầu năm, Triều Tiên phóng tổng cộng 22 tên lửa, đồng thời đe dọa tấn công đảo Guam của Mỹ và thử nghiệm bom hạt nhân ở Thái Bình Dương.

Bên cạnh thử nghiệm hạt nhân, Triều Tiên cũng được cho là đang phát triển phiên bản cải tiến của tên lửa đạn đạo liên lục địa KN-20 có khả năng vươn tới Mỹ, chỉ chưa đến 6 tháng sau khi nước này phóng tên lửa ICBM đầu tiên.

Một quan chức Mỹ cho biết, các cải tiến có thể bao gồm nhiên liệu hạt nhân, hệ thống phóng, hệ thống dẫn đường và xác định mục tiêu.

Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis khẳng định không chấp nhận Triều Tiên là quốc gia hạt nhân và tất cả vũ khí hạt nhân Triều Tiên sử dụng sẽ phải đối mặt với đáp trả quân sự khổng lồ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tên lửa Triều Tiên không quá mạnh nhưng vẫn khiến Mỹ phải dè chừng
Tên lửa Triều Tiên không quá mạnh nhưng vẫn khiến Mỹ phải dè chừng

VOV.VN - Dù chưa thể đạt được “sự cân bằng về sức mạnh hạt nhân” với Mỹ như mục tiêu đặt ra, năng lực thực sự của tên lửa Triều Tiên vẫn rất đáng gờm.

Tên lửa Triều Tiên không quá mạnh nhưng vẫn khiến Mỹ phải dè chừng

Tên lửa Triều Tiên không quá mạnh nhưng vẫn khiến Mỹ phải dè chừng

VOV.VN - Dù chưa thể đạt được “sự cân bằng về sức mạnh hạt nhân” với Mỹ như mục tiêu đặt ra, năng lực thực sự của tên lửa Triều Tiên vẫn rất đáng gờm.

Ảnh: Tái hiện trận chiến khốc liệt giữa quân Triều Tiên và quân Mỹ
Ảnh: Tái hiện trận chiến khốc liệt giữa quân Triều Tiên và quân Mỹ

VOV.VN - Trong Chiến tranh Triều Tiên, trận chiến Nakdong là trận bản lề giúp quân Mỹ và Liên Hợp Quốc chặn đà tiến dũng mãnh của quân Triều Tiên.

Ảnh: Tái hiện trận chiến khốc liệt giữa quân Triều Tiên và quân Mỹ

Ảnh: Tái hiện trận chiến khốc liệt giữa quân Triều Tiên và quân Mỹ

VOV.VN - Trong Chiến tranh Triều Tiên, trận chiến Nakdong là trận bản lề giúp quân Mỹ và Liên Hợp Quốc chặn đà tiến dũng mãnh của quân Triều Tiên.

Khám phá Wonsan - “Thiên đường” nghỉ hè và tập trận mới của Triều Tiên
Khám phá Wonsan - “Thiên đường” nghỉ hè và tập trận mới của Triều Tiên

VOV.VN - Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un được cho là đang muốn biến Wonsan thành điểm thu hút du lịch mới, đồng thời là bãi thử tên lửa cho nước này.

Khám phá Wonsan - “Thiên đường” nghỉ hè và tập trận mới của Triều Tiên

Khám phá Wonsan - “Thiên đường” nghỉ hè và tập trận mới của Triều Tiên

VOV.VN - Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un được cho là đang muốn biến Wonsan thành điểm thu hút du lịch mới, đồng thời là bãi thử tên lửa cho nước này.

Sức mạnh tàu sân bay USS Nimitz Mỹ điều tới gần Bán đảo Triều Tiên
Sức mạnh tàu sân bay USS Nimitz Mỹ điều tới gần Bán đảo Triều Tiên

VOV.VN - USS Nimitz là một trong những siêu hàng không mẫu hạm lớn nhất và đắt nhất thế giới chạy bằng năng lượng hạt nhân.

Sức mạnh tàu sân bay USS Nimitz Mỹ điều tới gần Bán đảo Triều Tiên

Sức mạnh tàu sân bay USS Nimitz Mỹ điều tới gần Bán đảo Triều Tiên

VOV.VN - USS Nimitz là một trong những siêu hàng không mẫu hạm lớn nhất và đắt nhất thế giới chạy bằng năng lượng hạt nhân.

Ảnh: Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ tới DMZ giữa Hàn Quốc và Triều Tiên
Ảnh: Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ tới DMZ giữa Hàn Quốc và Triều Tiên

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis cùng người đồng cấp Hàn Quốc Song Young-moo ngày 27/10 đã có mặt ở DMZ giữa Hàn Quốc và Triều Tiên.

Ảnh: Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ tới DMZ giữa Hàn Quốc và Triều Tiên

Ảnh: Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ tới DMZ giữa Hàn Quốc và Triều Tiên

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis cùng người đồng cấp Hàn Quốc Song Young-moo ngày 27/10 đã có mặt ở DMZ giữa Hàn Quốc và Triều Tiên.