Hàn Quốc phát hiện Triều Tiên đang di chuyển tên lửa

VOV.VN - Số tên lửa này có thể là tên lửa tầm trung Hwasong-12 hoặc tên lửa đạn đạo liên lục địa Hwasong-14.

Kênh truyền hình Hàn Quốc KBS dẫn nguồn tin tình báo Hàn Quốc cho biết, Triều Tiên đang có dấu hiệu di chuyển một số tên lửa từ cơ sở Nghiên cứu và Phát triển Tên lửa Triều Tiên ở khu vực Sanum-dong, phía Bắc thủ đô Bình Nhưỡng. Tuy nhiên, nguồn tin không cho biết là số tên lửa này được dịch chuyển khi nào và sẽ được chuyển tới đâu.

Người dân Hàn Quốc chăm chú theo dõi tin tức ngày 16/9/2017 về vụ phóng tên lửa của Triều Tiên. (Ảnh: AP)

Nguồn tin chỉ cho biết, số tên lửa này có thể là tên lửa tầm trung Hwasong-12, hoặc tên lửa đạn đạo liên lục địa Hwasong-14. Thông tin trên đưa ra trong bối cảnh có những đồn đoán rằng, Triều Tiên có thể đang chuẩn bị các vụ phóng thử tên lửa mới.

Tình trạng căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên gia tăng trong thời gian gần đây sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un liên tục đưa ra những lời tuyên bố mạnh mẽ về khả năng chiến tranh./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ-Hàn thảo luận về việc đưa vũ khí hạt nhân đến Hàn Quốc
Mỹ-Hàn thảo luận về việc đưa vũ khí hạt nhân đến Hàn Quốc

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ và Hàn Quốc ngày 18/9 đã “thảo luận về phương án” đưa vũ khí hạt nhân đến Hàn Quốc để răn đe Triều Tiên.

Mỹ-Hàn thảo luận về việc đưa vũ khí hạt nhân đến Hàn Quốc

Mỹ-Hàn thảo luận về việc đưa vũ khí hạt nhân đến Hàn Quốc

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ và Hàn Quốc ngày 18/9 đã “thảo luận về phương án” đưa vũ khí hạt nhân đến Hàn Quốc để răn đe Triều Tiên.

Mỹ sẽ đưa thêm tàu ngầm hạt nhân và máy bay tới bán đảo Triều Tiên
Mỹ sẽ đưa thêm tàu ngầm hạt nhân và máy bay tới bán đảo Triều Tiên

VOV.VN - Mỹ đã và đang điều thêm vũ khí chiến lược, gồm cả tàu ngầm hạt nhân và máy bay, tới bán đảo Triều Tiên để củng cố thế trận của họ quanh Triều Tiên.

Mỹ sẽ đưa thêm tàu ngầm hạt nhân và máy bay tới bán đảo Triều Tiên

Mỹ sẽ đưa thêm tàu ngầm hạt nhân và máy bay tới bán đảo Triều Tiên

VOV.VN - Mỹ đã và đang điều thêm vũ khí chiến lược, gồm cả tàu ngầm hạt nhân và máy bay, tới bán đảo Triều Tiên để củng cố thế trận của họ quanh Triều Tiên.

Ngoại trưởng Hàn Quốc kêu gọi Triều Tiên đáp lại đề nghị đối thoại
Ngoại trưởng Hàn Quốc kêu gọi Triều Tiên đáp lại đề nghị đối thoại

VOV.VN - Ngoại trưởng Hàn Quốc Kang Kyung-wha ngày 25/9 kêu gọi Triều Tiên đáp lại lời kêu gọi của Seoul về đối thoại xuyên biên giới nhằm xoa dịu căng thẳng.

Ngoại trưởng Hàn Quốc kêu gọi Triều Tiên đáp lại đề nghị đối thoại

Ngoại trưởng Hàn Quốc kêu gọi Triều Tiên đáp lại đề nghị đối thoại

VOV.VN - Ngoại trưởng Hàn Quốc Kang Kyung-wha ngày 25/9 kêu gọi Triều Tiên đáp lại lời kêu gọi của Seoul về đối thoại xuyên biên giới nhằm xoa dịu căng thẳng.

Mỹ củng cố phòng thủ tên lửa cho Hàn Quốc để đối phó với Triều Tiên
Mỹ củng cố phòng thủ tên lửa cho Hàn Quốc để đối phó với Triều Tiên

VOV.VN - Thượng viện Mỹ ngày 18/9 thông qua một dự luật kêu gọi tăng cường phòng thủ tên lửa và đảm bảo an ninh lớn hơn cho đồng minh Hàn Quốc.

Mỹ củng cố phòng thủ tên lửa cho Hàn Quốc để đối phó với Triều Tiên

Mỹ củng cố phòng thủ tên lửa cho Hàn Quốc để đối phó với Triều Tiên

VOV.VN - Thượng viện Mỹ ngày 18/9 thông qua một dự luật kêu gọi tăng cường phòng thủ tên lửa và đảm bảo an ninh lớn hơn cho đồng minh Hàn Quốc.

Tổng thống Hàn Quốc hối thúc Triều Tiên từ bỏ chương trình hạt nhân
Tổng thống Hàn Quốc hối thúc Triều Tiên từ bỏ chương trình hạt nhân

VOV.VN - Tổng thống Hàn Quốc cho biết: "Chúng tôi phải chấm dứt sự khiêu khích của Triều Tiên và thuyết phục họ từ bỏ chương trình hạt nhân". 

Tổng thống Hàn Quốc hối thúc Triều Tiên từ bỏ chương trình hạt nhân

Tổng thống Hàn Quốc hối thúc Triều Tiên từ bỏ chương trình hạt nhân

VOV.VN - Tổng thống Hàn Quốc cho biết: "Chúng tôi phải chấm dứt sự khiêu khích của Triều Tiên và thuyết phục họ từ bỏ chương trình hạt nhân".