Hàn Quốc quan ngại trước việc Triều Tiên sản xuất plutoni

VOV.VN - Tuyên bố của Hàn Quốc đưa ra sau khi một quan chức cấp cao của Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết, Triều Tiên bắt đầu sản xuất lại nhiên liệu plutoni.

Ngày 8/6, Chính phủ Hàn Quốc đã lên tiếng quan ngại trước việc CHDCND Triều Tiên sản xuất nhiên liệu plutoni dùng trong chế tạo vũ khí hạt nhân.

Cơ sở hạt nhân Yongbyon của Triều Tiên. (Ảnh: BBC)

Tuyên bố của Hàn Quốc đưa ra vài giờ sau khi một quan chức cấp cao của Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết, Triều Tiên đã bắt đầu sản xuất lại nhiên liệu plutoni.

Trước đó, năm 2013 Triều Tiên đã tuyên bố khởi động lại các cơ sở hạt nhân, trong đó có nhà máy Yongbyon, đã bị đóng cửa vào năm 2007 theo thỏa thuận quốc tế về giải trừ hạt nhân để đổi lấy viện trợ nhân đạo cho Triều Tiên.

Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) năm ngoái cũng cho biết qua giám sát vệ tinh đã phát hiện những dấu hiệu cho thấy các hoạt động tại nhà máy Yongbyon.

Cộng đồng quốc tế đang áp đặt những trừng phạt mạnh mẽ nhất nhằm vào Triều Tiên liên quan tới vụ thử hạt nhân và phóng tên lửa mang vệ tinh của nước này trong năm nay.

Các hành động này làm căng thẳng tiếp tục leo thang trên Bán đảo Triều Tiên, khiến Hàn Quốc và Nhật Bản nhiều lần đặt quân đội vào tình trạng khẩn cấp để đối phó với các vụ thử tên lửa của Triều Tiên./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hàn Quốc kêu gọi quốc tế chấm dứt tham vọng hạt nhân của Triều Tiên
Hàn Quốc kêu gọi quốc tế chấm dứt tham vọng hạt nhân của Triều Tiên

VOV.VN - Ngày 4/6, Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Han Min-Koo kêu gọi cộng đồng quốc tế tăng cường các nỗ lực nhằm chấm dứt tham vọng hạt nhân của Triều Tiên.

Hàn Quốc kêu gọi quốc tế chấm dứt tham vọng hạt nhân của Triều Tiên

Hàn Quốc kêu gọi quốc tế chấm dứt tham vọng hạt nhân của Triều Tiên

VOV.VN - Ngày 4/6, Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Han Min-Koo kêu gọi cộng đồng quốc tế tăng cường các nỗ lực nhằm chấm dứt tham vọng hạt nhân của Triều Tiên.

Nga cảnh báo về tham vọng hạt nhân đáng lo ngại của Triều Tiên
Nga cảnh báo về tham vọng hạt nhân đáng lo ngại của Triều Tiên

VOV.VN - Thứ trưởng Quốc phòng Nga Anatoly Antonov ngày 5/6 cảnh báo, tham vọng hạt nhân của Triều Tiên đang làm dấy lên những quan ngại sâu sắc.

Nga cảnh báo về tham vọng hạt nhân đáng lo ngại của Triều Tiên

Nga cảnh báo về tham vọng hạt nhân đáng lo ngại của Triều Tiên

VOV.VN - Thứ trưởng Quốc phòng Nga Anatoly Antonov ngày 5/6 cảnh báo, tham vọng hạt nhân của Triều Tiên đang làm dấy lên những quan ngại sâu sắc.

Mỹ - Trung quyết tâm thực thi đầy đủ Nghị quyết trừng phạt Triều Tiên
Mỹ - Trung quyết tâm thực thi đầy đủ Nghị quyết trừng phạt Triều Tiên

VOV.VN - Ông Kerry cho biết, Mỹ và Trung Quốc đều nhất trí quan điểm hướng đến mục tiêu phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên.

Mỹ - Trung quyết tâm thực thi đầy đủ Nghị quyết trừng phạt Triều Tiên

Mỹ - Trung quyết tâm thực thi đầy đủ Nghị quyết trừng phạt Triều Tiên

VOV.VN - Ông Kerry cho biết, Mỹ và Trung Quốc đều nhất trí quan điểm hướng đến mục tiêu phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên.

Hàn Quốc có ý định triển khai THAAD trên bán đảo Triều Tiên
Hàn Quốc có ý định triển khai THAAD trên bán đảo Triều Tiên

VOV.VN - Theo ông Han Min-koo, Hàn Quốc đang thảo luận vấn đề triển khai THAAD trên bán đảo Triều Tiên từ khía cạnh an ninh và lợi ích quốc gia.

Hàn Quốc có ý định triển khai THAAD trên bán đảo Triều Tiên

Hàn Quốc có ý định triển khai THAAD trên bán đảo Triều Tiên

VOV.VN - Theo ông Han Min-koo, Hàn Quốc đang thảo luận vấn đề triển khai THAAD trên bán đảo Triều Tiên từ khía cạnh an ninh và lợi ích quốc gia.

IAEA quan ngại về dấu hiệu Triều Tiên “kích hoạt lò phản ứng hạt nhân”
IAEA quan ngại về dấu hiệu Triều Tiên “kích hoạt lò phản ứng hạt nhân”

VOV.VN - Tổng giám đốc Cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) Amano hôm 6/6 lên tiếng bày tỏ quan ngại về chương trình hạt nhân của Triều Tiên.

IAEA quan ngại về dấu hiệu Triều Tiên “kích hoạt lò phản ứng hạt nhân”

IAEA quan ngại về dấu hiệu Triều Tiên “kích hoạt lò phản ứng hạt nhân”

VOV.VN - Tổng giám đốc Cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) Amano hôm 6/6 lên tiếng bày tỏ quan ngại về chương trình hạt nhân của Triều Tiên.