Hàn Quốc sẵn sàng mở lại khu công nghiệp chung với Triều Tiên

VOV.VN - Chính phủ Hàn Quốc đang lên kế hoạch nối lại các hoạt động hợp tác kinh tế với CHDCND Triều Tiên và hợp pháp hóa thỏa thuận liên Triều.

Thông báo này được đưa ra trong kế hoạch 5 năm của chính quyền mới. Trong nhiệm kì 5 năm, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in có kế hoạch nối lại hoạt động kinh tế với Triều Tiên, trong khi theo đuổi lộ trình kinh tế mới trên bán đảo Triều Tiên như một phần của động lực tăng trưởng kinh tế. Lộ trình mới hướng đến việc thành lập 3 vành đai kinh tế xuyên suốt trên bán đảo, bao gồm vành đai năng lượng, hậu cần và du lịch.

Chính phủ của Tổng thống Moon Jae-in muốn thúc đẩy hợp tác kinh tế với CHDCND Triều Tiên. (Ảnh: Bloomberg)

Trong nỗ lực cải thiện mối quan hệ liên Triều, chính phủ Hàn Quốc sẽ xem xét bình thường hóa khu công nghiệp chung Kaesong và nối lại các tua du lịch ở núi Kim Cương (Kumgang).

Để giải quyết các vấn đề còn tồn đọng giữa hai bên, Hàn Quốc cũng có kế hoạch khôi phục lại các kênh đối thoại với Triều Tiên trong khi nối lại các cuộc đối thoại liên Triều, bao gồm vấn đề nhân đạo, quân sự cũng như thể thao, du lịch và hợp tác kinh tế.

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đang nỗ lực thúc đẩy mối quan hệ với Triều Tiên sau một loạt các vụ phóng tên lửa gần đây của Triều Tiên, bao gồm vụ phóng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa hôm mùng 4/7 vừa qua có thể chạm tới lãnh thổ Mỹ.

Hiện chưa rõ liệu chính sách thúc đẩy đối thoại của Hàn Quốc có hiệu quả hay không nhưng một cuộc khảo sát gần đây cũng cho thấy, 76,9% người dân Hàn Quốc mong muốn đối thoại liên Triều./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

3 lý do thúc đẩy Hàn Quốc “sốt sắng” đối thoại với Triều Tiên
3 lý do thúc đẩy Hàn Quốc “sốt sắng” đối thoại với Triều Tiên

VOV.VN - Hàn Quốc những ngày qua sốt sắng thúc đẩy đối thoại với Triều Tiên.  Đâu là các lý do khiến Hàn Quốc làm vậy?

3 lý do thúc đẩy Hàn Quốc “sốt sắng” đối thoại với Triều Tiên

3 lý do thúc đẩy Hàn Quốc “sốt sắng” đối thoại với Triều Tiên

VOV.VN - Hàn Quốc những ngày qua sốt sắng thúc đẩy đối thoại với Triều Tiên.  Đâu là các lý do khiến Hàn Quốc làm vậy?

Mỹ - Hàn tìm cách tối đa hóa trừng phạt Triều Tiên
Mỹ - Hàn tìm cách tối đa hóa trừng phạt Triều Tiên

VOV.VN - Hàn Quốc và Mỹ đang thảo luận khả năng gia tăng áp lực lên nước thứ ba  nhằm siết chặt các biện pháp trừng phạt Triều Tiên.

Mỹ - Hàn tìm cách tối đa hóa trừng phạt Triều Tiên

Mỹ - Hàn tìm cách tối đa hóa trừng phạt Triều Tiên

VOV.VN - Hàn Quốc và Mỹ đang thảo luận khả năng gia tăng áp lực lên nước thứ ba  nhằm siết chặt các biện pháp trừng phạt Triều Tiên.

Hàn Quốc chủ động đề nghị đàm phán quân sự với Triều Tiên
Hàn Quốc chủ động đề nghị đàm phán quân sự với Triều Tiên

VOV.VN - Đây là đề nghị đàm phán chính thức đầu tiên với Triều Tiên của Chính quyền Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in.

Hàn Quốc chủ động đề nghị đàm phán quân sự với Triều Tiên

Hàn Quốc chủ động đề nghị đàm phán quân sự với Triều Tiên

VOV.VN - Đây là đề nghị đàm phán chính thức đầu tiên với Triều Tiên của Chính quyền Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in.

Triều Tiên tố Mỹ - Hàn chuẩn bị chiến tranh, Trung Quốc chịu sức ép
Triều Tiên tố Mỹ - Hàn chuẩn bị chiến tranh, Trung Quốc chịu sức ép

VOV.VN - Sau vụ thử tên lửa liên lục địa, Triều Tiên tố Mỹ và Hàn Quốc chuẩn bị chiến tranh, còn Trung Quốc nói một số nước đùn đẩy trách nhiệm sang họ.

Triều Tiên tố Mỹ - Hàn chuẩn bị chiến tranh, Trung Quốc chịu sức ép

Triều Tiên tố Mỹ - Hàn chuẩn bị chiến tranh, Trung Quốc chịu sức ép

VOV.VN - Sau vụ thử tên lửa liên lục địa, Triều Tiên tố Mỹ và Hàn Quốc chuẩn bị chiến tranh, còn Trung Quốc nói một số nước đùn đẩy trách nhiệm sang họ.

Hàn Quốc có thể đề xuất các đối thoại quân sự với Triều Tiên
Hàn Quốc có thể đề xuất các đối thoại quân sự với Triều Tiên

Động thái đưa ra sau khi Tổng thống Hàn Quốc đề xuất 2 miền Triều Tiên cùng dừng mọi hành động thù địch dọc theo biên giới hai nước.

Hàn Quốc có thể đề xuất các đối thoại quân sự với Triều Tiên

Hàn Quốc có thể đề xuất các đối thoại quân sự với Triều Tiên

Động thái đưa ra sau khi Tổng thống Hàn Quốc đề xuất 2 miền Triều Tiên cùng dừng mọi hành động thù địch dọc theo biên giới hai nước.