Hàn Quốc sẽ lấy dấu vân tay khách nước ngoài nhập cảnh

Đây là biện pháp nhằm kiểm soát tình trạng nhập cư bất hợp pháp vào nước này và ngăn chặn tội phạm nhập cư vào Hàn Quốc.

Từ năm 2012, Hàn Quốc sẽ lấy dấu vân tay của tất cả những khách du lịch nước ngoài từ 17 tuổi trở lên khi nhập cảnh vào nước này.

Bộ Tư pháp Hàn Quốc cho biết, điều luật này sẽ được Quốc hội thông qua vào tháng sau. Những ai ở Hàn Quốc quá 3 tháng phải lấy dấu vân 10 ngón tay.

Trước đây, Hàn Quốc đã từng lấy dấu vân tay của người nước ngoài có ý định ở lại Hàn Quốc một năm trở lên, tuy nhiên, quy định này được bãi bỏ năm 2004.

Mỹ và Nhật Bản đã áp dụng việc lấy vân tay của khách nước ngoài từ sau vụ khủng bố 11/9/2001.

Năm ngoái, Anh cũng bắt đầu lấy dấu vân tay của người nước ngoài không thuộc Liên minh châu Âu (EU) khi vào Anh./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên