Hàn Quốc tính đóng tàu ngầm hạt nhân trước sức ép từ Triều Tiên

VOV.VN - Hải quân Hàn Quốc đã ủy quyền cho một viện nghiên cứu tư nhân tìm cách tháo gỡ các hạn chế quốc tế trong việc chế tạo một tàu ngầm hạt nhân.

Yonhap ngày 27/8 dẫn các nguồn tin Chính phủ cho biết, Hàn Quốc đã bắt đầu quá trình xem xét tính khả thi của kế hoạch chế tạo một tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân trong bối cảnh mối đe dọa từ Triều Tiên đang gia tăng.

Tên lửa phóng từ tàu ngầm của Triều Tiên khiến Hàn Quốc thực sự lo ngại. Ảnh: Yonhap.

Theo nguồn tin này, Hải quân Hàn Quốc đã ủy quyền cho một viện nghiên cứu tư nhân tìm cách tháo gỡ các hạn chế quốc tế trong việc chế tạo một tàu ngầm hạt nhân và báo cáo kết quả sớm nhất vào cuối năm nay.

Dựa vào kết quả nghiên cứu, chính phủ và quân đội Hàn Quốc sẽ quyết định liệu có tiến hành đóng một tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân hay không.

Động thái trên của Hàn Quốc được đưa ra trong bối cảnh Triều Tiên đang xúc tiến phát triển năng lực hạt nhân và tên lửa với minh chứng rõ ràng nhất là hai vụ phóng thử tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) hồi tháng 7 vừa qua cùng một số vụ phóng tên lửa đạn đạo từ tàu ngầm (SLBM) khác.

Giới phân tích quốc phòng đánh giá, các tên lửa SLBM của Triều Tiên có thể đặt ra một nguy cơ nghiêm trọng vì khó phát hiện và khi được phóng đi thì đối tượng bị tấn công rất khó ứng phó hiệu quả và kịp thời.

“Nhiều chuyên gia nói rằng cần phải đóng một tàu ngầm hạt nhân để chống lại mối đe dọa từ Triều Tiên. Một nghiên cứu được tiến hành nhằm mục đích xem xét giải thích các vướng mắc pháp lý bao gồm các điều ước quốc tế và cả khía cạnh kỹ thuật”, nguồn tin giấu tên cho biết.

Theo Yonhap, ngày càng có nhiều lời kêu gọi từ các giới chức chính phủ và các chính khách, trong đó có Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Song Young-moo về việc này.

Tuy nhiên, kế hoạch đóng tàu ngầm hạt nhân đang được xem xét có thể vấp phải một số hạn chế, đặc biệt là thỏa thuận hạt nhân Mỹ - Hàn hay chính sách không sử dụng năng lượng hạt nhân của Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in.

Quân đội Hàn Quốc cho biết, họ hoàn toàn có khả năng chế tạo một lò phản ứng hạt nhân nhỏ cho một tàu ngầm, song vấn đề nằm ở chỗ cần đảm bảo lượng urani đã được làm giàu để sử dụng làm nhiên liệu vận hành chiếc tàu này.

Hiệp ước về năng lượng hạt nhân được Hàn Quốc và Mỹ ký kết hồi năm 2015 cho phép Seoul làm giàu urani ở cấp độ thấp hơn mức có thể dùng làm nhiên liệu.

Theo các nhà phân tích nhận định với thỏa thuận trên, Seoul hoàn toàn có thể làm giàu urani ở mức thấp cho các mục đích “hòa bình”, nhưng Washington sẽ không đồng ý để Seoul hướng tới việc chế tạo tàu ngầm hạt nhân.

Mặc dù vậy, chuyên gia Moon Keun-sik tại Diễn đàn An ninh và Quốc phòng Hàn Quốc cho rằng Hàn Quốc có thể mua urani được làm giàu ở cấp độ 20% trên thị trường quốc tế.

“Hàn Quốc có thể thúc đẩy việc đóng tàu ngầm hạt nhân sau khi thông báo với Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) rằng họ không có kế hoạch phát triển vũ khí hạt nhân”, ông Moon nói./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tiết lộ những chiêu né ám sát của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un
Tiết lộ những chiêu né ám sát của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un

VOV.VN - Luôn cho rằng mình là mục tiêu ám sát, nhà lãnh đạo Triều Tiên phải áp dụng nhiều biện pháp khác nhau để bảo toàn tính mạng cho bản thân.

Tiết lộ những chiêu né ám sát của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un

Tiết lộ những chiêu né ám sát của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un

VOV.VN - Luôn cho rằng mình là mục tiêu ám sát, nhà lãnh đạo Triều Tiên phải áp dụng nhiều biện pháp khác nhau để bảo toàn tính mạng cho bản thân.

Triều Tiên thử tên lửa - Hàn Quốc họp khẩn bàn biện pháp phòng thủ
Triều Tiên thử tên lửa - Hàn Quốc họp khẩn bàn biện pháp phòng thủ

VOV.VN - Cuộc họp khẩn cấp của Hội đồng an ninh quốc gia Hàn Quốc diễn ra sau khi Triều Tiên vừa phóng các vật thể được cho là tên lửa tầm ngắn sáng 26/8.

Triều Tiên thử tên lửa - Hàn Quốc họp khẩn bàn biện pháp phòng thủ

Triều Tiên thử tên lửa - Hàn Quốc họp khẩn bàn biện pháp phòng thủ

VOV.VN - Cuộc họp khẩn cấp của Hội đồng an ninh quốc gia Hàn Quốc diễn ra sau khi Triều Tiên vừa phóng các vật thể được cho là tên lửa tầm ngắn sáng 26/8.

Thế giới 7 ngày: Triều Tiên phóng 3 tên lửa, Hàn Quốc họp khẩn
Thế giới 7 ngày: Triều Tiên phóng 3 tên lửa, Hàn Quốc họp khẩn

VOV.VN -Sáng sớm 26/8 Triều Tiên đã phóng 3 quả tên lửa tầm ngắn, nhưng bị đánh giá là đều thất bại.

Thế giới 7 ngày: Triều Tiên phóng 3 tên lửa, Hàn Quốc họp khẩn

Thế giới 7 ngày: Triều Tiên phóng 3 tên lửa, Hàn Quốc họp khẩn

VOV.VN -Sáng sớm 26/8 Triều Tiên đã phóng 3 quả tên lửa tầm ngắn, nhưng bị đánh giá là đều thất bại.

Nga bất ngờ điều siêu oanh tạc cơ Tu-95MS bay gần Triều Tiên
Nga bất ngờ điều siêu oanh tạc cơ Tu-95MS bay gần Triều Tiên

VOV.VN - Siêu máy bay ném bom chiến lược Tu-95MS vừa được Nga bất ngờ điều động bay gần Triều Tiên trong ngày 25/8.

Nga bất ngờ điều siêu oanh tạc cơ Tu-95MS bay gần Triều Tiên

Nga bất ngờ điều siêu oanh tạc cơ Tu-95MS bay gần Triều Tiên

VOV.VN - Siêu máy bay ném bom chiến lược Tu-95MS vừa được Nga bất ngờ điều động bay gần Triều Tiên trong ngày 25/8.

Nhật Bản mở rộng danh sách cấm vận Triều Tiên
Nhật Bản mở rộng danh sách cấm vận Triều Tiên

VOV.VN - Nhật Bản sẽ bổ sung thêm 6 tổ chức và 2 cá nhân của Trung Quốc, Namibia, Nam Phi vào danh sách cấm vận Triều Tiên.

Nhật Bản mở rộng danh sách cấm vận Triều Tiên

Nhật Bản mở rộng danh sách cấm vận Triều Tiên

VOV.VN - Nhật Bản sẽ bổ sung thêm 6 tổ chức và 2 cá nhân của Trung Quốc, Namibia, Nam Phi vào danh sách cấm vận Triều Tiên.