Hàn Quốc yêu cầu Mỹ giải thích về cáo buộc nghe lén

VOV.VN -Hàn Quốc sẽ có hành động nếu thông tin nghe lén được xác định là đúng sự thật.

Ngày 5/11, Hàn Quốc lên tiếng yêu cầu Mỹ giải thích về việc liệu Hàn Quốc có phải là một trong số các mục tiêu bị tình báo Mỹ nghe lén hay không. 

Trong một tuyên bố, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Hàn Quốc Cho Tai-young nhấn mạnh, ngay sau khi Thời báo New Yock của Mỹ đưa thông tin ngày 2/11/2013, Chính phủ Hàn Quốc bày tỏ quan ngại về sự cáo buộc này và yêu cầu phía Mỹ đưa ra giải thích.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Hàn Quốc Cho Tai-young. Ảnh: Yonhap

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Hàn Quốc Cho Tai-young cho biết, Hàn Quốc xem vụ việc trên là nghiêm trọng. Hàn Quốc sẽ có hành động nếu thông tin nghe lén được xác định là đúng sự thật.

Trước đó, Thời báo New Yock dẫn các tài liệu mật mà cựu nhân viên tình báo Mỹ Edward Snowden đưa ra cho thấy, vào năm 2007, Hàn Quốc đã trở thành một trong số các quốc gia lớn bị Mỹ nghe lén.

Hôm 25/10/2013, báo “Người Bảo vệ” (The Guardian) của Anh cũng dẫn một tài liệu mật từ năm 2006 do cựu nhân viên tình báo Mỹ Edward Snowden cho biết, cơ quan tình báo Mỹ đã nghe lén các cuộc điện thoại của 35 nhà lãnh đạo thế giới. Vào năm 2006, Tổng thống Hàn Quốc khi đó là ông Roh Moo-hyun./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Các đảng Hàn Quốc kêu gọi cứng rắn với việc Mỹ nghe lén
Các đảng Hàn Quốc kêu gọi cứng rắn với việc Mỹ nghe lén

VOV.VN - Một lãnh đạo chính đảng Saenuri nhấn mạnh uy tín của Hàn Quốc sẽ bị ảnh hưởng nếu nước này không có phản ứng.

Các đảng Hàn Quốc kêu gọi cứng rắn với việc Mỹ nghe lén

Các đảng Hàn Quốc kêu gọi cứng rắn với việc Mỹ nghe lén

VOV.VN - Một lãnh đạo chính đảng Saenuri nhấn mạnh uy tín của Hàn Quốc sẽ bị ảnh hưởng nếu nước này không có phản ứng.

Mỹ nghe lén cả Tòa thánh Vatican
Mỹ nghe lén cả Tòa thánh Vatican

VOV.VN - Theo tạp chí Panorama, có khả năng nơi các Hồng y sống trước cuộc họp kín bầu giáo hoàng cũng đã bị nghe lén.

Mỹ nghe lén cả Tòa thánh Vatican

Mỹ nghe lén cả Tòa thánh Vatican

VOV.VN - Theo tạp chí Panorama, có khả năng nơi các Hồng y sống trước cuộc họp kín bầu giáo hoàng cũng đã bị nghe lén.

Hàn Quốc để ngỏ khả năng đàm phán với Triều Tiên
Hàn Quốc để ngỏ khả năng đàm phán với Triều Tiên

VOV.VN - Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye cho biết bà để ngỏ khả năng đàm phán với Triều Tiên nhằm thúc đẩy quan hệ liên Triều.

Hàn Quốc để ngỏ khả năng đàm phán với Triều Tiên

Hàn Quốc để ngỏ khả năng đàm phán với Triều Tiên

VOV.VN - Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye cho biết bà để ngỏ khả năng đàm phán với Triều Tiên nhằm thúc đẩy quan hệ liên Triều.

Thêm nhiều nước phản đối việc Mỹ nghe lén thông tin
Thêm nhiều nước phản đối việc Mỹ nghe lén thông tin

VOV.VN - Không chỉ các nước tại châu Âu, nhiều nước tại châu Á cũng đã bày tỏ phản đối việc Mỹ nghe lén.

Thêm nhiều nước phản đối việc Mỹ nghe lén thông tin

Thêm nhiều nước phản đối việc Mỹ nghe lén thông tin

VOV.VN - Không chỉ các nước tại châu Âu, nhiều nước tại châu Á cũng đã bày tỏ phản đối việc Mỹ nghe lén.

Tổng thống Hàn Quốc sẵn sàng gặp gỡ lãnh đạo Triều Tiên
Tổng thống Hàn Quốc sẵn sàng gặp gỡ lãnh đạo Triều Tiên

Bà Park Geun-hye nhấn mạnh Hàn Quốc sẵn sàng giúp Triều Tiên đổi lại Triều Tiên cần thể hiện sự chân thành.

Tổng thống Hàn Quốc sẵn sàng gặp gỡ lãnh đạo Triều Tiên

Tổng thống Hàn Quốc sẵn sàng gặp gỡ lãnh đạo Triều Tiên

Bà Park Geun-hye nhấn mạnh Hàn Quốc sẵn sàng giúp Triều Tiên đổi lại Triều Tiên cần thể hiện sự chân thành.

Mỹ nghe lén điện đàm của 35 nhà lãnh đạo thế giới
Mỹ nghe lén điện đàm của 35 nhà lãnh đạo thế giới

VOV.VN - Tài liệu do Edward Snowden cung cấp cho thấy, tình báo Mỹ đã theo dõi điện thoại của 35 lãnh đạo thế giới.

Mỹ nghe lén điện đàm của 35 nhà lãnh đạo thế giới

Mỹ nghe lén điện đàm của 35 nhà lãnh đạo thế giới

VOV.VN - Tài liệu do Edward Snowden cung cấp cho thấy, tình báo Mỹ đã theo dõi điện thoại của 35 lãnh đạo thế giới.

Hàn Quốc định mua 4 máy bay do thám Global Hawks của Mỹ
Hàn Quốc định mua 4 máy bay do thám Global Hawks của Mỹ

VOV.VN - Thương vụ này của Hàn Quốc nhằm tăng cường khả năng phòng thủ chống lại các mối đe dọa từ tên lửa và hạt nhân của Triều Tiên.

Hàn Quốc định mua 4 máy bay do thám Global Hawks của Mỹ

Hàn Quốc định mua 4 máy bay do thám Global Hawks của Mỹ

VOV.VN - Thương vụ này của Hàn Quốc nhằm tăng cường khả năng phòng thủ chống lại các mối đe dọa từ tên lửa và hạt nhân của Triều Tiên.