Hàng chục nhân viên của France Telecom tự tử

Thời gian qua, sự việc nhiều nhân viên của công ty viễn thông France Telecom của Pháp tự tử đã trở thành một hiện tượng gây sốc trong công luận Pháp, buộc chính phủ nước này phải vào cuộc.

France Telecom là công ty viễn thông lớn hàng đầu của Pháp, hiện sử dụng trên 100.000 lao động tại quốc gia này. Từ đầu năm ngoái tới nay, công ty này phải đối mặt với tình trạng tự tử của nhân viên với số lượng nhiều chưa từng có. Tổng cộng 23 người tự tử trong vòng 18 tháng, chủ yếu do ức chế trong công việc.

Hiện tượng nghiêm trọng tới mức Chính phủ Pháp phải can thiệp. Bộ trưởng Lao động Pháp Xavier Darcos ngày 15/9 đã làm việc với ban lãnh đạo Công ty France Telecom để tìm giải pháp chấm dứt hiện tượng này. Ông Xavier Darcos cho biết sẽ đặt Ban Y tế và an ninh của France Telecom dưới sự giám sát của nhà nước. Công ty này sẽ phải trình lên Bộ trưởng Lao động báo cáo hàng tháng về các cuộc họp giữa ban lãnh đạo của công ty với đại diện của nhân viên.

Ông Xavier Darcos khẳng định: Việc lặp đi lặp lại những sự việc đau lòng trong một doanh nghiệp buộc Chính phủ phải tăng cường tiếp xúc với ban lãnh đạo công ty. Chúng ta phải tăng cường cảnh giác trước hiện tượng này.

Ngoài sự gia tăng giám sát của chính phủ, France Telecom cũng áp dụng một số biện pháp khác như tuyển dụng thêm 100 Giám đốc phụ trách nguồn nhân lực, tạm dừng các biện pháp điều chuyển bắt buộc đối với nhân viên và thành lập một số điện thoại tư vấn dành cho nhân viên do các chuyên gia tâm lý độc lập đảm nhận.

Theo Bộ trưởng Lao động Pháp, France Telecom phải quan tâm nhiều hơn đến nhân viên, bởi sẽ không có tiến bộ về mặt công nghệ khi không đạt được bước tiến trên lĩnh vực xã hội./. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên