Hãng hàng không Thái Lan Nok Air có thể bị tước giấy phép bay

VOV.VN - Sự việc này liên quan tới việc các phi công của hãng này đình công vào hôm Chủ nhật (14/2) khiến tổng cộng 9 chuyến bay bị hủy.

Ngày 16/2, người phát ngôn Chính phủ Thái Lan, ông Sansern Kaewkamnerd cho biết, hãng hàng không giá rẻ Nok Air của nước này có thể bị tước giấy phép hoạt động nếu để tái diễn việc để hành khách kẹt lại sân bay do hủy chuyến.

Hãng Nok Air. Ảnh: YouTube.

Sự việc này liên quan tới việc các phi công của hãng này đình công vào hôm Chủ nhật (14/2) để phản đối quy định mới kéo theo tổng cộng 9 chuyến bay bị hủy và hơn một nghìn hành khách kẹt lại tại sân bay Don Mueang ở Bangkok.

Phó thủ tướng Thái Lan Prawit đã phải trực tiếp chỉ đạo vụ việc. Ông Prawit cho hay, Giám đốc điều hành của hãng Nok Air đã không có mặt để giải quyết sự việc ngay lập tức, cũng như thiếu các biện pháp để hỗ trợ khách hàng. Các hành khách không thể chấp nhận được việc bị bỏ lại chỉ vì lý do nội bộ của hãng.

Trong một diễn biến liên quan, Thứ trưởng Bộ giao thông vận tải Thái Lan Ormsin Chivapruck cho biết, hãng Nok Air cũng như các hãng hàng không khác của Thái Lan nên có những biện pháp chủ động hơn trong bối cảnh khủng hoảng. Vụ việc trên đã làm mất uy tín cũng như làm xấu đi hình ảnh của Thái Lan.

Hiện tại, hãng Nok Air có 130 phi công, sau sự việc, tần suất bay của hãng giảm 15% và hãng này đang muốn tuyển thêm 30 phi công mới trong vòng 2 tháng tới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phi công hãng Nok Air Thái Lan đình công, hơn 1.000 khách bị kẹt lại
Phi công hãng Nok Air Thái Lan đình công, hơn 1.000 khách bị kẹt lại

VOV.VN - Do các phi công hãng Nok Air của Thái Lan đình công, hơn 1.000 hành khách hãng này bị kẹt lại ở sân bay Don Mueang ở Bangkok.

Phi công hãng Nok Air Thái Lan đình công, hơn 1.000 khách bị kẹt lại

Phi công hãng Nok Air Thái Lan đình công, hơn 1.000 khách bị kẹt lại

VOV.VN - Do các phi công hãng Nok Air của Thái Lan đình công, hơn 1.000 hành khách hãng này bị kẹt lại ở sân bay Don Mueang ở Bangkok.