Hàng loạt vụ tấn công tại Iraq trong ngày cuối của năm 2012

(VOV) - Ít nhất 13 người thiệt mạng và 47 người bị thương trong hàng loạt các vụ tấn công khủng bố ở miền Trung và Đông Iraq trong ngày 31/12.

Cảnh sát Iraq cho biết, vụ tấn công đầu tiên xảy ra khi 3 quả bom phát nổ gần 3 ngôi nhà ở thị trấn al-Mussayab, cách thủ đô Baghdad 60 km về phía Nam, ngay đầu giờ sáng 31/12 làm 7 người thiệt mạng và 4 người khác bị thương.

Cảnh sát bảo vệ hiện trường một vụ đánh bom xe ở thành phố Kirkuk, Iraq (Ảnh: Reuters)

Trong khi đó, 1 quả đạn cối rơi gần 1 đoàn người hành hương Hồi giáo dòng Shiite ở thị trấn al-Latifiyah, cách thủ đô Baghdad 40 km về phía Nam làm 3 người bị thương. Cả hai thị trấn này đều thuộc khu vực bất ổn được mang tên “Tam giác chết”, bao gồm các thị trấn nằm giữa phía Nam thủ đô Baghdad và phía Bắc của thành phố Hila, thủ phủ tỉnh Babin, cách thủ đô Baghdad 100 km về phía nam.

Tại Hila, cũng trong ngày 31/12, một chiếc xe bom đã phát nổ gần 1 nhà thờ của người Hồi giáo dòng Shiite làm 1 người hành hương thiệt mạng và 3 người khác bị thương. Trong khi đó, 1 chiếc xe tải khác cài bom nhằm vào đoàn xe của tỉnh trưởng tỉnh Babil làm 1 chiếc xe trong đoàn bị hư hại và 3 nhân viên bảo vệ tỉnh trưởng bị thương.

Tại tỉnh Diyala, phía Đông Iraq, 2 chiếc xe bom và các tay súng vũ trang đã tấn công lực lượng an ninh Iraqvà người hành hương Hồi giáo dòng Shiite làm 5 người thiệt mạng và 32 người bị thương.

Bạo lực và các vụ đánh bom riêng rẽ vẫn diễn ra phổ biến ở các thành phố ở Iraq, bất chấp số lượng các vụ đánh bom đã giảm hẳn so với thời kỳ đỉnh điểm năm 2006 và 2007 khi đất nước này còn chìm trong các vụ giao tranh giáo phái./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Iraq lên án Thổ Nhĩ Kỳ can thiệp vào công việc nội bộ
Iraq lên án Thổ Nhĩ Kỳ can thiệp vào công việc nội bộ

(VOV) -Ông Ahmad al-Hosseini: "Thời gian gần đây, chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ đã liên tiếp can thiệp vào công việc nội bộ của Iraq".

Iraq lên án Thổ Nhĩ Kỳ can thiệp vào công việc nội bộ

Iraq lên án Thổ Nhĩ Kỳ can thiệp vào công việc nội bộ

(VOV) -Ông Ahmad al-Hosseini: "Thời gian gần đây, chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ đã liên tiếp can thiệp vào công việc nội bộ của Iraq".

Iraq nhận được chiếc Boeing mới đầu tiên
Iraq nhận được chiếc Boeing mới đầu tiên

(VOV) -Chiếc máy bay Boeing 777 -200LR đã đến sân bay Baghdad

Iraq nhận được chiếc Boeing mới đầu tiên

Iraq nhận được chiếc Boeing mới đầu tiên

(VOV) -Chiếc máy bay Boeing 777 -200LR đã đến sân bay Baghdad

Tròn 1 năm quân đội Mỹ rút khỏi Iraq
Tròn 1 năm quân đội Mỹ rút khỏi Iraq

(VOV) - Đất nước vẫn đầy bất ổn với các xung đột sắc tộc, phe phái và hàng loạt các vụ đánh bom đẫm máu.

Tròn 1 năm quân đội Mỹ rút khỏi Iraq

Tròn 1 năm quân đội Mỹ rút khỏi Iraq

(VOV) - Đất nước vẫn đầy bất ổn với các xung đột sắc tộc, phe phái và hàng loạt các vụ đánh bom đẫm máu.

Phó Thủ tướng Iraq thoát chết sau khi bị ám sát
Phó Thủ tướng Iraq thoát chết sau khi bị ám sát

(VOV) - Phó Thủ tướng Iraq Saleh al-Mutlak đã sống sót sau vụ ám sát trong khi một số vệ sĩ của ông đã bị thương.

Phó Thủ tướng Iraq thoát chết sau khi bị ám sát

Phó Thủ tướng Iraq thoát chết sau khi bị ám sát

(VOV) - Phó Thủ tướng Iraq Saleh al-Mutlak đã sống sót sau vụ ám sát trong khi một số vệ sĩ của ông đã bị thương.

Liên Hợp Quốc lên án vụ đánh bom đẫm máu ở Iraq
Liên Hợp Quốc lên án vụ đánh bom đẫm máu ở Iraq

(VOV) - Ít nhất 11 quả bom phát nổ ở thành phố Kirkuk ngay trước lễ kỷ niệm 1 năm ngày lực lượng Mỹ rút khỏi Iraq.

Liên Hợp Quốc lên án vụ đánh bom đẫm máu ở Iraq

Liên Hợp Quốc lên án vụ đánh bom đẫm máu ở Iraq

(VOV) - Ít nhất 11 quả bom phát nổ ở thành phố Kirkuk ngay trước lễ kỷ niệm 1 năm ngày lực lượng Mỹ rút khỏi Iraq.

Tổng thống Iraq nhập viện do tai biến mạch máu não
Tổng thống Iraq nhập viện do tai biến mạch máu não

(VOV) - Tổng thống Talabani đã được đưa vào viện Madinat al-Tib tối 17/12 trong tình trạng hôn mê. 

Tổng thống Iraq nhập viện do tai biến mạch máu não

Tổng thống Iraq nhập viện do tai biến mạch máu não

(VOV) - Tổng thống Talabani đã được đưa vào viện Madinat al-Tib tối 17/12 trong tình trạng hôn mê. 

Iraq không còn muốn lệ thuộc vào Mỹ
Iraq không còn muốn lệ thuộc vào Mỹ

(VOV) - Iraq đang cố gắng thiết lập mối quan hệ không bị ràng buộc với Mỹ với mong muốn củng cố vị thế trong khu vực.

Iraq không còn muốn lệ thuộc vào Mỹ

Iraq không còn muốn lệ thuộc vào Mỹ

(VOV) - Iraq đang cố gắng thiết lập mối quan hệ không bị ràng buộc với Mỹ với mong muốn củng cố vị thế trong khu vực.