HĐBA ra nghị quyết ngăn Lực lượng gìn giữ hòa bình lạm dụng tình dục

VOV.VN - Theo nghị quyết, lần đầu tiên Liên Hợp Quốc sẽ nêu tên quốc gia nào có binh sĩ thuộc lực lượng gìn giữ hòa bình phạm tội lạm dụng tình dục.

Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc hôm qua (11/3) đã thông qua nghị quyết đầu tiên giải quyết vấn đề Lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc xâm hại và lạm dụng tình dục ở một số khu vực bất ổn trên thế giới.

Binh sĩ gìn giữ hòa bình tại Cộng hòa Trung phi. (Ảnh minh họa: AFP)

Với sự  nhất trí cao ( 14/0) văn bản do Mỹ soạn thảo nêu rõ, nếu có những bằng chứng đáng tin cậy về bóc lột và xâm hại tình dục thì những binh sĩ đó sẽ buộc phải trở về nước và chịu trách nhiệm về những việc đã làm. Nếu diễn ra có hệ thống thì cả đơn vị quân đội hay cảnh sát đó sẽ phải hồi hương.

Nghị quyết cũng yêu cầu Tổng thư ký Ban Ki-moon thay đổi đội điều tra một khi các cáo buộc không được điều tra đầy đủ đúng thủ phạm hoặc không thông báo cho Tổng thư ký Liên Hợp Quốc tiến độ điều tra.

Theo nghị quyết, lần đầu tiên Liên Hợp Quốc sẽ nêu tên quốc gia nào có binh sĩ vi phạm. Việc này có thể  dẫn đến các tố tụng hình sự hoặc phải chịu trách nhiệm khi nạn nhân được cho là bị binh sỹ của lực lượng gìn giữ hòa bình cưỡng hiếp.

Mỹ, quốc gia đóng góp tài chính lớn nhất cho các hoạt động bảo vệ hòa bình của Liên Hợp Quốc hy vọng rằng bản nghị quyết không mang tính ràng buộc về pháp lý này sẽ này gửi đi một tín hiệu mạnh mẽ rằng Liên Hợp Quốc không cho phép tái diễn tình trạng xâm phạm tình dục, làm tổn thương dân thường vô tội tại các khu vực cần được bảo vệ khỏi xung đột, chiến tranh trên khắp thế giới.

Theo báo cáo của Liên Hợp Quốc, trong những tháng qua số vụ lính gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc hiếp dâm trẻ em và lạm dụng tình dục gia tăng tại các nước như Cộng hòa Dân chủ Congo, Cộng hòa Trung Phi với 69 trường hợp trong năm ngoái và có thêm 25 vụ từ đầu năm nay. Trong đó, lạm dụng tình dục trẻ vị thành niên chiếm tới 35%./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lực lượng gìn giữ hòa bình LHQ phá vòng vây của phiến quân Syria
Lực lượng gìn giữ hòa bình LHQ phá vòng vây của phiến quân Syria

VOV.VN -Trước đó, nhóm phiến quân tại Syria bắt giữ 44 binh sĩ Fiji thuộc lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc và bao vây các binh sĩ Philippines.

Lực lượng gìn giữ hòa bình LHQ phá vòng vây của phiến quân Syria

Lực lượng gìn giữ hòa bình LHQ phá vòng vây của phiến quân Syria

VOV.VN -Trước đó, nhóm phiến quân tại Syria bắt giữ 44 binh sĩ Fiji thuộc lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc và bao vây các binh sĩ Philippines.

Phiến quân Hồi giáo trả tự do cho 45 nhân viên gìn giữ hòa bình LHQ
Phiến quân Hồi giáo trả tự do cho 45 nhân viên gìn giữ hòa bình LHQ

VOV.VN - Toàn bộ 45 nhân viên gìn giữ hòa bình người Fiji đã được trả tự do sau khi bị nhóm nổi dậy Mặt trận Nursa bắt giữ từ ngày 28/8.

Phiến quân Hồi giáo trả tự do cho 45 nhân viên gìn giữ hòa bình LHQ

Phiến quân Hồi giáo trả tự do cho 45 nhân viên gìn giữ hòa bình LHQ

VOV.VN - Toàn bộ 45 nhân viên gìn giữ hòa bình người Fiji đã được trả tự do sau khi bị nhóm nổi dậy Mặt trận Nursa bắt giữ từ ngày 28/8.

Hamas phản đối lực lượng gìn giữ hòa bình quốc tế
Hamas phản đối lực lượng gìn giữ hòa bình quốc tế

VOV.VN -Nhóm vũ trang này sẽ phản đối bất cứ lực lượng quốc tế nào tại một nhà nước Palestine tương lai. 

Hamas phản đối lực lượng gìn giữ hòa bình quốc tế

Hamas phản đối lực lượng gìn giữ hòa bình quốc tế

VOV.VN -Nhóm vũ trang này sẽ phản đối bất cứ lực lượng quốc tế nào tại một nhà nước Palestine tương lai. 

Liên Hợp Quốc kêu gọi phiến quân Syria thả nhân viên gìn giữ hòa bình
Liên Hợp Quốc kêu gọi phiến quân Syria thả nhân viên gìn giữ hòa bình

VOV.VN - Phần lớn những nhân viên gìn giữ hòa bình đến từ Philippines và Fiji đã bị bắt trong một cuộc giao tranh với nhóm vũ trang Syria.

Liên Hợp Quốc kêu gọi phiến quân Syria thả nhân viên gìn giữ hòa bình

Liên Hợp Quốc kêu gọi phiến quân Syria thả nhân viên gìn giữ hòa bình

VOV.VN - Phần lớn những nhân viên gìn giữ hòa bình đến từ Philippines và Fiji đã bị bắt trong một cuộc giao tranh với nhóm vũ trang Syria.

21 quốc gia cáo buộc lực lượng gìn giữ hòa bình LHQ xâm hại tình dục
21 quốc gia cáo buộc lực lượng gìn giữ hòa bình LHQ xâm hại tình dục

VOV.VN- Liên Hợp Quốc “quan ngại sâu sắc” trước việc 21 quốc gia cáo buộc lực lượng gìn giữ hòa bình liên quan đến 69 vụ xâm hại tình dục năm 2015.

21 quốc gia cáo buộc lực lượng gìn giữ hòa bình LHQ xâm hại tình dục

21 quốc gia cáo buộc lực lượng gìn giữ hòa bình LHQ xâm hại tình dục

VOV.VN- Liên Hợp Quốc “quan ngại sâu sắc” trước việc 21 quốc gia cáo buộc lực lượng gìn giữ hòa bình liên quan đến 69 vụ xâm hại tình dục năm 2015.