"Hệ thống tên lửa Patriot tại Thổ Nhĩ Kỳ chỉ để phòng vệ"

(VOV) - Bộ trưởng Quốc phòng Đức khẳng định, các tên lửa này không được sử dụng như một tiền thân cho việc thiết lập vùng cấm bay tại Syria.

Ngày 23/2, Bộ trưởng Quốc phòng Đức và Hà Lan có chuyến thăm các căn cứ quân sự tại Thổ Nhĩ Kỳ nhằm kiểm tra việc lắp đặt hệ thống tên lửa Patriot với mục đích để bảo vệ biên giới Thổ Nhĩ Kỳ với Syria.

Mặc dù nhận được nhiều lời chỉ trích từ phía Syria, Nga, Trung Quốc… nhưng Bộ trưởng Quốc phòng Đức Thomas de Maiziere nói rằng: “Không chỉ từ những tuyên bố của chúng tôi mà từ các chi tiết kỹ thuật cho thấy, hệ thống tên lửa này hiển nhiên mang mục đích phòng vệ. Rõ ràng trong khuôn khổ của NATO, các tên lửa này không được sử dụng như một tiền thân cho việc thiết lập vùng cấm bay tại Syria hoặc các kịch bản khác tương tự”.

Còn theo Bộ trưởng Quốc phòng Hà Lan Jeanine Hennis-Plasschaert thì hệ thống tên lửa này nhằm chống lại các tên lửa từ phía Syria: “Chúng tôi ở đây để bảo vệ lãnh thổ Thổ Nhĩ Kỳ và người dân Thổ Nhĩ Kỳ. Chúng tôi không biết liệu Syria có tiến sát biên giới của Thổ Nhĩ Kỳ - một đồng minh trong khối NATO hay không, nhưng chúng tôi ở đây để làm giảm bớt nguy cơ leo thang căng thẳng”.

Hà Lan, Đức và Mỹ, mỗi nước đưa 2 hệ thống tên lửa Patriot và 400 binh sĩ tới Thổ Nhĩ Kỳ. Tên lửa của Hà Lan được triển khai cuối tuần qua tại thành phố Adana, trong khi tên lửa của Đức được đưa tới thành phố Kahramanmaras, cách biên giới Syria 100 km.

Trước đó, ngày 4/12/2012, NATO nhất trí sẽ triển khai tên lửa Patriot theo đề nghị của Thổ Nhĩ Kỳ nhằm tăng cường khả năng phòng không của quốc gia thành viên NATO này và xoa dịu mối quan ngại của Ankara về khả năng hứng chịu một cuộc tấn công bằng tên lửa từ Syria.

Trong khi các nước phương Tây tuyên bố rằng việc triển khai các hệ thống tên lửa Patriot chỉ nhằm mục đích phòng vệ và sẽ không hỗ trợ một vùng cấm bay hay bất cứ hoạt động tấn công nào, thì Nga, Trung Quốc và một số nước đã lên tiếng chỉ trích, cho rằng việc Mỹ và NATO triển khai binh lính và tên lửa tại Thổ Nhĩ Kỳ chỉ làm cho tình hình Syria và khu vực căng thẳng hơn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Triển khai hệ thống tên lửa Patriot tại Thổ Nhĩ Kỳ
Triển khai hệ thống tên lửa Patriot tại Thổ Nhĩ Kỳ

(VOV) -Theo kế hoạch của NATO, Mỹ, Hà Lan và Đức mỗi nước gửi 2 hệ thống tên lửa Patriot và khoảng 400 quân tới nước này.

Triển khai hệ thống tên lửa Patriot tại Thổ Nhĩ Kỳ

Triển khai hệ thống tên lửa Patriot tại Thổ Nhĩ Kỳ

(VOV) -Theo kế hoạch của NATO, Mỹ, Hà Lan và Đức mỗi nước gửi 2 hệ thống tên lửa Patriot và khoảng 400 quân tới nước này.

Phe đối lập Syria lập chính quyền ở các khu vực chiếm giữ
Phe đối lập Syria lập chính quyền ở các khu vực chiếm giữ

Dự kiến, phe đối lập Syria sẽ họp vào ngày 2/3 tới để chọn ra người đứng đầu chính quyền.

Phe đối lập Syria lập chính quyền ở các khu vực chiếm giữ

Phe đối lập Syria lập chính quyền ở các khu vực chiếm giữ

Dự kiến, phe đối lập Syria sẽ họp vào ngày 2/3 tới để chọn ra người đứng đầu chính quyền.

LHQ yêu cầu điều tra tội ác chiến tranh tại Syria
LHQ yêu cầu điều tra tội ác chiến tranh tại Syria

(VOV) - LHQ lên án vụ đánh bom đẫm máu vừa qua tại Damascus là một “tội ác chiến tranh”.

LHQ yêu cầu điều tra tội ác chiến tranh tại Syria

LHQ yêu cầu điều tra tội ác chiến tranh tại Syria

(VOV) - LHQ lên án vụ đánh bom đẫm máu vừa qua tại Damascus là một “tội ác chiến tranh”.

Hệ thống tên lửa Patriot cuối cùng của NATO tới Thổ Nhĩ Kỳ
Hệ thống tên lửa Patriot cuối cùng của NATO tới Thổ Nhĩ Kỳ

(VOV) - Những bộ phận của hệ thống tên lửa Patriot của Mỹ sẽ được chuyển tới một căn cứ quân sự ở tỉnh Gaziantep.

Hệ thống tên lửa Patriot cuối cùng của NATO tới Thổ Nhĩ Kỳ

Hệ thống tên lửa Patriot cuối cùng của NATO tới Thổ Nhĩ Kỳ

(VOV) - Những bộ phận của hệ thống tên lửa Patriot của Mỹ sẽ được chuyển tới một căn cứ quân sự ở tỉnh Gaziantep.

Tên lửa Patriot của Hà Lan được triển khai ở Thổ Nhĩ Kỳ
Tên lửa Patriot của Hà Lan được triển khai ở Thổ Nhĩ Kỳ

(VOV) - Hệ thống tên lửa này được thiết lập tại căn cứ không quân Incirlik và gần sân bay dân sự tại Adana.

Tên lửa Patriot của Hà Lan được triển khai ở Thổ Nhĩ Kỳ

Tên lửa Patriot của Hà Lan được triển khai ở Thổ Nhĩ Kỳ

(VOV) - Hệ thống tên lửa này được thiết lập tại căn cứ không quân Incirlik và gần sân bay dân sự tại Adana.

Nga cáo buộc Mỹ áp đặt tiêu chuẩn kép về tình hình Syria
Nga cáo buộc Mỹ áp đặt tiêu chuẩn kép về tình hình Syria

(VOV) -Theo Ngoại trưởng Nga, đây không phải là lần đầu tiên Mỹ phản đối việc lên án các vụ tấn công khủng bố mà không kèm theo điều kiện

Nga cáo buộc Mỹ áp đặt tiêu chuẩn kép về tình hình Syria

Nga cáo buộc Mỹ áp đặt tiêu chuẩn kép về tình hình Syria

(VOV) -Theo Ngoại trưởng Nga, đây không phải là lần đầu tiên Mỹ phản đối việc lên án các vụ tấn công khủng bố mà không kèm theo điều kiện