Hezbollah lên án vụ không kích của Israel vào Syria

(VOV) - Phong trào Hồi giáo vũ trang Hezbollah cực lực lên án cuộc tấn công này, xem đây là một hành động “man rợ”.

Phong trào Hồi giáo vũ trang Hezbollah tại Lebanon vừa lên tiếng chỉ trích cuộc không kích của Israel nhằm vào trung tâm nghiên cứu khoa học tại Syria vào rạng sáng 30/1.


Chiến đấu cơ F-16 của Israel (Ảnh: Press TV)

Trong tuyên bố này, phong trào Hồi giáo vũ trang Hezbollah cũng tái cam kết ủng hộ Tổng thống Syria Bashar al-Assad, quân đội và người dân nước này, đồng thời hối thúc cần thận trọng trước những mối hiểm họa ẩn sau vụ tấn công này. 
Trong một tuyên bố được đưa ra hôm 31/1, Phong trào Hồi giáo vũ trang Hezbollah cực lực lên án cuộc tấn công này, xem đây là một hành động “man rợ”.  Tuyên bố cũng nêu rõ, cuộc không kích nhằm vào Syria lần này phần nào tiết lộ những động cơ hướng tới những bất ổn tại Syria trong 2 năm qua cũng như mục tiêu phá hoại nhằm vào Syria và quân đội nước này.

Trong khi đó, chính phủ Nga cũng bày tỏ quan ngại sâu sắc về các cuộc không kích của Israel nhằm vào lãnh thổ Syria. Theo nguồn tin từ Bộ Ngoại giao Nga, các vụ tấn công như thế này là “không thể chấp nhận được”.

Các máy bay chiến đấu của Israel hôm 30/1, đã xâm phạm không phận của Syria khi ném bom xuống một trung tâm nghiên cứu khoa học của nước này tại khu vực Jamraya, gần thủ đô Damascus. Đã có ít nhất 2 người thiệt mạng và 5 người bị thương trong vụ không kích này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Israel không kích trung tâm nghiên cứu khoa học của Syria
Israel không kích trung tâm nghiên cứu khoa học của Syria

(VOV) - Ít nhất 2 người chết và 5 người bị thương trong vụ không kích này.

Israel không kích trung tâm nghiên cứu khoa học của Syria

Israel không kích trung tâm nghiên cứu khoa học của Syria

(VOV) - Ít nhất 2 người chết và 5 người bị thương trong vụ không kích này.