Hiệu ứng Crimea lan sang xứ Catalonia của Tây Ban Nha?

VOV.VN - Vùng Catalonia tuyên bố sẽ tiến hành trưng cầu dân ý về nền độc lập bất chấp sự phản đối của Quốc hội và Thủ tướng Tây Ban Nha.

Với 299 phiếu phản đối, 47 phiếu ủng hộ và một phiếu trắng, Quốc hội Tây Ban Nha ngày hôm qua (8/4) đã bác kiến nghị của vùng Catalonia đòi tổ chức trưng cầu ý dân về độc lập cho vùng tự trị thuộc miền Đông Bắc "xứ sở Bò tót" này.

Phát biểu trước Quốc hội trước cuộc bỏ phiếu, Thủ tướng Rahoi nói ông không thể hình dung về một nước Tây Ban Nha không có vùng Catalonia hoặc về một vùng Catalonia nằm ngoài Tây Ban Nha và châu Âu.

Nhà lãnh đạo này nhắc lại lập trường rằng, trưng cầu ý dân về độc lập cho Catalonia là trái phép, đồng thời cảnh báo quy chế độc lập cho Catalonia sẽ gây thảm họa kinh tế đối với cả Tây Ban Nha nói chung và địa phương này nói riêng:

 “Tôi ở đây để giải thích cho tất cả các công dân, nhất là các công dân của Catalonia rằng, nếu đoàn kết chúng ta sẽ chiến thắng tất cả, còn nếu chia rẽ, tất cả chúng ta sẽ thất bại,” Thủ tướng Rahoi nói. “Chủ quyền của Tây Ban Nha bao gồm tất cả người dân Tây Ban Nha. Không có chủ quyền khu vực, chủ quyền tỉnh hay của địa phương nào đó. Việc này không thể tồn tại và cũng không được phép tồn tại với hiến pháp này.”

Mặc dù bị Quốc hội Tây Ban Nha phản đối, người đứng đầu Chính quyền Catalonia Artur Mas khẳng định, Catalonia vẫn sẽ tổ chức cuộc trưng cầu ý dân về nền độc lập, nhằm đáp ứng nguyện vọng của người dân vùng này. Ông Mas cho biết, các thể chế khu vực sẽ tìm kiếm các khuôn khổ pháp lý cho phép tiến hành trưng cầu ý dân vào ngày 9/11 tới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Liệu bán đảo Crimea có tách khỏi Ukraine?
Liệu bán đảo Crimea có tách khỏi Ukraine?

VOV.VN - Khu vực này có quan hệ gần gũi với nước Nga, nên người ta có thể xem đây là điểm chia tách tiềm tàng hàng đầu của Ukraine.

Liệu bán đảo Crimea có tách khỏi Ukraine?

Liệu bán đảo Crimea có tách khỏi Ukraine?

VOV.VN - Khu vực này có quan hệ gần gũi với nước Nga, nên người ta có thể xem đây là điểm chia tách tiềm tàng hàng đầu của Ukraine.

Ukraine yêu cầu LHQ coi sự ly khai của Crimea là vô giá trị
Ukraine yêu cầu LHQ coi sự ly khai của Crimea là vô giá trị

VOV.VN - Bản dự thảo do Ukraine đưa ra nhằm cô lập nước Nga thêm nữa.

Ukraine yêu cầu LHQ coi sự ly khai của Crimea là vô giá trị

Ukraine yêu cầu LHQ coi sự ly khai của Crimea là vô giá trị

VOV.VN - Bản dự thảo do Ukraine đưa ra nhằm cô lập nước Nga thêm nữa.

Tổng thống Yanukovych không muốn Crimea sáp nhập vào Nga
Tổng thống Yanukovych không muốn Crimea sáp nhập vào Nga

VOV.VN - Ông này coi việc Nga sáp nhập Crimea là một “bi kịch” và ông hy vọng vùng này sẽ sớm về với Ukraine.

Tổng thống Yanukovych không muốn Crimea sáp nhập vào Nga

Tổng thống Yanukovych không muốn Crimea sáp nhập vào Nga

VOV.VN - Ông này coi việc Nga sáp nhập Crimea là một “bi kịch” và ông hy vọng vùng này sẽ sớm về với Ukraine.

Nga khẳng định toàn bộ binh sỹ Ukraine đã rời Crimea
Nga khẳng định toàn bộ binh sỹ Ukraine đã rời Crimea

VOV.VN - Bên cạnh đó, 8.000 quân nhân Ukraine đã quyết định ở lại Crimea và nộp đơn xin gia nhập quân đội Nga.

Nga khẳng định toàn bộ binh sỹ Ukraine đã rời Crimea

Nga khẳng định toàn bộ binh sỹ Ukraine đã rời Crimea

VOV.VN - Bên cạnh đó, 8.000 quân nhân Ukraine đã quyết định ở lại Crimea và nộp đơn xin gia nhập quân đội Nga.

Ukraine lo biểu tình đòi ly khai sẽ tạo cớ để Nga can thiệp
Ukraine lo biểu tình đòi ly khai sẽ tạo cớ để Nga can thiệp

VOV.VN - Mặc dù vậy, ông Yatseniuk khẳng định, Chính quyền Ukraine đã có sự chuẩn bị cần thiết để xử lý cuộc khủng hoảng hiện nay.

Ukraine lo biểu tình đòi ly khai sẽ tạo cớ để Nga can thiệp

Ukraine lo biểu tình đòi ly khai sẽ tạo cớ để Nga can thiệp

VOV.VN - Mặc dù vậy, ông Yatseniuk khẳng định, Chính quyền Ukraine đã có sự chuẩn bị cần thiết để xử lý cuộc khủng hoảng hiện nay.

Một sĩ quan Ukraine bị bắn chết ở Crimea
Một sĩ quan Ukraine bị bắn chết ở Crimea

VOV.VN - Cũng liên quan đến vụ việc trên, phía Nga còn bắt giữ một viên Đại úy của Ukraine.

Một sĩ quan Ukraine bị bắn chết ở Crimea

Một sĩ quan Ukraine bị bắn chết ở Crimea

VOV.VN - Cũng liên quan đến vụ việc trên, phía Nga còn bắt giữ một viên Đại úy của Ukraine.

Ukraine thông qua luật chống ly khai chặt chẽ hơn
Ukraine thông qua luật chống ly khai chặt chẽ hơn

VOV.VN - Nước này đã nâng mức án tổi thiểu cho tội phản quốc từ 12 đến 15 năm tù giam.

Ukraine thông qua luật chống ly khai chặt chẽ hơn

Ukraine thông qua luật chống ly khai chặt chẽ hơn

VOV.VN - Nước này đã nâng mức án tổi thiểu cho tội phản quốc từ 12 đến 15 năm tù giam.

Lực lượng ly khai ở đông Ukraine trả tự do cho con tin
Lực lượng ly khai ở đông Ukraine trả tự do cho con tin

Hôm 8/4 nhóm biểu tình thân Nga đã chiếm trụ sở Cơ quan An ninh Ukraine tại thành phố Luhansk.

Lực lượng ly khai ở đông Ukraine trả tự do cho con tin

Lực lượng ly khai ở đông Ukraine trả tự do cho con tin

Hôm 8/4 nhóm biểu tình thân Nga đã chiếm trụ sở Cơ quan An ninh Ukraine tại thành phố Luhansk.

Dân vùng ly khai khỏi Moldova muốn sáp nhập vào Nga
Dân vùng ly khai khỏi Moldova muốn sáp nhập vào Nga

VOV.VN - Tin tức cho hay quân đội Nga đã diễn tập ở Transnistria – dải đất ly khai nằm kẹp giữa Ukraine và Moldova.

Dân vùng ly khai khỏi Moldova muốn sáp nhập vào Nga

Dân vùng ly khai khỏi Moldova muốn sáp nhập vào Nga

VOV.VN - Tin tức cho hay quân đội Nga đã diễn tập ở Transnistria – dải đất ly khai nằm kẹp giữa Ukraine và Moldova.

Czech khuyên EU nên công nhận Crimea là lãnh thổ của Nga
Czech khuyên EU nên công nhận Crimea là lãnh thổ của Nga

VOV.VN - Tổng thống Cộng hòa Czech cho rằng việc năm 1954 ông Khrushchev trao vùng Crimea cho Ukraine là ngớ ngẩn.

Czech khuyên EU nên công nhận Crimea là lãnh thổ của Nga

Czech khuyên EU nên công nhận Crimea là lãnh thổ của Nga

VOV.VN - Tổng thống Cộng hòa Czech cho rằng việc năm 1954 ông Khrushchev trao vùng Crimea cho Ukraine là ngớ ngẩn.