Hình ảnh khói lửa bao trùm trại Calais sau ngày giải tỏa

VOV.VN - Ngày thứ ba của chiến dịch giải tỏa trại Calais, đã xuất hiện đám cháy lớn thiêu rụi diện tích rộng lớn khu lán trại của người tị nạn này.

Khói đen bốc cao sau khi khu lán trại bắt lửa. Đây dường như là một phần của việc giải tỏa khu lán trại trái phép của người tị nạn ở Calais.
Ngọn lửa thiêu rụi một chiếc ghế bên trong lều của người tị nạn ở Calais.
Góc nhìn cho thấy khung cảnh hoang tàn sau khi khu lán trại bị ngọn lửa thiêu cháy.
Ngọn lửa bốc cao vì bình gas trong khu lán trại phát nổ dưới sức nóng.
Lực lượng cứu hỏa làm nhiệm vụ để đảm bảo đám cháy nằm trong tầm kiểm soát.
Một người tị nạn dường như đang tìm kiếm thứ gì đó trong khu lán trại bị cháy.
Người đàn ông cố gắng thu gom ít đồ đạc trước khi khu tạm trú bị lửa thiêu rụi.
Xe cứu hỏa có mặt ở hiện trường để sẵn sàng đối phó với những tình huống cần thiết.
Calais, từng được coi như "biểu tượng" cho sự thất bại của EU trong việc giải quyết cuộc khủng hoảng người di cư tồi tệ nhất kể từ Chiến tranh Thế giới thứ 2.
Ước tính, số người tị nạn trái phép sống tại Calais lên tới 6.000 - 8.000 người. 
Người tị nạn ở Calais được tách thành 4 nhóm, phân chia theo gia đình, nam giới độc thân, trẻ em và những người dễ bị tổn thương để chuyển đến các trung tâm tị nạn.
Nhà chức trách Pháp cho biết sẽ đảm bảo khoảng 7.500 nơi tạm trú mới cho số người di cư tại Calais.
Bộ trưởng Nội vụ Pháp Bernard Cazeneuve cho biết, người tị nạn ở Calais sẽ được chuyển đến những những nơi có điều kiện tốt hơn, trong đó ưu tiên đối với phụ nữ, trẻ em và những người dễ bị tổn thương.
Khoảng 1.250 cảnh sát được huy động để đảm bảo an ninh trong suốt quá trình giải tỏa khu lán trại và áp giải người di cư đến các trung tâm tị nạn.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Anh đầu tư xây bức tường ở Calais để ngăn người di cư
Anh đầu tư xây bức tường ở Calais để ngăn người di cư

VOV.VN - Bức tường ngăn người di cư ở Calais dự kiến được hoàn tất vào cuối năm nay có chi phí khoảng 2,7 triệu euro.

Anh đầu tư xây bức tường ở Calais để ngăn người di cư

Anh đầu tư xây bức tường ở Calais để ngăn người di cư

VOV.VN - Bức tường ngăn người di cư ở Calais dự kiến được hoàn tất vào cuối năm nay có chi phí khoảng 2,7 triệu euro.

Pháp bắt đầu dỡ bỏ trại tị nạn ở “Rừng Calais”
Pháp bắt đầu dỡ bỏ trại tị nạn ở “Rừng Calais”

VOV.VN - Dự kiến, phải mất một tuần để hoàn tất việc di dời những người tị nạn tại khu trại “Rừng Calais”.

Pháp bắt đầu dỡ bỏ trại tị nạn ở “Rừng Calais”

Pháp bắt đầu dỡ bỏ trại tị nạn ở “Rừng Calais”

VOV.VN - Dự kiến, phải mất một tuần để hoàn tất việc di dời những người tị nạn tại khu trại “Rừng Calais”.

Tổng thống Pháp quyết tâm xóa sổ trại tị nạn ở Calais
Tổng thống Pháp quyết tâm xóa sổ trại tị nạn ở Calais

VOV.VN - Ngày 26/9, Tổng thống Pháp Francois Hollande cam kết sẽ đóng cửa trại nhập cư Jungle tại thị trấn cảng Calais ở miền Bắc nước Pháp.

Tổng thống Pháp quyết tâm xóa sổ trại tị nạn ở Calais

Tổng thống Pháp quyết tâm xóa sổ trại tị nạn ở Calais

VOV.VN - Ngày 26/9, Tổng thống Pháp Francois Hollande cam kết sẽ đóng cửa trại nhập cư Jungle tại thị trấn cảng Calais ở miền Bắc nước Pháp.

Gỡ bỏ “Rừng tị nạn Calais” – ý nghĩa chính trị hơn hiệu quả thực tế
Gỡ bỏ “Rừng tị nạn Calais” – ý nghĩa chính trị hơn hiệu quả thực tế

VOV.VN -  Sự tồn tại của "Rừng Calais" trong suốt nhiều năm qua bị xem là một nỗi hổ thẹn của nước Pháp.

Gỡ bỏ “Rừng tị nạn Calais” – ý nghĩa chính trị hơn hiệu quả thực tế

Gỡ bỏ “Rừng tị nạn Calais” – ý nghĩa chính trị hơn hiệu quả thực tế

VOV.VN -  Sự tồn tại của "Rừng Calais" trong suốt nhiều năm qua bị xem là một nỗi hổ thẹn của nước Pháp.

Pháp quyết tâm di chuyển 9000 người tị nạn ở Calais
Pháp quyết tâm di chuyển 9000 người tị nạn ở Calais

VOV.VN - Tổng thống Pháp Francois Hollande bày tỏ hy vọng có thể tái định cư 9.000 người nhập cư đang sống tại những khu trại tạm bợ ở Calais.

Pháp quyết tâm di chuyển 9000 người tị nạn ở Calais

Pháp quyết tâm di chuyển 9000 người tị nạn ở Calais

VOV.VN - Tổng thống Pháp Francois Hollande bày tỏ hy vọng có thể tái định cư 9.000 người nhập cư đang sống tại những khu trại tạm bợ ở Calais.