Hình ảnh tòa nhà 17 tầng của Iran cháy sập làm nhiều người thiệt mạng

VOV.VN - Ngày 19/1, ít nhất 30 lính cứu hỏa Iran đã thiệt mạng vì 1 tòa nhà 17 tầng ở thủ đô Tehran đổ sập khi họ đang chiến đấu với ngọn lửa trong đó.

Tuy nhiên, người phát ngôn Sở Cứu hỏa Tehran Jalal Maleki khẳng định con số thương vong này chưa dừng lại ở đó.

Ước tính có khoảng 20 đến 30 lính cứu hỏa trên tầng 3 của tòa nhà Plasco trước khi nó đổ sập. Khoảng 25 người vẫn mất tích, mắc kẹt trong đống đổ nát.

Cảnh tượng tòa nhà sụp đổ được truyền trực tiếp trên truyền hình quốc gia bởi các phóng viên đã có mặt tại hiện trường trước đó, từ khi ngọn lửa bùng phát.

Binh sỹ, chó nghiệp vụ  và các nhân viên cứu hộ đang nỗ lực tìm kiếm các nạn nhân trong đống đổ nát của tòa nhà Plasco.
Thị trưởng Tehran Hossein Hashemi cho biết, các nhân viên cứu hộ mở 3 con đường riêng biệt để tiếp cận khu vực những người bị mắc kẹt.

Một trang web của Iran cho biết một trong những người bị mắc kẹt trong đống đổ nát đã nhắn tin ra ngoài rằng 5 người vẫn còn sống.

Theo hãng thông tấn bán chính thức Tasnim, binh sỹ đã được cử đến để đào đường vào giải cứu những người bị mắc kẹt trong đống đổ nát. 
Truyền hình Nhà nước Iran cho biết ít nhất 75 người, trong đó có 45 lính cứu hỏa và 30 dân thường bị thương. Họ đã được đưa tới bệnh viện và nhiều người nhanh chóng được xuất viện.
Hãng thông tấn Tasnim dẫn lời quan chức Tehran cho biết chập điện có thể là nguyên nhân vụ cháy nhưng chưa có khẳng định chính thức.
Lãnh tụ tinh thần tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei và Tổng thống Hassan Rouhani đã gửi lời chia buồn đến gia đình các nạn nhân thiệt mạng. Ông Rouhani yêu cầu mở cuộc điều tra và bồi thường thiệt hại cho những ai bị ảnh hưởng.
Tuy nhiên, hãng thông tấn Tasnim cho biết những gian hàng trong tòa nhà Plasco không được bảo hiểm vì không đáp ứng những tiêu chuẩn an toàn. Người phát ngôn Sở Cứu hỏa Tehran Jalal Maleki cho biết họ đã nhiều lần cảnh báo ban quản lý về sự thiếu an toàn của tòa nhà này.

Những người làm việc trong tòa nhà đã được sơ tán khi lính cứu hỏa đến dập tắt đám cháy.

Chiến dịch tìm kiếm cứu hộ có thể kéo dài hơn 2 ngày.

Cảnh sát đã phong tỏa để bảo vệ các Đại sứ quán Anh, Đức và Thổ Nhĩ Kỳ quanh đó.

Plasco là tòa nhà cao tầng đầu tiên của tư nhân ở Iran. Nó đã được xây hơn 50 năm trước.

Một trong số những lính cứu hỏa đầu tiên ra khỏi đống đổ nát đã yêu cầu trở lại nhiệm vụ ngay lập tức để cứu đồng nghiệp.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Sập tòa nhà 17 tầng ở Iran làm 30 nhân viên cứu hỏa thiệt mạng
Sập tòa nhà 17 tầng ở Iran làm 30 nhân viên cứu hỏa thiệt mạng

VOV.VN - Ít nhất 30 nhân viên cứu hỏa thiệt mạng khi một tòa nhà 17 tầng cũ nát tại khu vực phía Nam thủ đô Tehran bị sập sau một vụ hỏa hoạn sáng 19/1.

Sập tòa nhà 17 tầng ở Iran làm 30 nhân viên cứu hỏa thiệt mạng

Sập tòa nhà 17 tầng ở Iran làm 30 nhân viên cứu hỏa thiệt mạng

VOV.VN - Ít nhất 30 nhân viên cứu hỏa thiệt mạng khi một tòa nhà 17 tầng cũ nát tại khu vực phía Nam thủ đô Tehran bị sập sau một vụ hỏa hoạn sáng 19/1.