Ảnh: Góc bắn hiểm hóc của sát thủ vụ xả súng đẫm máu nhất nước Mỹ
Thứ Ba, 12:40, 03/10/2017
VOV.VN - Sát thủ Paddock đã chọn góc bắn hiểm để ra tay, sử dụng nhiều súng tự động để nã đạn một cách tàn bạo xuống đám đông dự nhạc hội ở Las Vegas, Mỹ.
Đồ họa tổng thể của Daily Mail về vụ xả súng từ tầng 32 xuống mặt đất ở Las Vegas, Mỹ, khiến ít nhất 59 người chết, hơn 500 người bị thương vào đêm 1/10 (giờ Mỹ). |
Khu vực hiện trường vụ thảm sát bằng súng ở Las Vegas trong đêm 1/10. Ảnh: AP. |
Quang cảnh nơi tổ chức nhạc hội ngoài trời Route 91 Harvest sau vụ xả súng kinh hoàng và đẫm máu nhất trong lịch sử Mỹ hiện đại. Ảnh: AP. |
Toàn cảnh khu vực xảy ra án mạng. Nơi tổ chức nhạc hội nằm ở giữa, trong khuôn viên “Làng Las Vegas” có sức chứa tới 22.000 người. Đồ họa: Daily Mail. |
Sát thủ Stephen Paddock đã nổ súng từ một tầng cao của khách sạn Mandalay Bay này. Ảnh: Getty. |
Hung thủ chọc thủng vách của khách sạn để bắn từ đó xuống nơi tổ chức nhạc hội. Vị trí bắn của hung thủ có tầm bao quát rộng. Ảnh: Getty. |
Cận cảnh “lỗ châu mai” của sát thủ Paddock. Thông tin cảnh sát cho hay, có ít nhất 16 khẩu súng tại phòng của hung thủ trong khách sạn. Ảnh: EPA. |
Paddock đã bắn những người dự buổi nhạc từ tầng 32 (đánh dấu đỏ). Ảnh: Getty. |
Gã sát nhân từ vị trí tháp trái của khách sạn Mandalay Bay đã bắn xối xả xuống đám đông ở Làng Las Vegas nằm chéo qua giao lộ ở giữa. Ảnh: Google Earth. |
Góc nhìn từ tầng 32 khách sạn Mandalay Bay xuống khu vực tổ chức nhạc hội. Ảnh: Facebook. |
Hiện chưa rõ hung thủ Paddock dùng một phòng lớn hay liên kết nhiều phòng với nhau. Ảnh: Yelp. |
Đạn bắn từ súng của hung thủ Paddock xuyên vào tường thép của một tòa nhà mà người dân ẩn nấp trong đó khi xảy ra vụ xả súng. Ảnh: Twitter. |
Giới chức cho hay trong phòng khách sạn của hung thủ có tiểu liên “huyền thoại” AK-47. Ảnh: Joinsquad. |
Ngoài ra, y còn có một khẩu AR-15 của Mỹ. Ảnh: Business Insider. |
Đồ họa của Daily Mail về vị trí bắn của hung thủ (chấm đỏ bên trái) và vị trí của đám đông bị bắn (chấm đỏ bên phải) ở Las Vegas, Mỹ. |
Nơi tổ chức sự kiện âm nhạc, vào ngày 2/10 (giờ Mỹ). Ảnh: EPA. |