Ảnh: Máy chém được sử dụng công khai lần cuối cùng ở Pháp

VOV.VN - Tử tù Weidmann (người Đức) trở thành người cuối cùng bị hành quyết công khai bằng máy chém ở Pháp. Y bị kết tội bắt cóc và sát hại nhiều người.

Weidmann bị đưa vào trong máy chém chỉ vài giây trước khi lưỡi dao lớn rơi xuống, thi hành án tử đối với tù nhân này.
Trong ảnh này, Weidmann bị cảnh sát còng tay dẫn đi sau khi y bị bắt.
Eugène Weidmann lúc mới bị bắt.
Quá trình xét xử Weidmann diễn ra vào ngày 24/3/1939 tại Pháp.
Quang cảnh phiên tòa xét xử kẻ bắt cóc và sát nhân.
Weidmann ngồi trong phiên tòa tại Pháp. Sau vụ hành quyết y, máy chém vẫn tiếp tục được sử dụng ở Pháp đến năm 1977, nhưng không công khai.
Chuẩn bị máy chém. Địa điểm hành quyết đã bị thay đổi sau đó.
Nhân viên công vụ dẫn giải Weidmann đến bên máy chém, đi qua một cái hòm dùng để vận chuyển thi thể của y sau đó.
Đám đông tụ tập quanh máy chém lúc buổi hành quyết diễn ra bên ngoài nhà tù Saint-Pierre vào sáng sớm ngày 17/6/1939.
Máy chém ra tay. Do một sự cố liên quan đến đám đông nên việc thi hành án tử bằng máy chém nơi công cộng đã bị cấm sau đó./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Các kiểu hành quyết man rợ của IS khiến phương Tây khiếp sợ
Các kiểu hành quyết man rợ của IS khiến phương Tây khiếp sợ

VOV.VN - Hai nam giới bị quăng từ đỉnh tòa tháp vì tội đồng tính, 2 người khác thì bị treo lên thập giá vì trộm cướp, và 1 phụ nữ bị ném đá vì thông dâm…

Các kiểu hành quyết man rợ của IS khiến phương Tây khiếp sợ

Các kiểu hành quyết man rợ của IS khiến phương Tây khiếp sợ

VOV.VN - Hai nam giới bị quăng từ đỉnh tòa tháp vì tội đồng tính, 2 người khác thì bị treo lên thập giá vì trộm cướp, và 1 phụ nữ bị ném đá vì thông dâm…

Nghịch lý kinh hoàng quanh phát minh máy chém
Nghịch lý kinh hoàng quanh phát minh máy chém

VOV.VN - Chiếc máy chém gắn liền với sự man rợ, nhưng người phát minh ra nó từng thành thật nghĩ rằng đây là biện pháp ít gây đau đớn nhất cho tử tù.

Nghịch lý kinh hoàng quanh phát minh máy chém

Nghịch lý kinh hoàng quanh phát minh máy chém

VOV.VN - Chiếc máy chém gắn liền với sự man rợ, nhưng người phát minh ra nó từng thành thật nghĩ rằng đây là biện pháp ít gây đau đớn nhất cho tử tù.