Ảnh: Tù binh Anh chỉ còn da bọc xương trong trại tù phát xít Nhật thời Thế chiến 2

VOV.VN - Loạt ảnh tư liệu này cho thấy tình trạng da bọc xương ở các tù binh Anh do bị bỏ đói và đánh đập trong trại tù của phát xít Nhật thời Thế chiến 2.

Một người lính Anh trẻ tuổi trông chẳng khác nào một bộ xương đang ngồi.
Quân Đồng minh đã phát hiện ra các tù binh này sau khi đế chế Nhật Bản sụp đổ vào năm 1945.
Hình ảnh một lính Anh gầy gò bị nhục hình tại một trại tù binh không được nêu tên ở Nhật Bản.
Một tù binh Anh khác bị tra tấn bằng cách ép ngồi vào chiếc ghế này.
Chân dung một giám thị tàn bạo trong trại giam phát xít Nhật. Về sau y bị treo cổ vì tội ác của mình.
Các tù binh này bị cắt cụt chân do bị tra tấn hoặc mắc bệnh nhiệt đới. Trong ảnh, họ phải sử dụng chân giả.
Một số chiếc chân tay giả mà các tù binh Anh sử dụng sau khi bị mất tay chân trong thời gian bị nhốt trong trại giam của Nhật.
Một tù binh khác chỉ còn da bọc xương. Các nhiếp ảnh gia đã được huy động chụp các bức ảnh như thế này để làm bằng chứng xét xử tội ác chiến tranh.
Sau khi Nhật Bản đầu hàng vào năm 1945, quân Đồng minh đã tìm thấy hàng trăm tù binh hốc hác, gầy trơ xương như thế này.
Các tù binh Anh bị suy dinh dưỡng nặng.
Có tổng cộng hơn 140.000 tù binh da trắng trong các trại tù binh của phát xít Nhật.
Trong số này, cứ 3 người thì có 1 người chết vì đói, lao động quá sức, bị hành hạ hay mắc bệnh mà không có thuốc để điều trị.
Một giám thị Nhật đang giám sát chặt chẽ các tù nhân Anh.
Các tù binh Anh bị buộc phải ngủ trong những nơi tồi tàn như thế này khi họ bị giam giữ trên lãnh thổ Nhật Bản./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ảnh: Đòn hạt nhân thứ 2 của Mỹ khiến Đế chế Nhật Bản khuỵu ngã
Ảnh: Đòn hạt nhân thứ 2 của Mỹ khiến Đế chế Nhật Bản khuỵu ngã

VOV.VN - Sau đòn choáng váng thứ nhất ở Hiroshima, chỉ vài ngày sau, Nhật Bản lãnh thêm vụ nổ bom hạt nhân thứ 2, ở Nagasaki. Nhật sau đó chấp nhận đầu hàng.

Ảnh: Đòn hạt nhân thứ 2 của Mỹ khiến Đế chế Nhật Bản khuỵu ngã

Ảnh: Đòn hạt nhân thứ 2 của Mỹ khiến Đế chế Nhật Bản khuỵu ngã

VOV.VN - Sau đòn choáng váng thứ nhất ở Hiroshima, chỉ vài ngày sau, Nhật Bản lãnh thêm vụ nổ bom hạt nhân thứ 2, ở Nagasaki. Nhật sau đó chấp nhận đầu hàng.

Ảnh: Trận chiến Guam đẫm máu giữa quân Mỹ và phát xít Nhật
Ảnh: Trận chiến Guam đẫm máu giữa quân Mỹ và phát xít Nhật

VOV.VN - Trong trận chiến này, thủy quân lục chiến Mỹ đã phải đổ rất nhiều máu mới giành lại được hòn đảo Guam từ tay quân phát xít Nhật đồn trú trên đảo.

Ảnh: Trận chiến Guam đẫm máu giữa quân Mỹ và phát xít Nhật

Ảnh: Trận chiến Guam đẫm máu giữa quân Mỹ và phát xít Nhật

VOV.VN - Trong trận chiến này, thủy quân lục chiến Mỹ đã phải đổ rất nhiều máu mới giành lại được hòn đảo Guam từ tay quân phát xít Nhật đồn trú trên đảo.