Khánh thành nhà máy chế biến tôm cao cấp xuất khẩu 10.000 tấn/năm

VOV.VN - Nhà máy chế biến tôm cao cấp với tổng công suất 10.000 tấn/năm có tổng mức đầu tư 170 tỉ đồng.

Tại xã Dương Hoà, huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang, Công ty thuỷ sản Trung Sơn (thuộc Tập đoàn Trung Sơn) chính thức khánh thành và đưa vào hoạt động nhà máy chế biến tôm cao cấp với tổng công suất 10.000 tấn/năm, tổng mức đầu tư 170 tỉ đồng.

Đây là nhà máy chế biến tôm đầu tiên và duy nhất hiện nay ở Việt Nam được xây dựng ngay trong khu nuôi tôm công nghiệp của công ty. Vì vậy, Công ty đã có được nguồn nguyên liệu tươi sống, sạch và ổn định để chế biến các sản phẩm tôm giá trị cao. Đối tác chiến lược là tập đoàn Mitsubishi của Nhật Bản đã tiêu thụ 100% sản phẩm tôm của công ty. 

Chế biến tôm tại Công ty thuỷ sản Trung Sơn.
Công ty Trung Sơn đã đầu tư 3 khu nuôi tôm nguyên liệu tổng diện tích 1.650 ha. Thời gian tới công ty tiếp tục đầu tư trung tâm sản xuất tôm giống sạch bệnh công suất 1,5 tỉ con/năm cùng nhà máy sản xuất thức ăn cho tôm công suất 20.000 tấn/năm dự kiến sẽ khánh thành trong 2 năm 2015 và 2016.

Trong khi các nhà máy khác trên địa bàn tỉnh Kiên Giang luôn gặp khó khăn về nguyên liệu, việc chế biến gặp phức tạp trước vấn nạn tôm có lẫn tạp chất, các nhà máy chế biến tôm của công ty Trung Sơn luôn hoạt động hết công suất. Với cách làm khép kín, đồng bộ như hiện nay,  Công ty Trung Sơn, con tôm Việt Nam đang được nâng cao giá trị khi hướng đến các thị trường khó tính như Nhật, châu Âu./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tìm cách mở rộng thị trường xuất khẩu tôm Việt Nam
Tìm cách mở rộng thị trường xuất khẩu tôm Việt Nam

Theo Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thủy sản Việt Nam (VASEP), mặt hàng tôm luôn giữ ngôi vị quán quân trong xuất khẩu thủy sản Việt Nam.

Tìm cách mở rộng thị trường xuất khẩu tôm Việt Nam

Tìm cách mở rộng thị trường xuất khẩu tôm Việt Nam

Theo Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thủy sản Việt Nam (VASEP), mặt hàng tôm luôn giữ ngôi vị quán quân trong xuất khẩu thủy sản Việt Nam.

Đi vay lấy tiền xử lý vẫn tốt hơn là để “ngâm tôm” nợ xấu
Đi vay lấy tiền xử lý vẫn tốt hơn là để “ngâm tôm” nợ xấu

VOV.VN-Theo nhiều chuyên gia, phải thúc đẩy xử lý nợ xấu thực chất, dùng tiền thật và mua – bán thật, nếu không xử lý chỉ là tạm thời, nợ sẽ vẫn là nợ.

Đi vay lấy tiền xử lý vẫn tốt hơn là để “ngâm tôm” nợ xấu

Đi vay lấy tiền xử lý vẫn tốt hơn là để “ngâm tôm” nợ xấu

VOV.VN-Theo nhiều chuyên gia, phải thúc đẩy xử lý nợ xấu thực chất, dùng tiền thật và mua – bán thật, nếu không xử lý chỉ là tạm thời, nợ sẽ vẫn là nợ.

Bắt được tôm hùm khổng lồ hơn 5kg
Bắt được tôm hùm khổng lồ hơn 5kg

VOV.VN - Một ngư dân California đã bắt được một con tôm hùm nặng tới hơn 5kg khi đang đi câu ngoài khơi quần đảo Channel.

Bắt được tôm hùm khổng lồ hơn 5kg

Bắt được tôm hùm khổng lồ hơn 5kg

VOV.VN - Một ngư dân California đã bắt được một con tôm hùm nặng tới hơn 5kg khi đang đi câu ngoài khơi quần đảo Channel.

Cơ hội “giải oan” cho xuất khẩu tôm vào Hoa Kỳ
Cơ hội “giải oan” cho xuất khẩu tôm vào Hoa Kỳ

Nếu được thuế suất 0% trong 3 kỳ liên tiếp, tôm Việt Nam sẽ có cơ hội rút ra khỏi “cuộc chiến” chống bán phá giá khi xuất vào Hoa Kỳ

Cơ hội “giải oan” cho xuất khẩu tôm vào Hoa Kỳ

Cơ hội “giải oan” cho xuất khẩu tôm vào Hoa Kỳ

Nếu được thuế suất 0% trong 3 kỳ liên tiếp, tôm Việt Nam sẽ có cơ hội rút ra khỏi “cuộc chiến” chống bán phá giá khi xuất vào Hoa Kỳ