Các kiểu hành quyết man rợ của IS khiến phương Tây khiếp sợ

VOV.VN - Hai nam giới bị quăng từ đỉnh tòa tháp vì tội đồng tính, 2 người khác thì bị treo lên thập giá vì trộm cướp, và 1 phụ nữ bị ném đá vì thông dâm…

Trong lúc châu Âu rúng động vì các vụ khủng bố ở Pháp thì lại xuất hiện các bức ảnh ghi lại cảnh các vụ hành quyết tàn bạo mới kiểu trung cổ của cái gọi là Nhà nước Hồi giáo (IS).

Những bức ảnh cho thấy sự tàn bạo mà các chiến binh thánh chiến cực đoan sẵn sàng đem đến thế giới phương Tây.


Vị trí trên cao mà tử tù sẽ bị ném xuống đất từ đó. Dưới mặt đất là đám đông cuồng tín chờ xem cảnh hành hình

Theo các bức hình mới (chụp tại Syria và Iraq), hai nam giới đã bị quăng xuống mặt đất từ đỉnh của một tòa tháp, 2 người đàn ông khác thì bị treo lên thập giá ngay trước một đám đông gào thét. Ngoài ra còn có cảnh một phụ nữ bị ném đá đến chết.

IS ném hai thanh niên từ trên đỉnh tháp xuống đất để trừng phạt họ vì tội… đồng tính nam.

Một chiến binh IS bịt mặt đọc cáo trạng với các “bị cáo”. Theo bản danh sách của tay súng này, hai người đàn ông kia mắc tội sinh hoạt tình dục đồng giới và sẽ bị tử hình theo cách giải thích cực đoan của IS về luật Sharia.

Còn dưới mặt đất, hai người đàn ông khác phạm tội trộm cướp bị buộc lên cây thánh giá kim loại bằng các sợi dây màu vàng và xanh.

Hai người này bị trói chặt và đặt lên thùng chiếc xe tải con, rồi được đưa tới pháp trường ở thành phố Mosul của Iraq.

Hai tử tù mặc thường phục thay vì bộ đồ da cam như trong các vụ hành quyết trước đó.

Hai mắt của họ bị bịt bằng vải, nhưng vẫn để lộ một chút khiến họ nhìn thấy đám đông hùng hổ xung quanh.

Hai gã chiến binh IS che mặt, mặc quân phục kaki, đứng đằng sau hai nam giới bị treo lên thập giá. Hai tên IS rút súng ngắn ra rồi lạnh lùng bóp cò bắn hai tử tù. Thi thể tử tù bất động trên thánh giá trong khi đám đông xung quanh tỏ ra thích thú.


Chuẩn bị đẩy tử tù thứ nhất bị kết tội đồng tính nam...

... rồi tử tù thứ 2

Nạn nhân thứ 2 lao xuống, phía dưới đất là nạn nhân thứ 1

Đám đông cuồng tín chứng kiến cảnh hành hình

Đây không phải là lần đầu tiên IS công bố các bức ảnh về chuyện chúng hành quyết những người đồng tính ở Iraq.

Hồi tháng 12/2014, trên mạng xã hội xuất hiện các bức ảnh ghi lại cảnh 8  chiến binh IS ném một nam giới đồng tính từ mái nhà cao xuống đất khiến người này tử vong. Vụ này được cho là xảy ra ở tỉnh al-Furat. Thi thể dập nát của nạn nhân nằm trên con đường bẩn thỉu, ngay phía trước các bậc thềm của tòa nhà màu da cam.

Hồi đó hai thanh niên khác cũng bị treo lên thập giá vì tội hiếp dâm. Sau khi “thi hành bản án”, họ bị quăng xác lên hàng rào gần đó.

Đứng cạnh đó là một gã chiến binh IS “cao niên”, Abu Omar al-Ansari. Tên này để râu xồm xoàm bạc phơ.

Abu Omar al-Ansari nổi danh với tư cách một nhân vật chủ chốt của IS trong mảng “tuyên truyền”. Y xuất hiện trong một đoạn video có tựa đề “Thông điệp của Mujahid”, trong đó y hối thúc những người Iraq khác gia nhập IS.

Al-Ansari khi ấy đọc bản luận tội thông dâm đối với một phụ nữ trong trang phục đen trùm kín người.

Hai bức ảnh cuối cùng cho thấy người phụ nữ tội nghiệp bị một đám chiến binh IS ném đá đến chết. Chúng đã quăng những hòn đá to về phía cô. Cô nằm trên mặt đất với đống đá quanh người. Đám chiến binh khát máu chỉ bỏ đi sau khi cô đã chết hẳn và được che phủ bằng một tấm bạt cũ kỹ màu xanh.

Dường như vụ ném đá này diễn ra ở một khu dân cư vắng vẻ nào đó, chứ không tiến hành ở pháp trường công khai giữa quảng trường thành phố./.

>> Xem thêm: Bóng ma Hồi giáo cực đoan ám ảnh thế giới 2015

Dưới đây là một số hình ảnh khác về tội ác trời không dung đất không tha của nhóm IS:


Hai nam giới bị kết án tử hình vì tội trộm cướp. Họ bị buộc lên thập giá đặt trên xe tải con

Luận tội qua loa điện

Đao phủ rút súng

IS lạnh lùng kết liễu đời tử tù

Gã cao niên IS đọc bản án tử đối với người phụ nữ bị kết tội thông dâm

Nạn nhân bị hành hình bằng cách ném đá

IS "thi hành" xong bản án của chúng dựa trên cách giải thích cực đoan về luật Sharia cổ xưa
>> Xem thêm: Bóng ma Hồi giáo cực đoan ám ảnh thế giới 2015
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cưỡng hiếp phụ nữ ở Ai Cập mang động cơ chính trị
Cưỡng hiếp phụ nữ ở Ai Cập mang động cơ chính trị

VOV.VN - Tình trạng này tại xứ Kim Tự Tháp đã đạt đến mức độ mà người ta gọi là “khủng bố tình dục”.

Cưỡng hiếp phụ nữ ở Ai Cập mang động cơ chính trị

Cưỡng hiếp phụ nữ ở Ai Cập mang động cơ chính trị

VOV.VN - Tình trạng này tại xứ Kim Tự Tháp đã đạt đến mức độ mà người ta gọi là “khủng bố tình dục”.

Đao phủ-“chỉ huy cảnh sát” IS bị chặt đầu, nhét thuốc lá vào miệng
Đao phủ-“chỉ huy cảnh sát” IS bị chặt đầu, nhét thuốc lá vào miệng

VOV.VN - Tên đao phủ IS được tìm thấy trong tình trạng đã chết lìa đầu với điều thuốc lá cắm vào miệng.

Đao phủ-“chỉ huy cảnh sát” IS bị chặt đầu, nhét thuốc lá vào miệng

Đao phủ-“chỉ huy cảnh sát” IS bị chặt đầu, nhét thuốc lá vào miệng

VOV.VN - Tên đao phủ IS được tìm thấy trong tình trạng đã chết lìa đầu với điều thuốc lá cắm vào miệng.

Các tay súng thảm sát tòa báo Charlie Hebdo được huấn luyện rất kỹ
Các tay súng thảm sát tòa báo Charlie Hebdo được huấn luyện rất kỹ

VOV.VN - Hai tên khủng bố xốc tới đầy bất ngờ, nhả đạn diệt gọn các mục tiêu, yểm trợ lẫn nhau, bắn chết viên cảnh sát cản đường rồi rút lui chóng vánh.

Các tay súng thảm sát tòa báo Charlie Hebdo được huấn luyện rất kỹ

Các tay súng thảm sát tòa báo Charlie Hebdo được huấn luyện rất kỹ

VOV.VN - Hai tên khủng bố xốc tới đầy bất ngờ, nhả đạn diệt gọn các mục tiêu, yểm trợ lẫn nhau, bắn chết viên cảnh sát cản đường rồi rút lui chóng vánh.

Obama, Cameron thề tiêu diệt tư tưởng Hồi giáo cực đoan “độc hại”
Obama, Cameron thề tiêu diệt tư tưởng Hồi giáo cực đoan “độc hại”

VOV.VN - Lãnh đạo Anh và Mỹ nhấn mạnh tầm quan trọng của cuộc chiến tranh thông tin để loại bỏ ảnh hưởng của khủng bố Hồi giáo.

Obama, Cameron thề tiêu diệt tư tưởng Hồi giáo cực đoan “độc hại”

Obama, Cameron thề tiêu diệt tư tưởng Hồi giáo cực đoan “độc hại”

VOV.VN - Lãnh đạo Anh và Mỹ nhấn mạnh tầm quan trọng của cuộc chiến tranh thông tin để loại bỏ ảnh hưởng của khủng bố Hồi giáo.

Hậu khủng bố 11/9: Mỹ “tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa”
Hậu khủng bố 11/9: Mỹ “tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa”

VOV.VN - Câu chuyện phong trào Hồi giáo tàn bạo IS không hoàn toàn là sự phát triển ngẫu nhiên của lịch sử.

Hậu khủng bố 11/9: Mỹ “tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa”

Hậu khủng bố 11/9: Mỹ “tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa”

VOV.VN - Câu chuyện phong trào Hồi giáo tàn bạo IS không hoàn toàn là sự phát triển ngẫu nhiên của lịch sử.

Tổng thống Obama lôi kéo thế giới Hồi giáo chống chủ nghĩa cực đoan
Tổng thống Obama lôi kéo thế giới Hồi giáo chống chủ nghĩa cực đoan

VOV.VN - Bài phát biểu của ông Obama tại phiên họp thứ 69 của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc xoay quanh việc tập hợp các lực lượng quốc tế để tiêu diệt IS.

Tổng thống Obama lôi kéo thế giới Hồi giáo chống chủ nghĩa cực đoan

Tổng thống Obama lôi kéo thế giới Hồi giáo chống chủ nghĩa cực đoan

VOV.VN - Bài phát biểu của ông Obama tại phiên họp thứ 69 của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc xoay quanh việc tập hợp các lực lượng quốc tế để tiêu diệt IS.

Bóng ma “Nhà nước Hồi giáo” (IS) tiếp tục ám ảnh thế giới 2015
Bóng ma “Nhà nước Hồi giáo” (IS) tiếp tục ám ảnh thế giới 2015

VOV.VN - Lực lượng Hồi giáo cực đoan IS không phải là “ngáo ộp” mà là hiện thực sống động, đe dọa an ninh toàn cầu và các quyền con người.

Bóng ma “Nhà nước Hồi giáo” (IS) tiếp tục ám ảnh thế giới 2015

Bóng ma “Nhà nước Hồi giáo” (IS) tiếp tục ám ảnh thế giới 2015

VOV.VN - Lực lượng Hồi giáo cực đoan IS không phải là “ngáo ộp” mà là hiện thực sống động, đe dọa an ninh toàn cầu và các quyền con người.

Người Hồi giáo nổi giận trước ấn phẩm mới của Charlie Hebdo
Người Hồi giáo nổi giận trước ấn phẩm mới của Charlie Hebdo

VOV.VN - Một số người tham gia biểu tình tuyên bố thế giới Hồi giáo sẽ không xin lỗi về vụ thảm sát ở Paris.

Người Hồi giáo nổi giận trước ấn phẩm mới của Charlie Hebdo

Người Hồi giáo nổi giận trước ấn phẩm mới của Charlie Hebdo

VOV.VN - Một số người tham gia biểu tình tuyên bố thế giới Hồi giáo sẽ không xin lỗi về vụ thảm sát ở Paris.