Các nước sát cánh cùng với Pháp sau vụ xả súng đẫm máu

VOV.VN - Lực lượng cảnh sát Pháp hôm qua kết thúc chiến dịch truy tìm các tay súng Hồi giáo tấn công tòa soạn tạp chí Charlie Hebdo kéo dài 3 ngày qua.

Vụ tấn công khủng bố tồi tệ nhất mà nước Pháp chứng kiến trong nhiều thập kỉ qua đã làm ít nhất 20 người thiệt mạng, bao gồm 3 tay súng.

Nhiều nước trên thế giới đã gửi lời chia buồn và thể hiện tình đoàn kết với người dân Pháp.

Các nhà lãnh đạo châu Âu thể hiện tình đoàn kết đặc biệt đối với nước Pháp bằng việc tham gia một cuộc diễu hành tại Paris vào ngày mai. Tham gia cuộc tuần hành này có lãnh đạo các nước Anh, Tây Ban Nha, Đức, Italy, Bỉ, Bồ Đào Nha, Ba Lan, Thụy Điển, Na Uy và Ukraine tham dự. Chủ tịch Hội đồng châu Âu Donald Tusk và  Chủ tịch  Ủy ban châu Âu Jean-Claude Juncker cho biết cũng sẽ tham dự cùng với Cao ủy Liên minh châu Âu phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại Federica Mogherini.

Tổng thống Mỹ Obama lên án vụ tấn công ở Paris (Ảnh: Reuters)
Lãnh đạo nhiều nước cũng gửi lời chia buồn đến chính phủ và người dân Pháp, đồng thời đề nghị hỗ trợ. Tổng thống Mỹ Barack Obama hôm qua bày tỏ hi vọng, nước  Pháp sẽ sớm vượt qua những khó khăn này.

Ông Obama nói: “Chính phủ Pháp tiếp tục phải đối mặt với mối đe dọa khủng bố, vẫn duy trì cảnh giác và tình hình rất khó lường trước. Pháp là đồng minh lâu đời của Mỹ. Tôi muốn người dân Pháp biết rằng, người dân Mỹ luôn ở bên cạnh các bạn, hôm nay và ngày mai, chúng tôi cầu nguyện cho gia đình những người bị ảnh hưởng của vụ việc này”.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu gửi lời chia buồn và bày tỏ sẵn sàng hỗ trợ Pháp trong cuộc chiến chống khủng bố. Israel cũng đề nghị Pháp tiếp tục duy trì an ninh tại các địa điểm Do Thái sau khi mọi thứ trở lại bình thường.

Tổng thống Iran Rouhani khẳng định, bạo lực và khủng bố là đáng lên án, dù nó xảy ra ở bất cứ đâu trong khu vực, châu Âu hay Mỹ. Bộ trưởng Ngoaị giao Triều Tiên Ri Su Yong cũng gửi lời chia buồn đến người dân Pháp, đồng thời nhấn mạnh quan điểm của Triều Tiên phản đối tất cả các hình thức khủng bố.  

Người dân nhiều nước trên thế giới cũng đổ ra đường tham gia diễu hành để lên án khủng bố và thể hiện sự đoàn kết với người dân Pháp. 

Trước mối nguy cơ khủng bố nước Pháp đang phải đối mặt, Mỹ hôm qua ban bố cảnh báo đi lại trên quy mô toàn cầu. Theo cảnh báo của Bộ Ngoại giao Mỹ, các vụ tấn công nhằm vào người Mỹ đang ngày càng gia tăng, đặc biệt là nguy cơ xảy ra vụ tấn công trả đũa nhằm vào các mục tiêu của Mỹ và Phương Tây - vốn được coi là hệ quả của việc Mỹ đứng đầu liên minh quốc tế tiến hành các cuộc không kích chống lực lượng "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng ở Syria và Iraq.

Bộ Ngoại giao Mỹ kêu gọi công dân nước này ở nước ngoài "cảnh giác cao độ và tăng cường nhận thức an ninh" trước tình trạng liên tiếp xảy ra các vụ tấn công của các phần tử Hồi giáo cực đoan./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Al-Qaeda Yemen thừa nhận đứng sau vụ xả súng, bắt cóc con tin ở Pháp
Al-Qaeda Yemen thừa nhận đứng sau vụ xả súng, bắt cóc con tin ở Pháp

VOV.VN -Al-Qaeda đe dọa rằng, vụ xả súng đẫm máu ở tòa soạn báo Charlie Hebdo, Paris chỉ là mở màn cho những vụ tấn công như vậy tại phương Tây.

Al-Qaeda Yemen thừa nhận đứng sau vụ xả súng, bắt cóc con tin ở Pháp

Al-Qaeda Yemen thừa nhận đứng sau vụ xả súng, bắt cóc con tin ở Pháp

VOV.VN -Al-Qaeda đe dọa rằng, vụ xả súng đẫm máu ở tòa soạn báo Charlie Hebdo, Paris chỉ là mở màn cho những vụ tấn công như vậy tại phương Tây.

Pháp dốc toàn lực bắt nghi phạm xả súng, bắt cóc con tin
Pháp dốc toàn lực bắt nghi phạm xả súng, bắt cóc con tin

VOV.VN -Thủ tướng Pháp nói rằng: dù bắt được 2 tên khủng bố ngày hôm nay, nước Pháp vẫn xác định phải tiếp tục cuộc chiến chống khủng bố lâu dài và gian nan

Pháp dốc toàn lực bắt nghi phạm xả súng, bắt cóc con tin

Pháp dốc toàn lực bắt nghi phạm xả súng, bắt cóc con tin

VOV.VN -Thủ tướng Pháp nói rằng: dù bắt được 2 tên khủng bố ngày hôm nay, nước Pháp vẫn xác định phải tiếp tục cuộc chiến chống khủng bố lâu dài và gian nan

Tổng thống Pháp gọi vụ xả súng vào tòa soạn Paris là tấn công khủng bố
Tổng thống Pháp gọi vụ xả súng vào tòa soạn Paris là tấn công khủng bố

VOV.VN - Cơ quan chức năng Pháp cũng đã nâng cấp báo động ở thủ đô Paris lên mức cao nhất sau vụ tấn công.

Tổng thống Pháp gọi vụ xả súng vào tòa soạn Paris là tấn công khủng bố

Tổng thống Pháp gọi vụ xả súng vào tòa soạn Paris là tấn công khủng bố

VOV.VN - Cơ quan chức năng Pháp cũng đã nâng cấp báo động ở thủ đô Paris lên mức cao nhất sau vụ tấn công.

Pháp tổ chức Quốc tang tưởng niệm nạn nhân vụ xả súng
Pháp tổ chức Quốc tang tưởng niệm nạn nhân vụ xả súng

VOV.VN - Hôm nay (8/1) là ngày Quốc tang tại Pháp để tưởng niệm các nạn nhân của vụ xả súng kinh hoàng tại tòa soạn báo Charlie Hebdo.

Pháp tổ chức Quốc tang tưởng niệm nạn nhân vụ xả súng

Pháp tổ chức Quốc tang tưởng niệm nạn nhân vụ xả súng

VOV.VN - Hôm nay (8/1) là ngày Quốc tang tại Pháp để tưởng niệm các nạn nhân của vụ xả súng kinh hoàng tại tòa soạn báo Charlie Hebdo.

LHQ lên án vụ xả súng tại tòa soạn báo Charlie Hebdo
LHQ lên án vụ xả súng tại tòa soạn báo Charlie Hebdo

VOV.VN - Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon đã lên án vụ tấn công khủng khiếp mà ông cho là nhằm hủy hoại quyền tự do ngôn luận.

LHQ lên án vụ xả súng tại tòa soạn báo Charlie Hebdo

LHQ lên án vụ xả súng tại tòa soạn báo Charlie Hebdo

VOV.VN - Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon đã lên án vụ tấn công khủng khiếp mà ông cho là nhằm hủy hoại quyền tự do ngôn luận.