Đôi nét về nhà cải cách Uông Dương, tân Chủ tịch Chính hiệp Trung Quốc

VOV.VN - Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị TQ Uông Dương đã trở thành Chủ tịch Chính hiệp Trung Quốc. Ông Uông được đánh giá là có tư tưởng cải cách rất mạnh.

Ngày 14/3, ông Uông Dương được bầu làm Chủ tịch Ủy ban Toàn quốc Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân Trung Quốc (gọi tắt là Chính hiệp Toàn quốc) - cơ quan tư vấn chính trị trung ương của Trung Quốc, tương đương “mặt trận tổ quốc”.

Chính trị gia Uông Dương. Ảnh: Tân Hoa xã.

Hơn 2.100 thành viên Chính hiệp đã bầu ra ông Uông trong phiên họp toàn thể thứ 4 của phiên họp thứ nhất Ủy ban Toàn quốc của Chính hiệp Trung Quốc khóa 13.

Khi kết quả được công bố, ông Du Chính Thanh, Chủ tịch Chính hiệp Toàn quốc khóa 12, đã bắt tay chúc mừng ông Uông trong tiếng vỗ tay nhiệt liệt.

Ông Vương được xem là một trong các nhà cải cách hàng đầu của Trung Quốc hiện nay, cổ xúy cho cải cách kinh tế và chính trị. Ông được ghi nhận là người đề xướng mô hình phát triển Quảng Đông, với đặc trưng là sự nhấn mạnh đến doanh nghiệp tư nhân và tăng trưởng kinh tế, cũng như đề cao vai trò của xã hội dân sự.

Với việc trở thành người đứng đầu Chính hiệp Trung Quốc, ông Uông càng có thêm điều kiện phò tá Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong tiến trình cải cách quốc gia đông dân nhất thế giới này.

Uông Dương là người dân tộc Hán, sinh năm 1955 ở thành phố Tô Châu, tỉnh An Huy, Trung Quốc. Ông bắt đầu đi làm vào năm 1972 và gia nhập Đảng Cộng sản Trung Quốc vào năm 1975.

Uông Dương được đào tạo đại học tại trường Đảng Trung ương của Trung Quốc. Ông lấy bằng thạc sĩ tại chức tại Đại học Khoa học và Công nghệ Trung Quốc vào năm 1995.

Uông Dương từng làm giáo viên và cán bộ cả bên đảng và chính quyền ở tỉnh An Huy cho đến năm 1999.

Uông Dương là ủy viên dự khuyết của Ban chấp hành trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc khóa 16. Ông giữ chức bí thư Thành ủy Trùng Khánh từ năm 2005 đến 2007. Ông cũng là Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Trung Quốc khóa 17. Ông từng làm Bí thư Tỉnh ủy Quảng Đông.

Năm 2012 ông trở thành ủy viên Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Trung Quốc khóa 18.

Năm 2013, ông thăng tiến lên vị trí Phó Thủ tướng Quốc vụ viện Trung Quốc.

Tháng 10/2017 ông được bầu vào Ban thường vụ Bộ Chính trị của Ban chấp hành trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc khóa 19./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Các lợi ích đằng sau chuyến thăm của Chủ tịch Tập Cận Bình tới Iran
Các lợi ích đằng sau chuyến thăm của Chủ tịch Tập Cận Bình tới Iran

VOV.VN - Đằng sau chuyến thăm lịch sử của Chủ tịch Trung Quốc tới Iran là rất nhiều lợi ích kinh tế to lớn đầy hứa hẹn giữa 2 quốc gia này.

Các lợi ích đằng sau chuyến thăm của Chủ tịch Tập Cận Bình tới Iran

Các lợi ích đằng sau chuyến thăm của Chủ tịch Tập Cận Bình tới Iran

VOV.VN - Đằng sau chuyến thăm lịch sử của Chủ tịch Trung Quốc tới Iran là rất nhiều lợi ích kinh tế to lớn đầy hứa hẹn giữa 2 quốc gia này.

Vị thế của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình được xác lập vững chắc
Vị thế của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình được xác lập vững chắc

VOV.VN - Với kết quả bỏ phiếu tại Quốc hội Trung Quốc vào chiều 11/3, vị thế chính trị của ông Tập Cận Bình đã được củng cố vững chắc hơn bao giờ hết.

Vị thế của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình được xác lập vững chắc

Vị thế của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình được xác lập vững chắc

VOV.VN - Với kết quả bỏ phiếu tại Quốc hội Trung Quốc vào chiều 11/3, vị thế chính trị của ông Tập Cận Bình đã được củng cố vững chắc hơn bao giờ hết.

Ông Uông Dương được bầu làm Chủ tịch Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc
Ông Uông Dương được bầu làm Chủ tịch Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc

VOV.VN - Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc là cơ quan hiệp thương và tham vấn cao nhất của Trung Quốc, được thành lập từ năm 1949.

Ông Uông Dương được bầu làm Chủ tịch Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc

Ông Uông Dương được bầu làm Chủ tịch Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc

VOV.VN - Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc là cơ quan hiệp thương và tham vấn cao nhất của Trung Quốc, được thành lập từ năm 1949.

Hình ảnh ông Tập Cận Bình quyền uy hiện diện khắp nơi ở Trung Quốc
Hình ảnh ông Tập Cận Bình quyền uy hiện diện khắp nơi ở Trung Quốc

VOV.VN - Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hiện nắm trong tay rất nhiều quyền hành, đặc biệt là sau phiên họp Quốc hội nước này vào ngày 11/3.

Hình ảnh ông Tập Cận Bình quyền uy hiện diện khắp nơi ở Trung Quốc

Hình ảnh ông Tập Cận Bình quyền uy hiện diện khắp nơi ở Trung Quốc

VOV.VN - Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hiện nắm trong tay rất nhiều quyền hành, đặc biệt là sau phiên họp Quốc hội nước này vào ngày 11/3.

Chân dung 7 ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị Đảng CS Trung Quốc khóa 19
Chân dung 7 ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị Đảng CS Trung Quốc khóa 19

VOV.VN - Ngày 25/10, 7 ủy viên Ban thường vụ Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Trung Quốc khóa 19 đã ra mắt.

Chân dung 7 ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị Đảng CS Trung Quốc khóa 19

Chân dung 7 ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị Đảng CS Trung Quốc khóa 19

VOV.VN - Ngày 25/10, 7 ủy viên Ban thường vụ Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Trung Quốc khóa 19 đã ra mắt.