Hé lộ hình ảnh các quan chức hàng đầu Triều Tiên trong diễu binh 8/2

VOV.VN - Các cuộc diễu binh của Triều Tiên giúp chúng ta nhận biết không chỉ sức mạnh quân sự của họ mà còn cả các quan chức cấp cao của quốc gia khép kín này.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un (áo đen) tươi cười và vỗ tay cùng 4 vị tướng hàng đầu của quân đội Triều Tiên, gồm (từ trái qua, theo NKLeadershipwatch): Bộ trưởng Các lực lượng vũ trang Pak Yong Sik, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Kim Jong Gak, Tổng tham mưu trưởng Ri Myong Su, và Cục trưởng Cục Tác chiến Ri Yong Gil.
Nhóm tư lệnh cấp quân đoàn của Triều Tiên. Ngày thành lập quân đội nước này mới được thay đổi, chuyển từ 25/4 sang 8/2.
Ông Kim Jong-un và phu nhân Ri Sol-ju duyệt đội danh dự trước khi theo dõi buổi diễu binh trên quảng trường Kim Nhật Thành (Kim Il-sung) vào ngày 8/2.
Bà Ri Sol-ju ngồi bên (từ trái qua) Phó Chủ tịch Đảng Lao động Triều Tiên Choe Ryong Hae, Thủ tướng Triều Tiên Pak Pong Ju, Chủ tịch đoàn Chủ tịch Quốc hội Triều Tiên Kim Yong-nam.
Các quan chức đương nhiệm và đã nghỉ hưu của Triều Tiên.
Cuộc duyệt binh năm nay diễn ra ngay trước thềm Thế vận hội mùa Đông PyeongChang 2018 tổ chức ở Hàn Quốc.
Đảng kỳ đảng Lao động Triều Tiên được kéo lên trước cuộc diễu binh.
Bộ trưởng Các lực lượng Vũ trang Nhân dân và người đạo diễn cuộc diễu binh thực hiện màn duyệt binh trên quảng trường Kim Nhật Thành.
Bà Kim Yo-jong, em gái của ông Kim Jong-un, đang nói gì đó với ông trong sự kiện này.

Nhà lãnh đạo Kim Jong-un đọc diễn văn chúc mừng quân đội Triều Tiên nhân 70 năm ngày thành lập lực lượng này. Bên phải ông có Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Triều Tiên Kim Jong Gak, theo NKLeadershipwatch.
Ông Kim Jong-un tỏ ra hài lòng với cuộc diễu binh.
Máy bay chiến đấu của không quân Triều Tiên bay theo đội hình xếp thành số 70 để kỷ niệm 70 năm ngày thành lập quân đội nước này.
Binh lính và sĩ quan đại diện cho 3 quân chủng thông thường của quân đội Triều Tiên diễu qua quảng trưòng Kim Nhật Thành.
Xe chỉ huy dẫn đầu một nhóm diễu hành.
Ông Kim Jong-un và các tướng lĩnh cùng giơ tay chào lực lượng quân đội tham gia diễu hành. Ông Kim đội thêm mũ, do thời tiết khi đó ở Bình Nhưỡng rất lạnh (âm nhiều độ C).
Dàn xe tăng của Triều Tiên.
Xe thiết giáp và các bệ phóng tên lửa.
Pháo tự hành.
Nhà lãnh đạo tối cao của Triều Tiên Kim Jong-un dùng ống nhóm để theo dõi chi tiết cuộc diễu binh.
Xếp hình biểu tượng của đảng Lao động Triều Tiên (búa, liềm và cây bút).

Chân dung các cố lãnh tụ Triều Tiên Kim Nhật Thành (Kim Il-sung) và Kim Chính Nhật (Kim Jong-il) xuất hiện tại cuộc diễu binh.
Ông Kim Jong-un chào hỏi viên tướng lão thành Kim Chol Man sau buổi diễu binh.
Lực lượng đặc nhiệm Triều Tiên xuất hiện trong cuộc diễu binh. Năm nay, duyệt binh ở Triều Tiên vẫn lớn nhưng không quá rầm rộ như mọi năm.
Súng chống tăng. Triều Tiên chủ động không tuyên truyền nhiều về cuộc diễu binh này, có lẽ để tạo không khí hòa dịu giữa 2 miền Triều Tiên trước Thế vận hội mùa Đông.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hình ảnh “địa điểm đáng sợ nhất” trên trái đất ở Bán đảo Triều Tiên
Hình ảnh “địa điểm đáng sợ nhất” trên trái đất ở Bán đảo Triều Tiên

VOV.VN - Khu phi quân sự giữa Triều Tiên và Hàn Quốc được cho là vùng đất đáng sợ nhất trên trái đất nguy cơ bùng phát xung đột luôn thường trực.

Hình ảnh “địa điểm đáng sợ nhất” trên trái đất ở Bán đảo Triều Tiên

Hình ảnh “địa điểm đáng sợ nhất” trên trái đất ở Bán đảo Triều Tiên

VOV.VN - Khu phi quân sự giữa Triều Tiên và Hàn Quốc được cho là vùng đất đáng sợ nhất trên trái đất nguy cơ bùng phát xung đột luôn thường trực.

Ảnh: Vũ khí “khủng” của Triều Tiên phô diễn tại lễ duyệt binh lớn 8/2
Ảnh: Vũ khí “khủng” của Triều Tiên phô diễn tại lễ duyệt binh lớn 8/2

VOV.VN - Ngay trước Olympic mùa Đông ở Hàn Quốc, Triều Tiên tổ chức duyệt binh lớn, khoe các vũ khí chiến lược và gửi đi thông điệp về sức mạnh quốc phòng.

Ảnh: Vũ khí “khủng” của Triều Tiên phô diễn tại lễ duyệt binh lớn 8/2

Ảnh: Vũ khí “khủng” của Triều Tiên phô diễn tại lễ duyệt binh lớn 8/2

VOV.VN - Ngay trước Olympic mùa Đông ở Hàn Quốc, Triều Tiên tổ chức duyệt binh lớn, khoe các vũ khí chiến lược và gửi đi thông điệp về sức mạnh quốc phòng.