Khám phá cuộc sống của “tầng lớp trung lưu” mới ở Triều Tiên

VOV.VN - Khu “Pyonghattan” ở trung tâm Bình Nhưỡng là nơi sinh sống của tầng lớp giàu có tại Triều Tiên với những mức chi phí cao ngất. 

Xu hướng sống kiểu mới

“Họ” thích những nhãn hiệu thời trang nổi tiếng trên thế giới như là Zara hay H&M. Họ cũng thường xuyên tập luyện thể dục thể thao, uống cà phê cappuccino để chứng tỏ đẳng cấp.  

Họ chính là tầng lớp trung lưu có lối sống kiểu mới ở Triều Tiên, những người này chỉ chiếm khoảng 1% dân số đất nước. Hầu hết trong số họ đang sống tại khu vực “Pyonghattan”- nơi được mệnh danh là khu "Mahattan" ở Triều Tiên. 

Phụ nữ giàu có Triều Tiên đã bắt đầu mặc quần áo sáng màu hơn và hợp thời hơn. (ảnh: Washington Post).

Một người tên là Lee Seo-hyeon, 24 tuổi, từng sống ở Bình Nhưỡng cho biết: “Chúng tôi thường được yêu cầu ăn mặc kiểu truyền thống ở Triều Tiên, bởi vậy giới trẻ thường thích đến phòng gym để có thể khoe được hình thể của mình”.

Những phụ nữ có điều kiện ở Triều Tiên thường thích mặc quần legging và áo bó. Bên cạnh đó, nhãn hiệu thời trang Elle là nhãn hiệu phổ biến trong bộ sưu tập quần áo của họ. Còn đàn ông Triều Tiên thích nhãn hiệu Adidas và Nike hơn.

Bên cạnh đó, phụ nữ Triều Tiên, có lẽ chịu ảnh hưởng từ phong cách thời trang của bà Ri Sol Ju (phu nhân của nhà lãnh đạo Kim Jong Un), đã bắt đầu mặc quần áo sáng màu và hợp thời trang hơn.

Tuy nhiên, việc mặc áo sát nách và váy quá ngắn hoặc việc nhuộm tóc vẫn còn bị cấm ở Bình Nhưỡng. Nếu ai đó ăn mặc quá “hở hang” hoặc không phù hợp với phong cách ở Triều Tiên thì sẽ bị cảnh sát “ghi sổ” và bị bêu tên trên đài phát thanh địa phương, Lee Seo-hyeon cho biết.

Đã có khoảng 3 triệu/25 triệu người dân Triều Tiên sở hữu điện thoại di động. Hãy hỏi một người Triều Tiên về con cái của họ, rất có thể họ sẽ đưa điện thoại ra và vuốt màn hình cảm ứng cho bạn thấy những bức ảnh.

Khi những người này đi du lịch Trung Quốc, họ thường mang theo một danh sách những thứ cần mua sắm, đặc biệt là những đồ thể thao.

Tại một khu tổ hợp giải trí sang trọng ở Bình Nhưỡng, những người trẻ tuổi đang tập chạy trên các máy thể hình, hoặc tập yoga.  

Khu tổ hợp này cũng có cả một nhà hàng lớn, thường được dùng để tổ chức tiệc cưới hoành tráng với chi phí thuê lên tới 500 USD/một giờ. Bên cạnh đó, một quán cà phê được xây dựng bên cạnh. Hầu hết các đồ uống trong menu của quán có giá từ 4 USD- 8USD, đặc biệt một cốc mocha đá có giá là 9 USD.

Ông Andray Abrahamian, một người Anh đang tổ chức chương trình trao đổi nhằm huấn luyện về tài chính cho người Triều Tiên nhận xét về khu tổ hợp: “Đó là một nơi tuyệt vời. Khi bạn ở trong đấy bạn có cảm giác như mình ở bất cứ nơi nào trên thế giới”.

Sự trỗi dậy của các Donju

Sự phát triển của các tầng lớp trung lưu mới ở Triều Tiên liên quan đến sự phát triển của các Donju. Các “Donju” hay còn gọi là “bậc thầy về tiền bạc” là những nhân vật kiếm được hàng "núi" tiền từ nền kinh tế thị trường bắt đầu từ 15 năm trước đây ở Triều Tiên. Dưới thời nhà lãnh đạo Kim Jong Un, nền kinh tế thị trường càng có cơ hội được phát triển mạnh mẽ.

Các Donju thường có chức vụ nhất định trong bộ máy nhà nước của Triều Tiên, điều hành các doanh nghiệp nhà nước ở nước ngoài hoặc có nhiệm vụ thu hút vốn đầu tư vào Triều Tiên. Mặt khác, họ được kinh doanh mọi thứ có thể, từ chiếc Tivi màn hình phẳng đến bất động sản.

Số tiền mà các Donju kiếm được lại chảy vào xã hội, thông qua các khu giải trí, mua sắm, các nhà hàng cao cấp của Bình Nhưỡng. Các Donju thường sẽ chi tiêu rất nhiều tiền vào những nơi như vậy. 

Phóng viên Washington Post đã từng đến thăm một nhà hàng ở Bình Nhưỡng vào tháng 5 năm nay và nhìn thấy menu nhà hàng với món bít tết có giá 48 USD.  

Một cửa hàng Pizza cao cấp ở Triều Tiên. (ảnh: Washington Post).

Tại một nhà hàng BBQ cao cấp ở khu tổ hợp Sunrise, nơi có một đám đông những người trẻ tuổi Bình Nhưỡng đang dùng bữa, giá mỗi suất thịt bò cùng một chai rượu soju cho một người là 50 USD. 

Andrei Lankov, một nhà sử học người Nga, từng học tại Bình Nhưỡng cho biết, ông Kim Jong Un rất ủng hộ nền kinh tế thị trường. Nhà lãnh đạo Triều Tiên 33 tuổi đã dành ưu tiên cao để cải thiện chất lượng cuộc sống trong nước.

Một trong những thay đổi rõ ràng nhất là bùng nổ các công trình xây dựng ở thủ đô Bình Nhưỡng.

Ông Kim Jong Un đã ra lệnh xây dựng các khu vui chơi giải trí, công viên nước, sân trượt băng, khu nuôi cá heo, khu trượt tuyết. Xung quanh Bình Nhưỡng, sân bóng chuyển, sân tennis đầy những người trẻ tuổi đến tham dự.

Các tòa nhà chung cư cao tầng thi nhau mọc lên kéo dài từ khu dân cư Changjon gần quảng trường Kim Il Sung kéo dài đến con đường Mirae Scientists. Những khu nhà này gây ấn tượng khi nhìn từ xa.

Cùng với đó, nhà lãnh đạo Kim Jong Un cũng đã ra lệnh xây dựng thêm con đường Ryomyong - nơi được mệnh danh là “ánh bình minh trong cuộc cách mạng Triều Tiên”.

Nhà lãnh đạo Kim Jong Un mong muốn, con đường Ryomyong sắp tới sẽ có những tòa nhà chọc trời lộng lẫy, và một trong số đó là tòa nhà cao tầng dự kiến có 70 tầng, với thiết kế thân thiện môi trường./. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cuộc sống của giới nhà giàu ở Triều Tiên
Cuộc sống của giới nhà giàu ở Triều Tiên

Giới thượng lưu chiếm khoảng 10% dân số Triều Tiên, sinh sống tại các thành phố lớn, họ sử dụng hàng hiệu, xe sang, ngắm cảnh bằng máy bay...

Cuộc sống của giới nhà giàu ở Triều Tiên

Cuộc sống của giới nhà giàu ở Triều Tiên

Giới thượng lưu chiếm khoảng 10% dân số Triều Tiên, sinh sống tại các thành phố lớn, họ sử dụng hàng hiệu, xe sang, ngắm cảnh bằng máy bay...

Buổi sáng ở Triều Tiên - một góc nhìn khác của nhiếp ảnh gia AP
Buổi sáng ở Triều Tiên - một góc nhìn khác của nhiếp ảnh gia AP

VOV.VN - Thủ đô Bình Nhưỡng của Triều Tiên vốn khá yên ả nhưng buổi sáng sớm lại có một dáng vẻ hoàn toàn khác qua ống kính của nhiếp ảnh gia của AP.

Buổi sáng ở Triều Tiên - một góc nhìn khác của nhiếp ảnh gia AP

Buổi sáng ở Triều Tiên - một góc nhìn khác của nhiếp ảnh gia AP

VOV.VN - Thủ đô Bình Nhưỡng của Triều Tiên vốn khá yên ả nhưng buổi sáng sớm lại có một dáng vẻ hoàn toàn khác qua ống kính của nhiếp ảnh gia của AP.

Chiến tranh Triều Tiên lần 2: Tàn khốc nhưng không bên nào chiến thắng
Chiến tranh Triều Tiên lần 2: Tàn khốc nhưng không bên nào chiến thắng

VOV.VN - Việc mổ xẻ năng lực phòng ngự - tiến công của Hàn Quốc và Triều Tiên cho thấy, sẽ không bên nào giành được chiến thắng nếu nổ ra chiến tranh tổng lực.

Chiến tranh Triều Tiên lần 2: Tàn khốc nhưng không bên nào chiến thắng

Chiến tranh Triều Tiên lần 2: Tàn khốc nhưng không bên nào chiến thắng

VOV.VN - Việc mổ xẻ năng lực phòng ngự - tiến công của Hàn Quốc và Triều Tiên cho thấy, sẽ không bên nào giành được chiến thắng nếu nổ ra chiến tranh tổng lực.

Bất ngờ từ những kiến trúc mới ở thủ đô Bình Nhưỡng, Triều Tiên
Bất ngờ từ những kiến trúc mới ở thủ đô Bình Nhưỡng, Triều Tiên

VOV.VN - CNN vừa công bố loạt ảnh về một Bình Nhưỡng đổi thay bằng những tòa nhà cao tầng, những công trình thể hiện trình độ của thế hệ kiến trúc sư trẻ.

Bất ngờ từ những kiến trúc mới ở thủ đô Bình Nhưỡng, Triều Tiên

Bất ngờ từ những kiến trúc mới ở thủ đô Bình Nhưỡng, Triều Tiên

VOV.VN - CNN vừa công bố loạt ảnh về một Bình Nhưỡng đổi thay bằng những tòa nhà cao tầng, những công trình thể hiện trình độ của thế hệ kiến trúc sư trẻ.

Câu chuyện phi công ace số 1 của Mỹ bắn hạ máy bay Đức và Triều Tiên
Câu chuyện phi công ace số 1 của Mỹ bắn hạ máy bay Đức và Triều Tiên

VOV.VN - Phi công Mỹ Gabreski bắn hạ nhiều máy bay địch, đạt danh hiệu ace trong 2 cuộc chiến tranh. Thế nhưng thuở đầu ông bị đánh giá là thiếu khả năng.

Câu chuyện phi công ace số 1 của Mỹ bắn hạ máy bay Đức và Triều Tiên

Câu chuyện phi công ace số 1 của Mỹ bắn hạ máy bay Đức và Triều Tiên

VOV.VN - Phi công Mỹ Gabreski bắn hạ nhiều máy bay địch, đạt danh hiệu ace trong 2 cuộc chiến tranh. Thế nhưng thuở đầu ông bị đánh giá là thiếu khả năng.