Lý do Tổng thống Nga Putin chia tay vợ

(VOV) - Một người đam mê sự nghiệp và hoạt động chính trị, còn người kia mong muốn cuộc sống giản dị, đời thường.

Đội 1 chiếc mạng trắng và vận 1 bộ váy cưới đơn giản, cô Lyudmila Putin trong bức ảnh chụp 30 năm về trước vừa khẽ mỉm cười, vừa nắm chặt lấy tay một sĩ quan KGB trẻ tuổi trong lễ cưới của 2 người.

Vào hôm 6/6 vừa rồi, cả Vladimir và Lyudmila vẫn đứng bên nhau trước ống kính camera, nhưng lần này họ không còn chạm vào nhau nữa và họ cùng loan báo qua truyền hình nhà nước Nga rằng hôn nhân giữa họ nay đã qua rồi.

Khoảnh khắc đặc biệt này tại Điện Kremlin đã xác nhận những đồn đoán bấy lâu nay cho rằng Tổng thống Vladimir Putin và vợ mình đã ly thân và nay thì chính thức chấm dứt mối dây hôn nhân bằng một thứ mà bà Lyudmila gọi là cuộc “ly hôn văn minh”.

Vợ chồng Tổng thống Putin tại 1 buổi lễ năm 2012 (ảnh: RIA)

“Chuyện vợ chồng chúng tôi đã kết thúc bởi lẽ chúng tôi hiếm khi được gặp nhau”, phu nhân của ông Putin giải thích. “Ông Vladimir hoàn toàn chìm đắm trong công việc. Bọn trẻ thì đã trưởng thành và có cuộc sống riêng… Còn bản thân tôi thực sự không thích việc xuất hiện nhiều trước công chúng.”

Chuyện ông Putin bận bịu thì ngày càng rõ trong suốt thời gian 13 năm ông lèo lái đất nước rộng nhất thế giới với tư cách Tổng thống hoặc Thủ tướng. Lần cuối người ta thấy hai vợ chồng ông xuất hiện bên nhau trước công chúng là vào dịp Vladimir Putin nhậm chức Tổng thống nhiệm kỳ thứ 3 vào ngày 7/5/2012.

Những năm gần đây bà Lyudmila hiếm khi xuất hiện, kể cả khi chỉ có một mình. Điều này đã làm dấy lên những suy đoán cho rằng bà đang sống đơn chiếc. Thời kỳ ông Putin làm liền 2 khóa Tổng thống (2000-2008), bà vẫn ở bên chồng nhưng trông không được thoải mái cho lắm.

Xuất hiện trước công chúng hôm 6/6, Tổng thống Putin nói với cả nước Nga rằng vợ mình đã “hoàn thành ca kíp của bà ấy” trong vai trò đệ nhất phu nhân nước Nga.

Thực sự thì bà Lyudmila chưa bao giờ thích công việc này cả.

Slava Zaitsev, một nhà thiết kế thời trang hàng đầu tại Moscow - người đã thiết kế quần áo cho bà Putin vài bận - nhận xét: “Bà ấy là một con người rất đỗi đời thường, không có một chút gì gọi là xung lực của những người tham vọng cả. Một phụ nữ đặc biệt khiêm nhường”.

Zaitsev kể tiếp: “Hồi đó, bà ấy hay tâm sự với tôi rằng bà chẳng thích đi lại nhiều, không muốn lộ diện trước đám đông. Bà không sẵn sàng cho vai trò đó. Việc trở thành phu nhân tổng thống đến với bà một cách bất ngờ.”

Trong khi đó, ông Putin luôn giữ chặt thông tin về đời tư và gia đình mình. Tuy nhiên văn hóa yên lặng tại Điện Kremlin tựa như chỉ làm tăng thêm các suy đoán về cuộc sống hôn nhân giữa hai ông bà. Một tờ báo lá cải tư nhân đã đưa tin về những lời đồn thổi quanh chuyện ông Putin có tình cảm với một nữ vận động viên xinh đẹp, nay là nghị sĩ quốc hội Nga. Tờ báo đó đã bị đóng cửa.

Tình yêu thời Xô viết

Cuộc sống của một đệ nhất phu nhân không còn là “của riêng bà ấy nữa”, Vladimir Shevchenko - cựu trợ lý của ông Putin và cũng là chỗ quen biết của gia đình ông - cho biết. “Phải, bà ấy không phải người của công chúng, bà ấy không thích ống kính camera. Nhưng với tư cách 1 cá nhân, bà ấy thật ấn tượng.”

Bà Lyudmila là 1 nhà ngôn ngữ học nói được cả tiếng Pháp, Đức và Tây Ban Nha, nhưng thời trẻ bà làm tiếp viên hàng không, một công việc nhiều người mơ ước trong kỷ nguyên Xô viết.

Vợ chồng ông Putin trong đám cưới của 2 người vào năm 1983 (ảnh: Tân Hoa xã)

Bà gặp chồng tại thành phố quê hương Leningrad, nay là Saint Peterburg, khi 1 người bạn chung của họ mời ông Putin đi xem kịch cùng với vài cô bạn gái. Trong phần lớn thời gian 3 năm “tìm hiểu”, ông Putin được cho là đã che giấu thân phận điệp viên KGB của mình.

“Tôi bắt đầu hẹn hò với một trong các cô gái. Tôi trở thành bạn của Lyudmila, vợ tương lai của tôi”, ông Putin kể về mình trên website Tổng thống. “Khi ấy tôi nghĩ nếu mình không lập gia đình trong độ 2-3 năm tới thì sẽ chẳng bao giờ lấy vợ nữa. Tôi đã có thói quen sống độc thân rồi. Nhưng Lyudmila đã nhổ tận gốc điều này.”

Lyudmila sinh hạ cô con gái đầu tiên của 2 người, tên là Maria, trước khi họ chuyển sang Đức, nơi chồng bà hoạt động với tư cách điệp viên KGB từ năm 1985-1990. Người con thứ 2, Katerina, sinh ở Dresden một năm sau đó.

Sau khi quay trở lại Nga, hai người về sống ở Saint Petersburg, nơi ông Putin phát triển sự nghiệp của mình trong cơ quan chính quyền thành phố.

Một người biết vợ chồng Putin ở Saint Petersburg hồi những năm 1990 tiết lộ, ban đầu Lyudmila cũng háo hức xây dựng một vai trò năng động để sánh bên chồng nhưng không được ông Putin ưng thuận.

“Bà ấy rất chán nản khi ông Putin chả bao giờ đưa bà đi đâu cả, chỉ giữ bà ở sau hậu trường,” nhân vật giấu tên này nói. “Ông ấy làm vậy là vì bọn trẻ, ông lo nếu bà Lyudmila xuất hiện nhiều trước công chúng, điều đó sẽ gây tác động tiêu cực lên con cái của họ.”/.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Vợ chồng Tổng thống Nga Putin chính thức ly hôn
Vợ chồng Tổng thống Nga Putin chính thức ly hôn

(VOV) - Hai người đã tuyên bố tại điện Kremlin rằng hôn nhân của họ giờ đã kết thúc.

Vợ chồng Tổng thống Nga Putin chính thức ly hôn

Vợ chồng Tổng thống Nga Putin chính thức ly hôn

(VOV) - Hai người đã tuyên bố tại điện Kremlin rằng hôn nhân của họ giờ đã kết thúc.