Nghề huấn luyện yêu đương và tán tỉnh ở Hàn Quốc

VOV.VN - Cuộc sống bận rộn cùng tâm lý nhút nhát khiến một số nam giới Hàn Quốc dù có ngoại hình ổn và mức lương tốt vẫn không tìm được bạn gái.

Cô gái Hàn Quốc (ảnh minh họa của en.korea.com)

Kỹ năng xin số điện thoại để làm quen

Thanh niên Shin Suk-kyun 23 tuổi bị giảng viên “phê bình” tại một cơ sở giáo dục tư (tiếng Hàn Quốc gọi là hagwon) vì đã không “làm bài tập về nhà”, đó là phải tiếp cận một phụ nữ trên phố và xin số điện thoại của cô ấy.

Giảng viên Kim Byong-chul kêu lên: “Tôi đã bảo cậu bao lần rồi là không được sợ thất bại. Cậu có thể học được nhiều điều từ việc thử và sai. Hãy ghi nhớ những quy tắc tôi đã dạy cho cậu và hành động dựa vào đó”.

Phần thuyết giảng của thầy Kim kéo dài thêm vài phút nữa, trong khi hai “học viên” độ 30 tuổi khác đã hoàn thành “bài tập giao về nhà” thì “ngâm cứu” một cuốn sách tham khảo chỉ có 10 trang mà thầy Kim đã phát cho họ, rồi đánh dấu một số đoạn trong đó, gãi gãi đầu và lẩm nhẩm một mình.

Lớp hagwon của thầy Kim (lớp đầu tiên ở xứ sở Kim Chi, theo lời của thầy này) mỗi tuần lại có 2 buổi học về việc “làm thế nào để tìm một người bạn gái”. Buổi học bắt đầu vào lúc 19h30 hôm Thứ Hai tại khu Yeoksam-dong nằm ở nam Seoul.

Kim, giảng viên chính, đã khai trương trung tâm giáo dục này vào năm 2007.

Thầy nói: “Số lượng các cuộc gọi xin ý kiến tư vấn gia tăng gần 3 lần trong tháng 12”. Có tổng cộng 25 học viên, bao gồm một số phụ nữ, đa số ở tầm tuổi gần 30 đến gần 40. Họ theo các khóa học riêng đáp ứng nhu cầu của từng đối tượng học viên, với các nội dung dựa trên giáo trình, dạy một thầy một trò, huấn luyện thực địa và các buổi mai mối ngẫu nhiên giả định.

Đẹp trai vẫn ế

Một số người mặc định cho rằng ai theo các khóa học này đều có ngoại hình xấu, với tính cách lập dị, hoặc năng lực yếu kém. Nhưng giảng viên khóa học đã nhấn mạnh luôn, “Điều này hoàn toàn sai”. Trên thực tế, trong lớp có tới 3 học viên có ngoại hình hấp dẫn, rất nam tính và mức lương cao.

Ảnh minh họa về dịch vụ mai mối (nguồn: koreanindo.net)
Chủ đề chính trong buổi học hôm Thứ Hai là: “Làm thế nào để tiếp cận một phụ nữ đẹp”.

Giờ học đầu tiên trong buổi học 2 tiếng đồng hồ này là dựa trên giáo trình lớp học.

Thầy Kim hỏi học viên: “Làm cách nào mà các bạn có thể mang lại cho người phụ nữ mình nhắm tới một cảm xúc tích cực về bạn, rồi lấy số điện thoại di động của cô ấy để sau này liên lạc với nàng?... Trước tiên, hãy làm cho nàng cười. Nếu làm được điều đó, tức là đã thành công một nửa”.

Vị giảng viên 38 tuổi sở hữu bằng cấp về tâm lý học yêu cầu các học viên phải thật tự nhiên, cho dù trong lòng họ có lo lắng đến nhường nào.

Chinh phục qua chai cà phê nóng

Thầy Kim giảng tiếp: “Đừng có ám ảnh về kết quả. Cũng đừng có vui sướng quá khi bạn thành công. Đây mới chỉ bước đầu tiên trong hành trình tới mục tiêu tối thượng là khiến nàng trở thành bạn gái của mình và duy trì mối quan hệ mới trong một thời gian dài”.

Sau 15 phút nghỉ giải lao, buổi học tiếp tục. Phần hai là nghiên cứu tình huống cụ thể. Thầy Kim cung cấp các tình huống ở 3 nơi – một thẩm mỹ viện, một bệnh viện và một quán cafe. Thầy Kim chia sẻ, tất cả các kỹ năng được dạy đều dựa trên vô số kinh nghiệm của bản thân 3 giảng viên tại trung tâm này.

“Tất cả các chiến thuật mà tôi truyền thụ lại cho các bạn đều có xác suất thành công trên 50%”, thầy Kim nhấn mạnh. Học viên ở dưới vừa gật đầu vừa mỉm cười.

Một số nam giới Hàn Quốc "tim đập chân run" khi đối diện phái đẹp (ảnh minh họa, nguồn: wallpapersblog.org)
Dựa trên lý thuyết tâm lý học, thầy Kim phân tích: “Vào mùa đông, một cách thức hiệu quả để tiếp cận một nhân viên spa là nói chuyện với nàng bên chai cà phê nóng. Cà phê đóng chai tốt hơn loại đóng lon bởi nó mang lại cho nàng cảm giác về sự ấm áp từ con người bạn... Nếu bạn chưa biết gì cả về ‘đối tượng’ của mình, thì hãy mua một chai caramel macchiato tại cửa hàng Starbucks. Tôi chưa thấy người phụ nữ lại không thích điều này cả.”

Buổi học chính thức kết thúc vào lúc 21h30. Thế nhưng màn hỏi đáp sôi nổi còn kéo dài tới 22h30.

Một trong các học viên của khóa này, một anh chàng văn phòng tuổi 35 hỏi giảng viên làm thế nào để tiếp cận một phụ nữ ở cùng công sở với mình.

Anh Shin, tốt nghiệp Đại học Sejong ở Seoul chưa có mảnh tình nào vắt vai cả. Anh cho biết anh quá ngượng đến nỗi không dám nói chuyện với những mẫu phụ nữ anh thích trong lần gặp đầu tiên. Tuy nhiên khóa học đã giúp anh rất nhiều.

Shin tâm sự: “Tôi vẫn ngại ngùng khi bắt chuyện với một phụ nữ lạ, nhưng tôi giờ đã khá hơn nhiều nhờ vào lớp học này”.

Kỹ năng bắt chuyện

Theo một cuộc khảo sát đối với 572 nam nữ chưa kết hôn do một công ty mai mối tiến hành, có trên 87% người được hỏi xác định “cảm xúc” là ưu tiên hàng đầu trong việc lựa chọn đối tác hẹn hò. Gần 1/3 trong số họ trả lời rằng “cảm xúc tích cực” phần nhiều là do “kỹ năng hẹn hò”.

Các chuyên gia hẹn hò cho hay, các kỹ năng hẹn hò là điều mà người ta có thể học được một cách tự nhiên thông qua việc thư giãn và tham gia vào các hoạt động ngoài trời cùng với bạn bè. Tuy nhiên, điều kiện sống và làm việc ngày nay đã thay đổi môi trường sống từ kiểu cộng đồng sang cá nhân, khiến nhiều người mất đi cơ hội như vậy.

Mải mê với sự nghiệp, một số thanh niên Hàn Quốc không có thời gian lo cho việc riêng (ảnh minh họa của KoreaTimes)
Giáo sư xã hội học Bae Eun-kyung của Đại học Quốc gia Seoul nhận định: “Bằng việc dành thời gian bên nhau, một cá nhân có thể biết được người khác nghĩ sao về mình. Những bài học như vậy giúp họ biết cách thu hút người khác phái... So với trước đây, ngày nay người ta ít được tiếp xúc với các trải nghiệm tập thể như vậy, và tôi cho rằng, chính điều này đã đóng vai trò quan trọng trong sự ra đời của nghề dạy yêu đương này”.

Giảng viên tại lớp hẹn hò nhất trí với ý kiến trên. Thầy cho biết, nhiều người xin ý kiến tư vấn thường phàn nàn rằng họ lúc nào cũng “ngậm hột thị”, không biết nói gì khi đối diện với người đẹp.

Thầy Kim nói: “Họ thậm chí không biết làm thế nào để bắt đầu chuyện trò với đối tượng. Nếu thiếu kỹ năng cơ bản về bắt chuyện thì không thể tiến xa hơn được nữa”.

Theo lời giảng viên Kim, những gì thầy dạy không chỉ có ích trong việc tìm bạn gái hoặc bạn trai mà còn tạo điều kiện mở rộng các mối quan hệ quảng giao giữa con người nói chung.

Thầy Kim - tự hào bản thân có tới hàng chục cô bạn gái - khẳng định rằng mục tiêu cuối cùng của việc hướng dẫn này là giúp các sinh viên nắm bắt được “điều phụ nữ muốn và điều nam giới muốn”.

Thầy tự tin nói: “Đây là câu trả lời đơn giản nhưng không thay đổi cho những ai phải chật vật trong việc tìm bạn khác giới... Tất cả các kỹ thuật và kỹ năng tôi dạy ở đây là để khám phá các nhu cầu ẩn sâu của đối tác càng sớm càng tốt”.

Khi được hỏi liệu các kỹ thuật như thế có tác dụng thực sự hay không, thầy trả lời: “Đây là câu hỏi hay được đưa ra nhất. Câu trả lời của tôi là chắc chắn!”

Điện thoại di động của thầy Kim rung lên lúc 23h với một cuộc gọi từ một người muốn được tư vấn. Câu hỏi đầu tiên đưa ra cho thầy là “cách thầy dạy có hiệu nghiệm không ạ?”./.

Xem thêm:

>> Phụ nữ Hàn Quốc ám ảnh về mắt một mí

>> Thi hoa hậu: Phụ nữ Việt ngày càng quyền lực

>> Phụ nữ Lebanon không thỏa mãn với vẻ đẹp bên trong

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Các nữ cảnh sát xinh đẹp Triều Tiên
Các nữ cảnh sát xinh đẹp Triều Tiên

(VOV) - Xứ sở Triều Tiên, với văn hóa của mình, luôn mang đến nhiều điều bất ngờ.

Các nữ cảnh sát xinh đẹp Triều Tiên

Các nữ cảnh sát xinh đẹp Triều Tiên

(VOV) - Xứ sở Triều Tiên, với văn hóa của mình, luôn mang đến nhiều điều bất ngờ.

Phụ nữ Lebanon không thỏa mãn với vẻ đẹp bên trong
Phụ nữ Lebanon không thỏa mãn với vẻ đẹp bên trong

VOV.VN - Một số người Lebanon (Trung Đông) nhận xét họ không còn là người Lebanon nếu không chịu phẫu thuật gì đó trên cơ thể để đẹp hơn.

Phụ nữ Lebanon không thỏa mãn với vẻ đẹp bên trong

Phụ nữ Lebanon không thỏa mãn với vẻ đẹp bên trong

VOV.VN - Một số người Lebanon (Trung Đông) nhận xét họ không còn là người Lebanon nếu không chịu phẫu thuật gì đó trên cơ thể để đẹp hơn.

Họa hiếp dâm rình rập thiếu nữ Ấn Độ khi “đi toilet” lộ thiên
Họa hiếp dâm rình rập thiếu nữ Ấn Độ khi “đi toilet” lộ thiên

VOV.VN - Với nhiều phụ nữ trẻ Ấn Độ ở nông thôn, đây là một chặng đường dài, tối tăm và đầy bất trắc.

Họa hiếp dâm rình rập thiếu nữ Ấn Độ khi “đi toilet” lộ thiên

Họa hiếp dâm rình rập thiếu nữ Ấn Độ khi “đi toilet” lộ thiên

VOV.VN - Với nhiều phụ nữ trẻ Ấn Độ ở nông thôn, đây là một chặng đường dài, tối tăm và đầy bất trắc.

Thi Hoa hậu: Phụ nữ nước mình đang ngày càng quyền lực
Thi Hoa hậu: Phụ nữ nước mình đang ngày càng quyền lực

VOV.VN - Đằng sau các sự kiện hoa hậu Việt Nam là cả một chặng đường chuyển đổi văn hóa và xã hội, tuy lâu dài nhưng đầy thú vị.

Thi Hoa hậu: Phụ nữ nước mình đang ngày càng quyền lực

Thi Hoa hậu: Phụ nữ nước mình đang ngày càng quyền lực

VOV.VN - Đằng sau các sự kiện hoa hậu Việt Nam là cả một chặng đường chuyển đổi văn hóa và xã hội, tuy lâu dài nhưng đầy thú vị.

Phái đẹp Hàn Quốc ám ảnh về mắt 2 mí
Phái đẹp Hàn Quốc ám ảnh về mắt 2 mí

(VOV) - Tính bình quân đầu người, Hàn Quốc hiện đã vượt Brazil để trở thành quốc gia có số ca phẫu thuật tạo hình cao nhất thế giới.

Phái đẹp Hàn Quốc ám ảnh về mắt 2 mí

Phái đẹp Hàn Quốc ám ảnh về mắt 2 mí

(VOV) - Tính bình quân đầu người, Hàn Quốc hiện đã vượt Brazil để trở thành quốc gia có số ca phẫu thuật tạo hình cao nhất thế giới.

Cưỡng hiếp phụ nữ ở Ai Cập mang động cơ chính trị
Cưỡng hiếp phụ nữ ở Ai Cập mang động cơ chính trị

VOV.VN - Tình trạng này tại xứ Kim Tự Tháp đã đạt đến mức độ mà người ta gọi là “khủng bố tình dục”.

Cưỡng hiếp phụ nữ ở Ai Cập mang động cơ chính trị

Cưỡng hiếp phụ nữ ở Ai Cập mang động cơ chính trị

VOV.VN - Tình trạng này tại xứ Kim Tự Tháp đã đạt đến mức độ mà người ta gọi là “khủng bố tình dục”.